Phát hiện mới về lớp áo giáp của sao Hoả

Anh Vũ |

Một trận động đất lớn được đo bởi tàu đổ bộ InSight của NASA cho thấy lớp vỏ của Hành tinh Đỏ "giống như áo giáp nặng" ở một số địa điểm.

Máy đo địa chấn của tàu đổ bộ NASA InSight, có kế hoạch kết thúc nhiệm vụ vào tháng 12.2022, đã dành ba năm để đo sóng địa chấn trên sao Hỏa.

Thành quả công việc của nó bao gồm phát hiện trận động đất lớn nhất từng được ghi nhận vào tháng 5.2022: trận động đất mạnh tới 4,6 độ richter trên bề mặt sao Hoả.

Mặc dù chấn động trên sao Hỏa chỉ là một trận động đất trung bình so với Trái đất, nhưng các nhà khoa học của NASA cho biết vào thời điểm đó, trận động đất này mạnh hơn tất cả những trận khác được đo trước đó cộng lại.

"Trận động đất đầm lầy này đã tạo ra sóng địa chấn mạnh di chuyển dọc theo bề mặt sao Hỏa. Từ trận động đất này, trận động đất lớn nhất được ghi nhận trong toàn bộ sứ mệnh InSight, chúng tôi đã quan sát thấy sóng bề mặt bao quanh Sao Hỏa tới ba lần", tác giả chính của nghiên cứu và nhà địa chấn học Doyeon Kim của Viện Địa vật lý ETH Zurich (Thuỵ Sĩ) cho biết trong một tuyên bố mới, phát hành ngày 6.5 vừa qua.

Việc đo tốc độ và tần số của sóng địa chấn và xem xét những đặc tính này thay đổi như thế nào trên Hành tinh Đỏ cho phép Kim và nhóm thu được thông tin về các cấu trúc địa chất mà họ gặp phải. Dữ liệu mới đưa ra thông tin về các vấn đề đáng quan tâm như cấu trúc bên trong của lớp vỏ sao Hỏa ở nhiều độ sâu khác nhau.

Trước trận động đất, InSight đã thu được các sóng địa chấn tương tự được tạo ra khi hai thiên thạch va vào sao Hỏa. Tuy nhiên, sự kiện này chỉ cung cấp thông tin chi tiết ở quy mô khu vực. Trận động đất mạnh gần 5 độ richter cho phép chúng ra nghiên cứu sâu hơn vào Hành tinh Đỏ.

Nhóm đã lấy dữ liệu do InSight cung cấp  và kết hợp với thông tin từ các nhiệm vụ khác liên quan đến lực hấp dẫn và địa hình của Sao Hỏa. Các nghiên cứu thu thập được cho các nhà khoa học thấy rằng lớp vỏ của Hành tinh Đỏ có độ dày trung bình từ 42 đến 56 km, nhưng khu vực dày nhất của nó lên tới 90 km.

"Lớp vỏ sao Hỏa dày hơn nhiều so với Trái đất hoặc mặt trăng", Kim nói, đồng thời cho biết thêm rằng các thiên thể hành tinh nhỏ hơn trong hệ mặt trời có xu hướng có lớp vỏ dày hơn các thiên thể lớn hơn.

Lớp vỏ trái đất có độ dày trung bình từ 13 đến 17 km, trong khi các máy đo địa chấn của các sứ mệnh mặt trăng Apollo của những năm 1960 và 1970 đã xác định lớp vỏ mặt trăng có độ dày từ 34 đến 43 km.

Nhóm của InSight phát hiện ra rằng, lớp vỏ sao Hỏa mỏng nhất tại lưu vực va chạm Isidis, một miệng hố cổ rộng khoảng 1200 km. Tại lưu vực này, dọc theo ranh giới giữa địa hình cao nguyên phía nam có nhiều miệng núi lửa của Sao Hỏa và vùng đất thấp phía bắc, lớp vỏ Sao Hỏa chỉ dày khoảng 10 km.

Tuy nhiên, ở chỗ dày nhất, lớp vỏ sâu tới 90 km trong vùng Tharsis rộng lớn, có bề ngang khoảng 8.000 km. Tharsis nằm ở trung tâm của một hệ thống các vết nứt xuyên tâm khổng lồ bao phủ khoảng một phần ba bề mặt của Hành tinh Đỏ. Đây cũng là nơi có đồng bằng núi lửa rộng lớn và ba trong số những ngọn núi lửa lớn nhất của sao Hỏa.

"Chúng tôi may mắn quan sát được trận động đất này. Trên Trái đất, chúng tôi sẽ gặp khó khăn trong việc xác định độ dày của vỏ Trái đất nếu sử dụng cùng cường độ trận động đất xảy ra trên Sao Hỏa. Mặc dù sao Hỏa nhỏ hơn Trái đất nhưng nó vận chuyển năng lượng địa chấn hiệu quả hơn", Kim giải thích.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện mới về số lượng khủng long bạo chúa từng sống trên Trái đất

Anh Vũ |

Các nhà khoa học đã tính toán được số lượng khủng long bạo chúa Tyrannosaurus rex từng sống trên Trái đất.

Trực thăng NASA Ingenuity lập kỷ lục khó tin sau 2 năm trên sao Hoả

Bảo Bình |

Hôm nay (19.4), kỷ niệm 2 năm ngày trực thăng Ingenuity thực hiện chuyến bay đầu tiên trên sao Hoả. Trong chuyến bay thứ 50 mới đây, trực thăng do NASA sản xuất đã lập kỷ lục khi di chuyển được 322,2m trong 145,5 giây.

NASA tái hiện bề mặt sao Hoả giống Google Earth

Anh Vũ |

NASA vừa giới thiệu công cụ tương tác mới, tái hiện bề mặt sao Hỏa với độ chi tiết ấn tượng.

Thượng úy cảnh sát kể khoảnh khắc lao ra dòng lũ cứu người ở Hà Giang

Tô Thế |

Kể về thời khắc lao ra dòng lũ cứu người dân, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường - Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, bản thân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cố gắng làm sao tiếp cận, đưa người dân về bờ an toàn.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Những chủ tịch UBND quận, huyện ở Hà Nội thuộc đối tượng kiểm tra trong năm 2024

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Nguyễn Hồng Thanh

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6: Bóng chuyền Việt Nam không dự giải châu Á

HOÀNG HUÊ |

Bóng chuyền Việt Nam rút lui khỏi giải châu Á, Ngọc Thuân ghi dấu ấn... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6.

Phát hiện mới về số lượng khủng long bạo chúa từng sống trên Trái đất

Anh Vũ |

Các nhà khoa học đã tính toán được số lượng khủng long bạo chúa Tyrannosaurus rex từng sống trên Trái đất.

Trực thăng NASA Ingenuity lập kỷ lục khó tin sau 2 năm trên sao Hoả

Bảo Bình |

Hôm nay (19.4), kỷ niệm 2 năm ngày trực thăng Ingenuity thực hiện chuyến bay đầu tiên trên sao Hoả. Trong chuyến bay thứ 50 mới đây, trực thăng do NASA sản xuất đã lập kỷ lục khi di chuyển được 322,2m trong 145,5 giây.

NASA tái hiện bề mặt sao Hoả giống Google Earth

Anh Vũ |

NASA vừa giới thiệu công cụ tương tác mới, tái hiện bề mặt sao Hỏa với độ chi tiết ấn tượng.