Nhà mạng điều xe lưu động phát sóng 5G phục vụ SEA Games 31

DIỄM QUỲNH |

Hiện các nhà mạng đã hoàn tất công tác trang bị hạ tầng, tối ưu năng lực mạng lưới tại các địa điểm tổ chức SEA Games 31 tại 12 tỉnh/thành phố.

Liên quan đến công tác chuẩn bị hạ tầng Công nghệ thông tin - Viễn thông (CNTT-VT) phục vụ SEA Games 31, đại diện VNPT cho biết, nhà mạng này đã điều thêm xe lưu động phát sóng 5G, đồng thời tăng cường 12 trạm phủ sóng kéo dài trong thời gian diễn ra Đại hội tại khu vực sân vận động (SVĐ) Quốc gia Mỹ Đình.

Tại Trung tâm báo chí và Trung tâm truyền hình (đặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia) dự kiến đón khoảng 3.000 phóng viên báo chí trong và ngoài nước đến đưa tin, VNPT đã tăng cường thêm trạm 3 phát sóng 5G và các trạm phát sóng 3G/4G, điều động 3 xe chuyên dụng phát hình vệ tinh.

Trong khi đó, Viettel cho biết đã chuẩn bị tài nguyên gấp 1,5 lần nhu cầu dự kiến trong trường hợp lưu lượng có thể gia tăng đột biến. Nhà mạng này triển khai nhiều giải pháp như cung cấp trạm phát sóng nhỏ, xe phát sóng cơ động, bổ sung tài nguyên tại các vị trí trạm có sẵn để hỗ trợ cho 37 điểm tổ chức thi đấu SEA Games 31.

"Chúng tôi tập trung đẩy mạnh lắp đặt trạm nhỏ tại các vị trí lễ hội sự kiện, nhiều gấp ba lần so với những năm trước. Giải pháp này giúp tối ưu vùng phủ, giảm nhiễu và tăng dung lượng đáng kể cho người dùng", đại diện Viettel cho biết.

SVĐ Quốc gia Mỹ Đình là địa điểm sẽ diễn ra lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 31 cũng như tổ chức một số trận đấu bóng đá, các môn điền kinh quan trọng. Một số SVĐ khác như Thiên Trường (Nam Định), Việt Trì (Phú Thọ),… là những nơi sẽ thu hút lượng lớn người hâm mộ trong những trận đấu bóng đá. Do đó, lưu lượng trong các sự kiện chính có thể tăng hàng chục lần so với ngày thường.

Vì thế, các nhà mạng đã tăng cường thêm các thiết bị truyền phát trạm phủ sóng kéo dài, trạm thu phát sóng dung lượng cao, đưa vào hoạt động các trạm phát, các xe lưu động trong và ngoài khu vực thi đấu để dự phòng khi nhu cầu lưu lượng dữ liệu di động tăng đột biến.

Ngoài ra, để kịp thời xử lý các tình huống có thể phát sinh đối với hệ thống mạng trước, trong và cả sau sự kiện, các nhà mạng đã tăng cường bố trí các chuyên gia kỹ thuật túc trực 24/7 và máy móc tại tất cả các điểm thi đấu và Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Qua đó, đảm bảo chất lượng đường truyền luôn được vận hành liên tục, không bị nghẽn, đứt mạng trong quá trình diễn ra Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Đồng thời được kỳ vọng sẽ "khẳng định năng lực công nghệ với bạn bè quốc tế".

"Việt Nam là một trong những quốc gia đi đầu trong việc triển khai 5G trên thế giới. Và SEA Games 31 chính là dịp để khẳng định năng lực công nghệ nói chung và mạng 5G nói riêng", đại diện VNPT nói.

Hiện, các nhà mạng đã hoàn tất các công tác, trang bị hạ tầng, tối ưu năng lực mạng lưới tại các địa điểm tổ chức SEA Games 31 tại 12 tỉnh/thành phố như SVĐ, nhà thi đấu.

DIỄM QUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Không để “sim rác” gây hệ luỵ với xã hội

Bằng Linh |

Mặc dù đã có nhiều quy định về việc ngăn chặn “sim rác”, “cuộc gọi rác”, tuy nhiên thực tế quá trình quản lý hoạt động đăng ký thông tin thuê bao tại các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông, nhất là các điểm ủy quyền của các nhà mạng vẫn còn lỏng lẻo từ đó gây nhiều hệ lụy cho các bên liên quan.

Ban hành mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ TTTT

Trần Tuấn |

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 724/QĐ-BTTTT về việc ban hành mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ ngành, địa phương.

Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các nhà mạng xóa toàn bộ sim rác

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các nhà mạng xóa toàn bộ sim rác, không thể để sim rác gây hệ lụy cho xã hội.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Không để “sim rác” gây hệ luỵ với xã hội

Bằng Linh |

Mặc dù đã có nhiều quy định về việc ngăn chặn “sim rác”, “cuộc gọi rác”, tuy nhiên thực tế quá trình quản lý hoạt động đăng ký thông tin thuê bao tại các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông, nhất là các điểm ủy quyền của các nhà mạng vẫn còn lỏng lẻo từ đó gây nhiều hệ lụy cho các bên liên quan.

Ban hành mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ TTTT

Trần Tuấn |

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 724/QĐ-BTTTT về việc ban hành mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ ngành, địa phương.

Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các nhà mạng xóa toàn bộ sim rác

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các nhà mạng xóa toàn bộ sim rác, không thể để sim rác gây hệ lụy cho xã hội.