Mỹ thành lập nhóm đặc biệt nhắm tới công nghệ trí tuệ nhân tạo

Anh Vũ |

Sự phát triển quá nhanh và mạnh mẽ của công nghệ trí tuệ nhân tạo đã đặt ra nhiều mối lo ngại với các cơ quan quản lý toàn cầu.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết hôm 22.6 rằng một cơ quan thuộc bộ này sẽ thành lập nhóm làm việc công khai về các vấn đề liên quan tới công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Nhóm này sẽ giúp giải quyết các cơ hội của công nghệ mới, đồng thời phát triển các hướng dẫn để đối mặt với rủi ro của nó, Reuters đưa tin.

Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia (NIST), một cơ quan phi quản lý trực thuộc Bộ Thương mại Mỹ, cho biết nhóm này sẽ thu hút các tình nguyện viên, chuyên gia kỹ thuật từ các khu vực tư nhân và công cộng.

Laurie Locascio, Giám đốc NIST cho biết: “Nhóm mới này sẽ xem xét tốc độ, quy mô và tác động chưa từng có của AI tổng hợp một cách kịp thời, cũng như xem xét tiềm năng của nó trong việc cách mạng hóa nhiều ngành công nghiệp và xã hội một cách rộng rãi hơn”.

Các cơ quan quản lý trên toàn cầu đang tìm cách để đưa ra các quy tắc nhằm quản lý việc sử dụng công nghệ AI tổng quát. Với khả năng tạo văn bản và hình ảnh, tác động của công nghệ AI được so sánh với tác động của Internet khi mới xuất hiện.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông tin rằng những rủi ro của trí tuệ nhân tạo đối với an ninh quốc gia và nền kinh tế là những vấn đề cần phải giải quyết, đồng thời ông cũng nói về việc sẽ tìm kiếm lời khuyên của chuyên gia trong lĩnh vực này.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Anh thử nghiệm dùng trí tuệ nhân tạo để dự đoán ô nhiễm nguồn nước

Anh Vũ |

Một công ty hệ thống máy tính đang chạy một dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để kiểm tra chất lượng nước và dự đoán ô nhiễm. Dự án này nhằm mục đích cải thiện chất lượng nước tại khu nghỉ mát bên bờ biển Combe Martin (Vương quốc Anh).

Tổng thống Mỹ gặp gỡ các nhà lãnh đạo công nghệ trí tuệ nhân tạo

Anh Vũ |

Trí tuệ nhân tạo đang là tâm điểm của nhiều cuộc tranh luận, trong đó, nhiều người lo ngại về những ảnh hưởng tiêu cực mà nó mang lại cho xã hội loài người.

Người tiêu dùng kêu gọi EU điều tra rủi ro của trí tuệ nhân tạo

Anh Vũ |

Nhóm người tiêu dùng lớn nhất của EU, BEUC, kêu gọi Liên minh châu Âu “khởi động các cuộc điều tra khẩn cấp về rủi ro của trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới” ngay bây giờ.

Phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Nam làm Thẩm phán TAND tối cao

PHẠM ĐÔNG |

Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đối với ông Nguyễn Hồng Nam, Thẩm phán cao cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Giả danh Công an quận Long Biên để lừa đảo người dân chuyển hơn 3 tỉ đồng

KHÁNH AN |

Một đối tượng đã giả danh Công an quận Long Biên, yêu cầu người dân phải tất toán số tiền tiết kiệm hơn 3 tỉ đồng rồi chuyển ngay vào một tài khoản do đối tượng này cung cấp.

Người dân mua nhà gần công viên nhưng không dám đến vui chơi

PHẠM LINH |

Nhiều công viên tại Hà Nội đang bị rác thải bủa vây, khiến người dân e ngại việc đến đây vui chơi, tập thể dục.

Cafe chiều thứ 7: Điều quan trọng cần làm trước và sau khi thi THPT 2023

Nhóm PV |

Trong chương trình Cà phê chiều thứ 7 của Báo Lao Động, TS. Giang Trung Khoa - Trưởng Ban Công tác Chính trị và công tác sinh viên, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã bật mí những lưu ý mà các sĩ tử không thể bỏ qua trong kỳ thi THPT 2023 sắp tới.

Nhóm "thông chốt" hoạt động rầm rộ trở lại thách thức lực lượng chức năng

BẢO THOA - ĐỨC TRUNG |

Để tránh né cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng các nhóm "thông chốt" xuất hiện rầm rộ trên mạng xã hội với nhiều hành vi vi phạm quy định của pháp luật.

Anh thử nghiệm dùng trí tuệ nhân tạo để dự đoán ô nhiễm nguồn nước

Anh Vũ |

Một công ty hệ thống máy tính đang chạy một dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để kiểm tra chất lượng nước và dự đoán ô nhiễm. Dự án này nhằm mục đích cải thiện chất lượng nước tại khu nghỉ mát bên bờ biển Combe Martin (Vương quốc Anh).

Tổng thống Mỹ gặp gỡ các nhà lãnh đạo công nghệ trí tuệ nhân tạo

Anh Vũ |

Trí tuệ nhân tạo đang là tâm điểm của nhiều cuộc tranh luận, trong đó, nhiều người lo ngại về những ảnh hưởng tiêu cực mà nó mang lại cho xã hội loài người.

Người tiêu dùng kêu gọi EU điều tra rủi ro của trí tuệ nhân tạo

Anh Vũ |

Nhóm người tiêu dùng lớn nhất của EU, BEUC, kêu gọi Liên minh châu Âu “khởi động các cuộc điều tra khẩn cấp về rủi ro của trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới” ngay bây giờ.