Nhật Bản trợ cấp gần 5 tỉ USD cho TSMC mở rộng sản xuất

NGUYỄN ĐĂNG (THEO REUTERS, JAPAN TIMES) |

Nhật Bản sẽ trợ cấp thêm tới 732 tỉ yên (4,86 tỉ USD) cho công ty sản xuất chất bán dẫn hàng đầu thế giới TSMC để giúp họ xây dựng nhà máy chế tạo chip thứ hai tại quốc gia này.

Quyết định này chính quyền Nhật Bản đưa ra ngay sau khi TSMC - công ty của Đài Loan (Trung Quốc) chính thức khai trương nhà máy sản xuất chip đầu tiên tại Nhật Bản, đặt tại tỉnh Kumamoto trên đảo Kyushu vào hôm 24.2. Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ 40% chi phí xây dựng nhà máy này.

Nhà sáng lập TSMC, Moris Chang cho biết sau lễ khai trương: “Tôi tin rằng nhà máy sản xuất chip đầu tiên này sẽ cải thiện khả năng phục hồi nguồn cung chip cho Nhật Bản và thế giới, cũng như bắt đầu thời kỳ phục hưng của ngành sản xuất chất bán dẫn ở Nhật Bản”.

TSMC được xem là nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới, sản xuất 1/2 số chip của thế giới, được sử dụng trong mọi thứ từ điện thoại thông minh cho đến cung cấp năng lượng cho công nghệ AI. Khách hàng của họ là những công ty hàng đầu thế giới như Apple, Nvidia.

Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Ken Saito đặt nhiều kỳ vọng vào nhà máy chip thứ 2 tại quốc gia này: “Các con chip tại nhà máy thứ 2 sẽ tiên tiến hơn nhà máy đầu tiên và có thể sử dụng cho AI và xe tự lái, đồng thời chúng tôi sẽ có nguồn cung cấp chất bán dẫn ổn định tại Nhật Bản”.

Khi hoàn thành, công suất hằng tháng của 2 nhà máy sẽ vượt quá 100.000 tấm wafer 12 inch (vật liệu nền để sản xuất vi mạch tích hợp), giúp TSMC có thể cung cấp sản phẩm cho các đối tác lớn tại Nhật Bản như Sony, Toyota cũng như các khách hàng trên thế giới.

Nhật Bản từng là cường quốc sản xuất chip của thế giới. Các công ty như Toshiba và NEC đã giúp quốc gia thống trị lĩnh vực vi mạch vào những năm 1980. Nhưng sự cạnh tranh từ Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) đã khiến thị phần toàn cầu của nước này sụt giảm từ hơn 50% vào thập niên 1980, xuống còn khoảng 10% ở thời điểm hiện tại.

Chính phủ Nhật Bản đã cấp khoản ngân sách 26,7 tỉ USD để thúc đẩy ngành bán dẫn trong nước, với mục tiêu tạo ra doanh số bán chip lên hơn 100 tỉ USD vào năm 2030.

Ngoài ra, Nhật Bản cũng đang đầu tư vào một liên doanh chip nội địa, Rapidus, hợp tác với IBM và Imec, một tổ chức nghiên cứu chip châu Âu, trong nỗ lực sản xuất hàng loạt chip tiên tiến trên hòn đảo phía bắc Hokkaido từ năm 2027.

NGUYỄN ĐĂNG (THEO REUTERS, JAPAN TIMES)
TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản giải mã bí mật tiểu hành tinh Ryugu

Anh Vũ |

Tiểu hành tinh Ryugu đang thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng khoa học sau khi sứ mệnh Hayabusa2 của Nhật Bản thành công khi thu thập và đưa các mẫu vật từ đây và mang về Trái Đất.

Đức sẽ sớm có nhà máy sản xuất chip của TSMC

Anh Vũ |

Theo nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới TSMC, các cuộc đàm phán hướng tới việc thành lập nhà máy châu Âu đầu tiên của mình ở Đức, nơi họ đang thảo luận về trợ cấp với chính phủ, đang diễn ra theo chiều hướng tích cực.

TSMC tăng giá chip, nhà sản xuất smartphone phân vân

Anh Vũ |

Bắt đầu từ năm tới, TSMC sẽ bắt đầu sản xuất chip tại nhà máy đầu tiên trong số hai nhà máy đã được lên kế hoạch ở Mỹ.

Mối lo ngại đằng sau những diễn viên deepfake trên phim Hàn

An Nhiên |

Gần đây, nhiều nhà sản xuất tại Hàn Quốc gây chú ý về việc sử dụng deepfake (công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo - AI - lấy hình ảnh, giọng nói của một người ghép vào video của người khác) để tăng tính hoàn thiện cho bộ phim.

Trăn trở với đề xuất đưa giáo viên mầm non vào nhóm ngành nghề nặng nhọc

Anh Thư |

Dù làm việc trong môi trường “mưa không đến mặt, nắng không đến đầu”, không có hóa chất độc hại, nhưng công việc của một giáo viên mầm non phải chịu áp lực rất cao.

Lửa nhanh chóng bùng phát, lan rộng tại Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm

Mai Hương |

Chiều 25.2, một vụ cháy đã xảy ra tại Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm, TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng). Lửa lan nhanh, bao phủ khu vực.

Trên 100 học viên trở lại cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng sau 24 giờ bỏ trốn

PHƯƠNG ANH |

Liên quan đến vụ việc 191 học viên cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng bỏ trốn vào ngày 24.2, Lãnh đạo Sở LĐTB - XH tỉnh Sóc Trăng cho biết đến chiều tối ngày 25.2, đã có trên 100 người trở lại cơ sở.

Hãi hùng cảnh tài xế lạng lách, đâm đuôi xe cảnh sát giao thông ở Lạng Sơn

HỮU CHÁNH |

Lạng Sơn - Ngày 25.2, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh chiếc xe khách bỏ chạy, lạng lách khi bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe khiến nhiều người bức xúc.

Nhật Bản giải mã bí mật tiểu hành tinh Ryugu

Anh Vũ |

Tiểu hành tinh Ryugu đang thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng khoa học sau khi sứ mệnh Hayabusa2 của Nhật Bản thành công khi thu thập và đưa các mẫu vật từ đây và mang về Trái Đất.

Đức sẽ sớm có nhà máy sản xuất chip của TSMC

Anh Vũ |

Theo nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới TSMC, các cuộc đàm phán hướng tới việc thành lập nhà máy châu Âu đầu tiên của mình ở Đức, nơi họ đang thảo luận về trợ cấp với chính phủ, đang diễn ra theo chiều hướng tích cực.

TSMC tăng giá chip, nhà sản xuất smartphone phân vân

Anh Vũ |

Bắt đầu từ năm tới, TSMC sẽ bắt đầu sản xuất chip tại nhà máy đầu tiên trong số hai nhà máy đã được lên kế hoạch ở Mỹ.