Các công ty công nghệ lớn và nhỏ đã hoãn kế hoạch tuyển dụng hoặc thông báo cắt giảm lực lượng lao động trong những tháng gần đây để chống chọi với suy thoái kinh tế có thể xảy ra, điều mà các ngân hàng trung ương đang cố gắng ngăn chặn bằng cách tăng lãi suất.
Sự thay đổi đó đã khiến các nhà đầu tư ít quan tâm đến các cổ phiếu định hướng tăng trưởng như Microsoft, vì vậy cổ phiếu của họ đã giảm khoảng 22% kể từ đầu năm, trong khi chỉ số S&P 500 lớn hơn giảm 19% so với cùng kỳ.
Microsoft cho biết, việc cắt giảm sẽ được tiến hành với nhiều nhóm nhân viên khác nhau và ảnh hưởng chưa đến 1% nhân lực. Tính đến 6.2021, số lượng nhân viên của Microsoft là 181.000.
Vào tháng 6, Microsoft đã cắt giảm lương của nhân viên với lý do tỷ giá hối đoái không thuận lợi. Trong khi đó, vào ngày 5.7 vừa qua, nhóm nghiên cứu ngành công nghệ Gartner ước tính rằng lô hàng PC ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hệ điều hành Windows của Microsoft, đã giảm gần 13% trong quý thứ ba. Đây là lần giảm thấp nhất trong chín năm qua, một phần do các vấn đề chính trị.
Lần gần nhất Microsoft công bố sa thải nhân viên là vào năm 2017, sau khi bắt đầu năm tài chính mới. Công ty đã cắt giảm hàng nghìn nhân viên khi điều chỉnh cách tiếp cận bán hàng.
Theo Reuters, vào tuần trước, công ty mẹ của Facebook Meta Platforms đã giảm mục tiêu bổ sung kỹ sư phần mềm trong năm nay từ 10.000 xuống khoảng 6.000. Trong khi đó, bộ phận bán lẻ của Amazon cũng giảm mục tiêu tuyển dụng trong năm 2022.