Người tiêu dùng "hoa mắt" với phụ phí "thời tiết nắng nóng" của Grab

Linh Chi |

Công nghệ - Thu phí "nắng nóng", hãng xe công nghệ Grab nhận phản ứng trái chiều từ hành khách, khi họ đã "cõng" phí tắc đường, trời mưa, giờ lại thêm trời nắng.

Từ ngày 6.7, hãng xe công nghệ Grab thông báo bắt đầu tăng phụ phí với lý do "Thời tiết nắng nóng gay gắt" dành cho khách hàng đi xe 2 bánh.

Tại Hà Nội và TP HCM, Grab thu thêm phụ phí nắng nóng 5.000 với mỗi chuyến xe GrabBike và mỗi đơn hàng GrabFood, GrabMart. Còn mức phụ thu này với dịch vụ GrabExpress là 3.000 đồng một đơn hàng.

Tại các thị trường khác như Nghệ An, Thanh Hoá, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế..., phụ thu thời tiết nắng nóng với các dịch vụ GrabBike và GrabFood đều là 5.000 đồng. Phụ phí sẽ được cộng trực tiếp vào giá cước hiển thị trên biên nhận khi tài xế nhận chuyến xe.

Phụ phí mới của Grab gây tranh cãi. Ảnh chụp màn hình
Phụ phí mới của Grab gây tranh cãi. Ảnh chụp màn hình

Grab giải thích việc tăng phụ phí nhằm hỗ trợ tài xế hoạt động thời tiết nắng nóng gay gắt, giảm phần nào vất vả cho tài xế. Đây cũng là ứng dụng gọi xe đầu tiên áp dụng chính sách phụ thu thời tiết nắng nóng như vậy.

Thông thường, các hãng gọi xe chỉ áp dụng phụ phí vào dịp Tết Âm lịch với mức từ 10.000 đồng đến 15.000 đồng hay phụ phí ban đêm cho mỗi đơn hàng, chuyến xe.

Tuy nhiên, việc tăng giá cước với nhiều lý giải như trời mưa, kẹt xe, thời tiết nắng nóng... của Grab hiện gây nhiều bức xúc với khách hàng.

Động thái phụ thu thêm loại phụ phí "nắng nóng gay gắt" được xem chỉ là một trong nhiều loại phí mà các khách hàng sử dụng dịch vụ Grab phải gánh chịu.

Trước đó, Grab từng tiến hành thu từ khách hàng phụ phí đối với các cuốc xe giờ cao điểm, cuốc xe đêm khuya, cuốc xe trong thời điểm kẹt xe, ngập nước, thời điểm Tết Nguyên đán...

Chưa hết, GrabBike tới đón khách, nếu phải chờ quá 5 phút, Grab còn thu thêm khách hàng khoản phí chờ chừng 2.000 đồng.

Không ít người cũng bày tỏ băn khoăn và thắc mắc điều kiện thời tiết như thế nào thì được coi nắng nóng để tính phí, bởi TP.HCM có 2 mùa mưa nắng, như thế nào gọi là nắng gắt. Trong thông báo của Grab không hề nêu rõ ngưỡng nhiệt độ ra sao thì được xem là nắng nóng gay gắt.

Ngoài ra, khi khách hàng phải chờ tài xế lâu thì ai sẽ chịu phạt, liệu khách hàng có được hưởng tiền phạt từ tài xế hoặc Grab?

Dù nhận định tăng cước là bất hợp lý, nhưng người dùng đều thừa nhận gọi xe công nghệ thì Grab cho tỷ lệ nhận xe là cao hơn.

Ở những thời điểm thời tiết không thuận lợi hay tắc đường, việc bắt một cuốc xe từ Grab dù là 2 bánh hay 4 bánh vẫn cho thời gian chờ và nhận cuốc nhanh hơn.

Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Apple phát triển tính năng trả tiền xăng bằng CarPlay cho tài xế

Anh Vũ |

Cuộc chiến giữa các ông lớn như Apple và Google trong mảng ứng dụng cho ô tô đang dần nóng lên với nước đi mới của "nhà Táo".

Trí tuệ nhân tạo trong cuộc sống hiện đại: AI tham gia chống tắc đường

Linh Chi |

Ngày nay ở các nước phát triển, trí tuệ nhân tạo đã được sử dụng nhằm điều tiết giao thông và cải thiện tình trạng tắc nghẽn ở các thành phố lớn.

Chi phí sản xuất pin tăng cao khiến các hãng xe điện điêu đứng

Diễm Quỳnh |

Chi phí của các kim loại dùng để sản xuất pin lithium-lion cho xe điện đang tăng phi mã khiến các nhà sản xuất xe rơi vào thế khó.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Apple phát triển tính năng trả tiền xăng bằng CarPlay cho tài xế

Anh Vũ |

Cuộc chiến giữa các ông lớn như Apple và Google trong mảng ứng dụng cho ô tô đang dần nóng lên với nước đi mới của "nhà Táo".

Trí tuệ nhân tạo trong cuộc sống hiện đại: AI tham gia chống tắc đường

Linh Chi |

Ngày nay ở các nước phát triển, trí tuệ nhân tạo đã được sử dụng nhằm điều tiết giao thông và cải thiện tình trạng tắc nghẽn ở các thành phố lớn.

Chi phí sản xuất pin tăng cao khiến các hãng xe điện điêu đứng

Diễm Quỳnh |

Chi phí của các kim loại dùng để sản xuất pin lithium-lion cho xe điện đang tăng phi mã khiến các nhà sản xuất xe rơi vào thế khó.