Sai phạm thông tin thanh thiếu niên, Instagram nộp phạt hàng trăm triệu USD

Linh Chi |

Cuộc điều tra của Liên minh Châu Âu liên quan đến chia sẻ dữ liệu thanh thiếu niên trên Instagram đã kéo dài gần hai năm.

Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu của Ireland (DPC) đã phạt Meta khoảng 402 triệu USD sau một cuộc điều tra về cách tập đoàn xử lý dữ liệu của thanh thiếu niên.

Theo The Verge, người phát ngôn của DPC Caolmhe McGuire nói rằng quyết định xử lý và số tiền phạt đã được hoàn tất vào thứ Sáu, ngày 3.9, và “chi tiết đầy đủ về quyết định sẽ được công bố vào tuần tới”.

Cuộc điều tra đã kéo dài gần hai năm và tập trung vào cách mà công ty bị cáo buộc vi phạm các quy tắc GDPR (Quy định Chung về Bảo vệ Dữ liệu của Liên minh Châu Âu).

Đầu tiên là Instagram cho phép người dùng từ 13-17 tuổi, thiết lập tài khoản doanh nghiệp trên nền tảng này, đồng thời công khai thông tin liên hệ của những người dùng đó.

Bên cạnh đó, Instagram cũng bị cáo buộc đã đặt tài khoản của một số người dùng trẻ ở chế độ công khai theo mặc định.

Instagram là một trong những mạng xã hội được nhiều người dùng trẻ tuổi sử dụng. Ảnh chụp màn hình
Instagram là một trong những mạng xã hội được nhiều người dùng trẻ tuổi sử dụng. Ảnh chụp màn hình

Đây là khoản tiền phạt thứ ba và lớn nhất mà DPC đã áp dụng đối với Meta, dễ dàng làm lu mờ mức phạt 225 triệu euro (khoảng 267 triệu USD vào thời điểm đó) mà công ty phải đối mặt sau khi DPC phát hiện ra rằng WhatsApp đã không thông báo đúng cách cho công dân EU về cách nó thu thập và sử dụng dữ liệu của họ, đặc biệt là về cách nó chia sẻ dữ liệu đó với Meta. WhatsApp đã được lệnh thay đổi chính sách bảo mật của mình và cho biết họ đã lên kế hoạch kháng cáo.

Ngoài ra còn có một khoản tiền phạt nhỏ hơn nhiều là 17 triệu Euro (khoảng 18.6 triệu USD) cho các vấn đề lưu trữ hồ sơ xung quanh vi phạm an ninh. DPC cũng có hàng chục cuộc điều tra khác đang được tiến hành đối với các công ty công nghệ lớn, bao gồm một số cuộc điều tra khác liên quan đến thực tiễn dữ liệu của Meta.

Meta cho biết trong một tuyên bố với Politico rằng họ đã cập nhật cài đặt tài khoản công khai theo mặc định hơn một năm trước và rằng “bất kỳ ai dưới 18 tuổi đều tự động đặt tài khoản của họ ở chế độ riêng tư khi họ tham gia Instagram, vì vậy chỉ những người họ biết mới có thể xem những gì họ đăng lên và người lớn không thể nhắn tin cho những thanh thiếu niên nếu họ không theo dõi chúng". Theo Associated Press, công ty cho rằng "chúng tôi không đồng ý với cách tính tiền phạt này và có ý định kháng cáo".

Instagram từng bước thay đổi cài đặt mặc định cho người dùng dưới 16 tuổi. Ảnh chụp màn hình
Instagram từng bước thay đổi cài đặt mặc định cho người dùng dưới 16 tuổi. Ảnh chụp màn hình

Cách Meta và Instagram xử lý trải nghiệm trực tuyến cho người dùng trẻ đã bị giám sát rất nhiều trong vài năm qua. Instagram cũng đã đồng thời cố gắng xây dựng nhiều sản phẩm hơn cho những người dùng trẻ tuổi này, nhưng đã vấp phải phản ứng dữ dội.

Tuy nhiên, năm ngoái, người đứng đầu Instagram, Adam Mosseri, đã ủng hộ công việc này: “Tôi phải tin rằng các bậc cha mẹ sẽ thích lựa chọn cho con mình sử dụng phiên bản Instagram phù hợp với lứa tuổi - giúp chúng có thể được giám sát hơn là lựa chọn thay thế”. Ông cũng hứa sẽ làm việc với các cơ quan quản lý để biến điều đó thành hiện thực và Meta cho biết họ cũng hợp tác với cuộc điều tra gần đây của DPC.

Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Instagram thử nghiệm cho phép người dùng tự quản lý News feed

Hoàng Tình |

Mới đây, Instagram đã công bố hai tính năng mới để giúp người dùng kiểm soát những nội dung trong nguồn cấp dữ liệu của họ.

Tiktok và Instagram có đang truy cập vào thông tin cá nhân của người dùng?

Linh Chi |

Các trình duyệt trong ứng dụng từ TikTok và Instagram có thể theo dõi các thông tin bảo mật của người dùng mà không có sự cho phép.

Meta gỡ bỏ hàng loạt tài khoản giả mạo trên Facebook và Instagram

Diễm Quỳnh |

Trong báo cáo mới nhất, công ty mẹ của Facebook, Meta cho biết họ đã gỡ hàng loạt các tài khoản giả mạo của nhóm tin tặc người Nga.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Instagram thử nghiệm cho phép người dùng tự quản lý News feed

Hoàng Tình |

Mới đây, Instagram đã công bố hai tính năng mới để giúp người dùng kiểm soát những nội dung trong nguồn cấp dữ liệu của họ.

Tiktok và Instagram có đang truy cập vào thông tin cá nhân của người dùng?

Linh Chi |

Các trình duyệt trong ứng dụng từ TikTok và Instagram có thể theo dõi các thông tin bảo mật của người dùng mà không có sự cho phép.

Meta gỡ bỏ hàng loạt tài khoản giả mạo trên Facebook và Instagram

Diễm Quỳnh |

Trong báo cáo mới nhất, công ty mẹ của Facebook, Meta cho biết họ đã gỡ hàng loạt các tài khoản giả mạo của nhóm tin tặc người Nga.