NASA và SpaceX hợp tác đưa phi hành gia trên Mặt trăng vào năm 2025 và 2027

Anh Tuấn |

NASA chọn Starship của SpaceX cho lần hạ cánh thứ hai trên mặt trăng của phi hành đoàn Atermis.

SpaceX sẽ hợp tác với NASA đưa các phi hành gia trên Mặt trăng vào năm 2025 và 2027, theo Engadget.

NASA đã mở rộng vai trò của SpaceX trong chương trình Artemis và đã chọn tàu đổ bộ mặt trăng Starship của công ty này để đưa nhóm phi hành gia thứ hai lên Mặt trăng trong tương lai.

Theo đó, NASA đã chọn hệ thống hạ cánh của SpaceX cho nhiệm vụ Artemis 3. Hệ thống này có nhiệm vụ đưa con  người trở lại bề mặt Mặt trăng, như những gì sứ mệnh Apollo hoàn thành hàng chục năm trước.

Đầu năm nay, NASA đã thông báo rằng họ đang tiếp nhận các đề xuất sử dụng tàu đổ bộ mặt trăng mới để đảm bảo cho dự án.

Mặc dù SpaceX không được phép tham gia, công ty này đã nói rằng họ đang lên kế hoạch thực hiện theo hợp đồng hiện tại của họ và đang yêu cầu công ty sửa đổi hệ thống hạ cánh của mình để đáp ứng yêu cầu mới.

Được biết, yêu cầu đó là chuẩn bị tàu đổ bộ có khả năng đưa các nhà du hành vũ trụ từ trạm Gateway, vốn vẫn chưa được lắp đặt trên quỹ đạo mặt trăng, đến bề mặt Mặt trăng.

Sau đó, NASA có thể sử dụng tàu đổ bộ nâng cấp này cho các nhiệm vụ trong tương lai, khi nhân loại cố gắng thiết lập sự hiện diện lâu dài trên vệ tinh tự nhiên của Trái đất.

NASA vừa phóng thành công tên lửa SLS. Ảnh: NASA
NASA vừa phóng thành công tên lửa SLS. Ảnh: NASA

"Mục đích của công việc mới này theo Phương án B là phát triển và ra mắt tàu đổ bộ mặt trăng Starship đáp ứng các yêu cầu duy trì của NASA cho các nhiệm vụ ngoài Artemis 3, bao gồm kết nối với Cổng, chứa bốn thành viên phi hành đoàn và mang nhiều khối lượng hơn”, NASA cho biết.

Hợp đồng ban đầu của SpaceX với NASA trị giá 2,9 tỉ USD, nhưng bản sửa đổi này sẽ cộng thêm 1,15 tỉ USD vào tổng số tiền.

Tàu đổ bộ mặt trăng Starship của công ty dự kiến ​​sẽ đưa các phi hành gia lên Mặt trăng lần đầu tiên vào năm 2025.

Tuy nhiên, quan chức NASA Paul Martin đã thừa nhận vào tháng 8 rằng cơ quan này đang mong đợi ngày phóng của Artemis 3 lùi sang năm 2026.

Dựa trên tuyên bố của ông, NASA có thể đã dự đoán về sự chậm trễ liên quan đến sự phát triển của hệ thống hạ cánh cá nhân và bộ đồ vũ trụ thế hệ tiếp theo của nó.

Nhiệm vụ Artemis 4 của NASA là đưa thêm 4 phi hành gia lên Mặt trăng và sẽ được thực hiện sớm nhất vào năm 2027.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Tên lửa Mặt trăng của NASA cất cánh thành công sau khi hứng bão

Anh Vũ |

Sau nhiều lần trì hoãn, cuối cùng, NASA cũng phóng thử tên lửa SLS của dự án Artemis, tiến gần hơn tới mục tiêu đưa con người quay lại Mặt trăng.

NASA quyết phóng Artemis I bất chấp thiệt hại từ bão

Anh Vũ |

NASA đã thông báo rằng tên lửa Hệ thống Phóng Không gian SLS vẫn được chuẩn bị để phóng trong tuần này, mặc dù bị "thiệt hại rất nhỏ" do cơn bão Nicole gây ra.

NASA thành lập hội đồng nghiên cứu UFO

Anh Vũ |

Hội đồng nghiên cứu UFO (hay UAP theo tên gọi mới) của NASA sẽ hoạt động song song với Lầu Năm Góc.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tên lửa Mặt trăng của NASA cất cánh thành công sau khi hứng bão

Anh Vũ |

Sau nhiều lần trì hoãn, cuối cùng, NASA cũng phóng thử tên lửa SLS của dự án Artemis, tiến gần hơn tới mục tiêu đưa con người quay lại Mặt trăng.

NASA quyết phóng Artemis I bất chấp thiệt hại từ bão

Anh Vũ |

NASA đã thông báo rằng tên lửa Hệ thống Phóng Không gian SLS vẫn được chuẩn bị để phóng trong tuần này, mặc dù bị "thiệt hại rất nhỏ" do cơn bão Nicole gây ra.

NASA thành lập hội đồng nghiên cứu UFO

Anh Vũ |

Hội đồng nghiên cứu UFO (hay UAP theo tên gọi mới) của NASA sẽ hoạt động song song với Lầu Năm Góc.