Mỹ sẽ cung cấp tên lửa cho hai nước láng giềng của Nga

K.M |

Không quân Mỹ đã ký hợp đồng với Công ty Raytheon Missile Co. để sản xuất tên lửa AMRAAM.

Theo thông báo trên trang web của Lầu Năm Góc, việc phân phối vũ khí sẽ được thực hiện ở 10 quốc gia trên thế giới, trong đó có Ba Lan và Nhật Bản.

Việc sản xuất tên lửa không đối không tầm trung cải tiến sẽ được thực hiện ở Arizona. Ngoài tên lửa, Raytheon Missile Co. sẽ sản xuất phụ tùng và thiết bị Telemetry. Hợp đồng trị giá 634.2 triệu USD phải hoàn thành trước ngày 31.1.2020 - theo Sputnik.

Theo thông tin của Bộ Quốc phòng Mỹ, tên lửa AMRAAM sẽ được cung cấp cho Hàn Quốc, Ma Rốc, Indonesia, Romania, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Bahrain, Qatar, cũng như Ba Lan và Nhật Bản - hai quốc gia có biên giới với lãnh thổ Nga.

K.M
TIN LIÊN QUAN

Nga bất mãn vì Nhật triển khai tên lửa của Mỹ

K.M |

Quyết định của Nhật Bản triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ sẽ gây tổn hại cho mối quan hệ của Mátxcơva với Tokyo và là một vi phạm của Washington đối với hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói hôm 28.12.

Sau thương vụ với Thổ, Nga muốn sớm bán S-400 cho Ấn Độ

Ngọc Vân |

Nga dự kiến sẽ sớm ký thỏa thuận cung cấp tên lửa phòng không S-400 cho Ấn Độ, sau khi đã hoàn tất thương vụ với Thổ Nhĩ Kỳ.

Nga-Thổ hoàn tất ngoạn mục thương vụ S-400 trị giá 2.5 tỉ đô

Vân Anh |

Nga sẽ cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ 4 tổ hợp tên lửa đất đối không S-400 trị giá 2.5 tỉ USD theo một thỏa thuận gần như đã hoàn tất.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nga bất mãn vì Nhật triển khai tên lửa của Mỹ

K.M |

Quyết định của Nhật Bản triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ sẽ gây tổn hại cho mối quan hệ của Mátxcơva với Tokyo và là một vi phạm của Washington đối với hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói hôm 28.12.

Sau thương vụ với Thổ, Nga muốn sớm bán S-400 cho Ấn Độ

Ngọc Vân |

Nga dự kiến sẽ sớm ký thỏa thuận cung cấp tên lửa phòng không S-400 cho Ấn Độ, sau khi đã hoàn tất thương vụ với Thổ Nhĩ Kỳ.

Nga-Thổ hoàn tất ngoạn mục thương vụ S-400 trị giá 2.5 tỉ đô

Vân Anh |

Nga sẽ cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ 4 tổ hợp tên lửa đất đối không S-400 trị giá 2.5 tỉ USD theo một thỏa thuận gần như đã hoàn tất.