Vào năm 2018, theo Phonearena, có 87 triệu người dùng Facebook đã bị ăn cắp dữ liệu cá nhân.
Dữ liệu được cho là do nhà nghiên cứu người Mỹ gốc Nga Aleksandr Kogan sử dụng và cuối cùng lại nằm trong tay công ty tư vấn chính trị Cambridge Analytica, một công ty do cố vấn Steve Bannon của cựu tổng thống Donald Trump đồng sáng lập.
Chiến dịch tranh cử năm 2016 của cựu tổng thống Donald Trump được cho là đã sử dụng những dữ liệu người dùng này để tìm ra các khu vực nào của nước Mỹ sẽ phản ứng với sự luân chuyển mạnh mẽ của các quảng cáo truyền hình.
Tờ Guardian đưa tin, công ty mẹ của Facebook, Meta đã giải quyết một vụ kiện của người dùng Facebook tuyên bố rằng công ty đã chia sẻ trái phép dữ liệu cá nhân của họ với Cambridge Analytica. Mức độ nghiêm trọng của hành động này được tiết lộ khi FTC phạt Facebook số tiền khổng lồ 5 tỉ USD.
Một vụ kiện được đệ trình vào năm 2021 tuyên bố, Facebook đã trả 4.9 tỉ USD, nhiều hơn mức cần thiết cho FTC, để đảm bảo rằng người đồng sáng lập và Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg sẽ không có tên trong đơn kiện FTC.
Điều khoản của thỏa thuận chưa được tiết lộ, vụ kiện tạm hoãn 60 ngày
Vụ kiện mới nhất do Meta giải quyết không phải là vụ kiện hình sự mà là vụ kiện dân sự theo hình thức tập thể và các điều khoản liên quan đến tài chính của thỏa thuận đã không được công bố.
Ngoài ra, không có chi tiết nào khác được tiết lộ mặc dù có vẻ như nguyên đơn là những người dùng Facebook có dữ liệu cá nhân của Cambridge Analytica.
Công ty này đã phá sản chỉ hai tháng sau khi câu chuyện vỡ lở về cách công ty có được dữ liệu cá nhân của rất nhiều người dùng Facebook.
Mặc dù số tiền mà Meta đồng ý thỏa thuận là một ẩn số, nhưng các chuyên gia pháp lý cho rằng Meta sẽ phải chi hàng trăm triệu USD nếu tập đoàn thua kiện trước tòa. Đơn đệ trình lên tòa án liên bang San Francisco được yêu cầu hoãn lại trong 60 ngày.
Trong khi đó, các luật sư đại diện cho nguyên đơn và những người đại diện cho Meta đưa ra một văn bản thảo luận về các điều khoản của thỏa thuận.
Theo Guardian, các trang trình bày do một cựu nhân viên Cambridge Analytica cung cấp cho thấy chiến dịch tranh cử năm 2016 của cựu tổng thống Donald Trump đã sử dụng dữ liệu từ Cambridge Analytica như thế nào.
Vụ kiện tập thể đã diễn ra trong 4 năm và có tới 87 triệu người dùng Facebook đang chờ để nhận một số tiền đền bù do Facebook sử dụng thông tin cá nhân của họ mà không được phép.