Một vài ứng dụng "hot" cần phải xóa ngay khỏi điện thoại của bạn

Minh Huyền (THeo Brightside) |

Một số ứng dụng có thể tiêu hao dung lượng, pin của điện thoại nhanh chóng hoặc một số ứng dụng tự động tính tiền, thu thập dữ liệu thẻ tín dụng hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn. Hàng chục ứng dụng nguy hiểm xuất hiện trên thị trường mỗi ngày, rất nhiều ứng dụng mà ngay cả Google Play hay App Store cũng không thể theo dõi chúng ngay lập tức. Vì vậy, một số phần mềm được nhiều người ưa chuộng nhưng không an toàn bạn cần biết để bảo vệ “con dế” của chính mình.

Những trò chơi miễn phí

Ảnh: Brightside
Ảnh: Brightside

Phát triển một trò chơi tốn rất nhiều tiền và công sức, vì vậy nếu bạn tìm thấy một trò chơi được tải “free”, hãy nhớ rằng các nhà phát triển đã thêm rất nhiều quảng cáo vào ứng dụng (thường được lưu vào bộ nhớ cache và chiếm diện tích trong bộ nhớ thiết bị của bạn) hoặc có một cách bí mật mà họ có thể ăn cắp và sau đó bán thông tin cá nhân của bạn. Vì vậy, nếu bạn thực sự muốn tải xuống một ứng dụng trò chơi, hãy chắc chắn rằng nó đã nổi tiếng hoặc bạn đã đọc thỏa thuận người dùng.

Ứng dụng sạc nhanh

Ảnh: Brightside
Ảnh: Brightside

Có vô số ứng dụng hứa với bạn rằng chúng có thể tăng tốc quá trình sạc điện thoại của bạn. Thực tế là: không có ứng dụng nào có thể sạc điện thoại của bạn nhanh hơn cài đặt mặc định cho phép. Các ứng dụng này chỉ là mánh khóe, với một dòng quảng cáo vô tận đôi khi xuất hiện ngay cả khi màn hình bị khóa.

Ứng dụng bắt sóng wifi

Ảnh: Brightside
Ảnh: Brightside

Hãy cẩn thận với các ứng dụng Wi-Fi miễn phí mà tuyên bố cung cấp cho bạn bản đồ các điểm truy cập Wi-Fi, mật khẩu Wi-Fi miễn phí. Người ta phát hiện ra rằng một số trong số những ứng dụng này có thể đánh cắp dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm thông tin thẻ tín dụng.

Trình theo dõi vị trí

Ảnh: Brightside
Ảnh: Brightside

Các ứng dụng yêu cầu truy cập vị trí của bạn không chỉ rút ngắn đáng kể lượng pin điện thoại mà còn có thể sử dụng hoặc bán dữ liệu cá nhân của bạn. Ứng dụng điều hướng, ứng dụng phân phối và thậm chí một số ứng dụng truyền thông xã hội theo dõi vị trí của bạn. Dành một chút thời gian để xem qua các ứng dụng truy cập vị trí của bạn và loại bỏ những ứng dụng không cần thiết. Và đối với những ứng dụng mà bạn sử dụng, bạn có thể kiểm tra các điều khoản sử dụng trong cài đặt ứng dụng và cấm truy cập vào vị trí của bạn, như nó được hiển thị bên dưới.

Minh Huyền (THeo Brightside)
TIN LIÊN QUAN

Điện thoại nổ khi cắm sạc, người phụ nữ bị điện giật tử vong

Sương Mai |

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ tử vong do bị điện giật, mạng xã hội lan truyền thông tin nạn nhân bị sét đánh trúng trong lúc sử dụng điện thoại giữa trời mưa. Lãnh đạo xã Thái Niên cho biết thời điểm xảy ra sự việc, ở địa phương không có sấm chớp, mưa giông.

WHO cảnh báo việc sử dụng điện thoại thông minh có hại cho thính giác

NGỌC DIỆP |

Hơn một tỉ người trẻ có nguy cơ hỏng thính giác do sử dụng quá nhiều điện thoại thông minh và các thiết bị âm thanh khác, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo hôm 12.2, đồng thời đưa ra các đề xuất tiêu chuẩn an toàn mới cho mức âm lượng an toàn.

Dập nát bàn tay vì thói quen vừa dùng điện thoại vừa sạc

LH |

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bàn tay trái dập nát, mất các ngón tay do sử dụng điện thoại trong lúc đang sạc gây nổ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Điện thoại nổ khi cắm sạc, người phụ nữ bị điện giật tử vong

Sương Mai |

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ tử vong do bị điện giật, mạng xã hội lan truyền thông tin nạn nhân bị sét đánh trúng trong lúc sử dụng điện thoại giữa trời mưa. Lãnh đạo xã Thái Niên cho biết thời điểm xảy ra sự việc, ở địa phương không có sấm chớp, mưa giông.

WHO cảnh báo việc sử dụng điện thoại thông minh có hại cho thính giác

NGỌC DIỆP |

Hơn một tỉ người trẻ có nguy cơ hỏng thính giác do sử dụng quá nhiều điện thoại thông minh và các thiết bị âm thanh khác, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo hôm 12.2, đồng thời đưa ra các đề xuất tiêu chuẩn an toàn mới cho mức âm lượng an toàn.

Dập nát bàn tay vì thói quen vừa dùng điện thoại vừa sạc

LH |

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bàn tay trái dập nát, mất các ngón tay do sử dụng điện thoại trong lúc đang sạc gây nổ.