Mỹ công bố ca ghép tai người từ công nghệ in 3D tế bào

Anh Vũ |

Đây là thử nghiệm lâm sàng đầu tiên của công nghệ in 3D bằng tế bào người tại Mỹ.

Theo The Verge, các bác sĩ đã cấy ghép thành công một chiếc tai được in 3D từ tế bào một phụ nữ sinh ra với một dị tật tai hiếm gặp. 3DBio Therapeutics, công ty y học tái tạo tại Mỹ đã công bố thành tựu này vào ngày 3.6 trong một thông cáo báo chí. Việc cấy ghép là một phần của thử nghiệm lâm sàng đầu tiên của công nghệ này và thành công của nó đánh dấu một bước tiến lớn của kỹ thuật cấy ghép mô.

“Nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, điều này sẽ cách mạng hóa cách thức tái tạo mô” - Arturo Bonilla, bác sĩ phẫu thuật tái tạo, người dẫn đầu nhóm thực hiện thủ thuật, nói với The New York Times.

Được biết, mỗi năm có khoảng 1.500 trẻ sinh ra ở Mỹ mắc chứng microtia, khiến một hoặc cả hai tai bị kém phát triển hoặc bị tiêu biến hoàn toàn. 3DBio Therapeutics đã có một cuộc thử nghiệm lâm sàng với 11 người tham gia thử nghiệm tai AuriNovo, một thử nghiệm dùng mô cấy ghép cá nhân hóa để thay thế tai bị mất ở những bệnh nhân này.

Thông thường, bệnh nhân microtia có tai được làm từ sụn xương sườn hoặc vật liệu tổng hợp. Thay vào đó, quá trình thử nghiệm này bao gồm việc lấy sinh thiết tế bào sụn từ tai hiện có của bệnh nhân. Sau đó, những tế bào đó được nuôi cấy và in 3D thành hình dạng của tai bệnh nhân. Công ty nói với The New York Times rằng, tai sẽ tiếp tục tái tạo sụn trong suốt cuộc đời của bệnh nhân và bởi vì nó được tạo ra từ tế bào của chính họ, nên ít có khả năng bị từ chối.

2022 là một năm quan trọng đối với những tiến bộ trong công nghệ cấy ghép. Vào tháng 1, các bác sĩ đã cho một bệnh nhân ghép tim bằng tim lợn, mặc dù bệnh nhân này đã tử vong sau đó vài tháng. Các nhóm nghiên cứu khác đang làm việc trên phổi in 3D và mạch máu in 3D. Các giám đốc điều hành của 3DBio Therapeutics nói với The New York Times rằng, họ nghĩ công nghệ của họ có khả năng in các bộ phận cơ thể khác như mũi và cuối cùng là các cơ quan phức tạp như gan và thận.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

VPN các trường đại học ở Mỹ bị rao bán trên diễn đàn tội phạm mạng Nga

Diễm Quỳnh (Theo The Record ) |

Theo một cảnh báo mới từ FBI, thông tin đăng nhập mạng và quyền truy cập mạng VPN (mạng riêng ảo) của các trường cao đẳng, đại học ở Mỹ đang bị rao bán trên các diễn đàn tội phạm mạng Nga.

Mỹ vượt Nhật Bản, chiếm top đầu danh sách Top 500 siêu máy tính

Anh Vũ |

Hệ thống siêu máy tính Frontier của Mỹ đã vượt qua nhà vô địch Fugaku của Nhật Bản và đứng đầu trong danh sách Top 500 siêu máy tính mạnh nhất thế giới.

Oppo sẽ ra mắt hai kính thực tế ảo tại Mỹ trong tháng tới

Anh Vũ |

Mặc dù không bán điện thoại tại thị trường Mỹ, Oppo vẫn khiến một số người đặt dấu hỏi khi chuẩn bị ra mắt hai thiết bị thực tế ảo mới tại thị trường này.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

VPN các trường đại học ở Mỹ bị rao bán trên diễn đàn tội phạm mạng Nga

Diễm Quỳnh (Theo The Record ) |

Theo một cảnh báo mới từ FBI, thông tin đăng nhập mạng và quyền truy cập mạng VPN (mạng riêng ảo) của các trường cao đẳng, đại học ở Mỹ đang bị rao bán trên các diễn đàn tội phạm mạng Nga.

Mỹ vượt Nhật Bản, chiếm top đầu danh sách Top 500 siêu máy tính

Anh Vũ |

Hệ thống siêu máy tính Frontier của Mỹ đã vượt qua nhà vô địch Fugaku của Nhật Bản và đứng đầu trong danh sách Top 500 siêu máy tính mạnh nhất thế giới.

Oppo sẽ ra mắt hai kính thực tế ảo tại Mỹ trong tháng tới

Anh Vũ |

Mặc dù không bán điện thoại tại thị trường Mỹ, Oppo vẫn khiến một số người đặt dấu hỏi khi chuẩn bị ra mắt hai thiết bị thực tế ảo mới tại thị trường này.