"Nội soi" hệ điều hành riêng của Huawei: Hóa ra vẫn là Android

P.Đ (Theo XDA) |

Sau hàng loạt rắc rối với các lệnh cấm của Google, nhà sản xuất di động Trung Quốc tuyên bố xây dựng Harmony OS, một hệ điều hành riêng cho hệ sinh thái của mình để thoát khỏi sự độc quyền của Android. Tuy nhiên, sau khi "nội soi" phiên bản beta của Harmony OS 2.0, các nhà phát triển cho rằng hệ điều hành này thực chất cũng được dựng từ Android.

Sau khi phiên bản Harmony OS đầu tiên không được như kỳ vọng, gần đây, Huawei đã bắt đầu quá trình chuyển đổi với bản beta Harmony OS 2.0 cho một số điện thoại thông minh và máy tính bảng của mình. Mặc dù một hệ điều hành độc lập, chính chủ nghe có vẻ như sẽ rất tuyệt vời cho hệ sinh thái của Huawei cũng như hứa hẹn thoát khỏi sự độc quyền, kìm kẹp của Google, tuy nhiên, khi bản phát hành đầu tiên của Harmony OS 2.0 ra mắt, các nhà phát triển lại cho rằng thực chất hệ điều hành này vẫn dựa trên Android.

Một nhà phát triển chia sẻ trên diễn đàn XDA rằng anh đã tạo một ứng dụng đơn giản gọi là “Hello World” nhằm mục tiêu nhắm đến phiên bản Android cũ hơn - Kitkat 4.4.4, và nhận thấy rằng ứng dụng này đưa ra thông báo lỗi giống nhau trên cả thiết bị ảo Android và Harmony OS. Mục đích của việc này nhằm tạo ra một bẫy lỗi để kích hoạt hệ thống cảnh báo của hệ điều hành khi phát hiện có một ứng dụng được tạo cho phiên bản Android cũ hơn và có thể không hoạt động bình thường trên phiên bản mới.

Ảnh XDA

Ảnh chụp màn hình bên trái là kết quả chạy thử ứng dụng trên thiết bị ảo chạy phiên bản Android mới. Ảnh chụp màn hình bên phải là báo lỗi của chính ứng dụng này khi được cài đặt trên thiết bị ảo dựa trên Harmony OS 2.0 beta. Thông báo lỗi thực tế giống nhau, với sự khác biệt chỉ là một sự hoán đổi đơn giản của từ “Android” thành “Harmony OS”.

Một thử nghiệm khác của Hikari_Calyx - một thành viên cấp cao của XDA, ông được biết đến với việc mở khóa bootloader của điện thoại Nokia - đã tìm cách cài đặt ứng dụng Superuser nổi tiếng trên thiết bị ảo Harmony OS 2.0 beta và cũng nhận được kết quả tương tự.

Hơn nữa, khi thử nghiệm sử dụng ADB (Android Debug Bridge) để chuyển các hướng dẫn tới thiết bị ảo Harmony OS, một nhà phát triển đã giải nén phần lớn phân vùng hệ thống từ thiết bị ảo và tiết lộ bản dựng của hệ điều hành này thực chất chính là Android framework.

Tất cả những điều này đưa ra một kết luận thú vị: Bản beta đầu tiên của Harmony OS 2.0 dường như vẫn dựa trên Android.

Một giải thích có thể được chấp nhận cho trường hợp này là Harmony OS được xây dựng dựa trên AOSP (Android Open Source Project - dự án mã nguồn mở Android của Google). Trước đó, Huawei cũng đã từng đề cập rằng việc sử dụng AOSP sẽ đóng vai trò như một bước chuyển tiếp hướng tới việc xây dựng trải nghiệm hệ điều hành Harmony mong muốn. Về cơ bản, nó là một cách để thu hẹp khoảng cách giữa người dùng và các nhà phát triển ứng dụng.

Tuy nhiên, các nhà phát triển cho rằng, nếu thực sự Harmony OS được xây dựng dựa trên AOSP thì mục tiêu thoát khỏi sự lệ thuộc vào Google như tuyên bố của Huawei rất khó thành hiện thực.

P.Đ (Theo XDA)
TIN LIÊN QUAN

Với iOS 13, iPhone được kì vọng gì trong cuộc đấu với Android?

Dạ Thảo (T/H) |

Cùng với sự ra mắt thế hệ iPhone 11 mới, Apple cũng công bố phiên bản hệ điều hành iOS13 được cho là có nhiều cải tiến mới mang lại không chỉ sức mạnh mà đặc biệt là tiện ích trải nghiệm cho người dùng.

Trợ lý ảo Google "đá" tìm kiếm bằng giọng nói ra khỏi điện thoại Android?

Lê Minh |

Trợ lý ảo Google ngày càng phổ biến và đang dần thay thế các tính năng khác trên điện thoại Android và tính năng "Voice search - tìm kiếm bằng giọng nói" đang trong tầm ngắm.

Google "cắt đứt quan hệ" với Huawei, có thể ngừng cung cấp Android mới

Phan Anh |

Theo Reuters, Google vừa quyết định đình chỉ giấy phép và thỏa thuận chia sẻ với Huawei, bao gồm việc chuyển giao các sản phẩm phần cứng và phần mềm. Trong bối cảnh chiến tranh thương mại đang leo thang, quyết định này của Google đã mang đến cú sốc với nhiều người đang sử dụng Huawei.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Với iOS 13, iPhone được kì vọng gì trong cuộc đấu với Android?

Dạ Thảo (T/H) |

Cùng với sự ra mắt thế hệ iPhone 11 mới, Apple cũng công bố phiên bản hệ điều hành iOS13 được cho là có nhiều cải tiến mới mang lại không chỉ sức mạnh mà đặc biệt là tiện ích trải nghiệm cho người dùng.

Trợ lý ảo Google "đá" tìm kiếm bằng giọng nói ra khỏi điện thoại Android?

Lê Minh |

Trợ lý ảo Google ngày càng phổ biến và đang dần thay thế các tính năng khác trên điện thoại Android và tính năng "Voice search - tìm kiếm bằng giọng nói" đang trong tầm ngắm.

Google "cắt đứt quan hệ" với Huawei, có thể ngừng cung cấp Android mới

Phan Anh |

Theo Reuters, Google vừa quyết định đình chỉ giấy phép và thỏa thuận chia sẻ với Huawei, bao gồm việc chuyển giao các sản phẩm phần cứng và phần mềm. Trong bối cảnh chiến tranh thương mại đang leo thang, quyết định này của Google đã mang đến cú sốc với nhiều người đang sử dụng Huawei.