Bây giờ, chủ tịch Brad Smith đã tweet rằng, hợp đồng 10 năm "ràng buộc" đã được ký kết và xác nhận rằng Nintendo sẽ có quyền truy cập CoD giống như Xbox.
"Microsoft và Nintendo hiện đã đàm phán và ký một thỏa thuận pháp lý có thời hạn 10 năm để mang Call of Duty đến với người chơi Nintendo, với đầy đủ tính năng và nội dung tương đương xbox”, Microsoft viết trong một tuyên bố.
"Chúng tôi cam kết cung cấp quyền truy cập bình đẳng dài hạn vào Call of Duty cho các nền tảng trò chơi khác”.
Microsoft đã từng nói rằng, họ đã cung cấp cho Sony một thỏa thuận tương tự cho máy chơi game PlayStation và cam kết cung cấp trò chơi trên Steam cùng lúc với Xbox, tất nhiên là với điều kiện việc sáp nhập diễn ra thành công.
Các thỏa thuận này đều là một phần trong nỗ lực của Microsoft nhằm thuyết phục các nhà quản lý cho phép tiến hành thương vụ mua lại Activision Blizzard trị giá 68,7 tỉ USD.
Thỏa thuận này hiện đang trong tình trạng lấp lửng vì Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ đã kiện để ngăn chặn việc tiếp quản và Vương quốc Anh có thể yêu cầu Activision thoái vốn một phần hoạt động kinh doanh của mình để việc sáp nhập được tiến hành.
Trên hết, Liên minh châu Âu được cho là sẽ đứng về phía với Vương quốc Anh, tuyên bố rằng, việc mua lại được đề xuất có thể làm giảm sự cạnh tranh, theo Engadget.
Cuối cùng, Microsoft được cho là đã yêu cầu một phiên điều trần với các cơ quan quản lý của EU để bảo vệ thỏa thuận - và cuộc họp đó được ấn định vào ngày 21.2, theo Reuters.
Việc mua lại công ty game khổng lồ của Microsoft đã vấp phải sự phản đối của các cơ quan quản lý Mỹ ngay từ đầu vì lo ngại rằng, nó sẽ loại hệ thống PS5 của Sony cũng như các máy chơi game khác khỏi các trò chơi quan trọng, đặc biệt là CoD.
Sony kịch liệt phản đối thỏa thuận này, gọi nó là "kẻ thay đổi cuộc chơi, gây ra mối đe dọa cho ngành của chúng tôi”.