Ra mắt trung tâm trải nghiệm thực tế ảo đầu tiên tại Việt Nam

Hải Đăng |

Ngày 19.12, Hiệp hội phần mềm và dịch vụ CNTT và Hiệp hội công nghiệp thực tế ảo Hàn Quốc đã ký hợp tác phát triển ngành công nghiệp thực tế ảo tại Việt Nam. Cùng đó, hai bên đã ra mắt trung tâm trải nghiệm thực tế ảo đầu tiên tại Hà Nội.

Ông Đào Đình Khả - Vụ trưởng Vụ CNTT, Bộ Thông tin và Truyền thông - cho biết, tương tác thực tế ảo và thực tế ảo được coi là hai công nghệ chủ chốt của thời đại cách mạng công nghệ 4.0. Trong tương lai có triển vọng ứng dụng vô cùng đa dạng trong nhiều lĩnh vực khác nhau thông qua việc phát triển và sản xuất nội dung. 

Để bắt kịp xu hướng công nghệ thế giới, ngành công nghiệp phần mềm và IT của Việt Nam cũng đang từng bước xây dựng nền tảng công nghệ, nhân lực, thông qua các mối quan hệ hợp tác, tài trợ dành cho ngành công nghiệp đặc biệt này...

Cùng các thoả thuận hợp tác, Hiệp hội phần mềm và dịch vụ CNTT và Hiệp hội công nghiệp thực tế ảo Hàn Quốc đã ra mắt trung tâm trải nghiệm thực tế ảo (do Cty 3D Factory của Hàn Quốc vận hành) đầu tiên tại Việt Nam ở toà nhà Lotte Center Hà Nội. Tại đây, các công nghệ thực tế ảo mới nhất của thế giới sẽ được mang tới cho người dùng trải nghiệm. Trong đó có các ứng dụng sâu về game, phim ảnh, nội dung số cho phép người dùng đeo kính thực tế ảo để đi du lịch, lặn biển... với cảm giác như thật. 

Hải Đăng
TIN LIÊN QUAN

Facebook ra mắt tính năng Snooze để tạm ẩn bài đăng của bạn bè và fanpage

Theo Vnreview |

Facebook nơi là gắn kết các mối bạn bè, người thân lại với nhau. Tuy nhiên, đôi lúc những người bạn hoặc người thân lại thường xuyên cập nhật những bài đăng với chủ đề nội dung mà bạn không hề quan tâm đến. Điều này khiến trang Newsfeed của bạn trở nên rối hơn.

Người Việt tìm kiếm gì nhiều nhất trên mạng năm 2017?

Theo VnExpress |

Đa số nội dung tìm kiếm phổ biến nhất đều liên quan đến phim truyện và ca nhạc.

Apple thừa nhận loại bỏ nút Home khỏi iPhone X là một canh bạc

Theo Dân Việt |

Trong một cuộc phỏng vấn với T3 gần đây, Phó chủ tịch Apple phụ trách tiếp thị toàn cầu Phil Schiller nói rằng iPhone X có lẽ là sản phẩm táo bạo nhất mà công ty đã làm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Facebook ra mắt tính năng Snooze để tạm ẩn bài đăng của bạn bè và fanpage

Theo Vnreview |

Facebook nơi là gắn kết các mối bạn bè, người thân lại với nhau. Tuy nhiên, đôi lúc những người bạn hoặc người thân lại thường xuyên cập nhật những bài đăng với chủ đề nội dung mà bạn không hề quan tâm đến. Điều này khiến trang Newsfeed của bạn trở nên rối hơn.

Người Việt tìm kiếm gì nhiều nhất trên mạng năm 2017?

Theo VnExpress |

Đa số nội dung tìm kiếm phổ biến nhất đều liên quan đến phim truyện và ca nhạc.

Apple thừa nhận loại bỏ nút Home khỏi iPhone X là một canh bạc

Theo Dân Việt |

Trong một cuộc phỏng vấn với T3 gần đây, Phó chủ tịch Apple phụ trách tiếp thị toàn cầu Phil Schiller nói rằng iPhone X có lẽ là sản phẩm táo bạo nhất mà công ty đã làm.