Meta lên kế hoạch đưa hình đại diện vào các cuộc trò chuyện video

Hoàng Tình |

Meta sẽ sớm đưa hình đại diện vào Reels hoặc trong các cuộc trò chuyện video trên Messenger hay WhatsApp.

Theo Digitaltrends, gã khổng lồ công nghệ Meta mới đây đã công bố kế hoạch mở rộng thêm một trong những tính năng VR của mình cho các ứng dụng nhắn tin và truyền thông xã hội khác.

Vào hôm 11.10, trong bài phát biểu quan trọng tại sự kiện Meta Connect 2022, công ty mẹ của Facebook đã thông báo rằng họ sẽ tiếp tục làm việc để đưa hình đại diện (Avatars) của mình lên Reels, WhatsApp và Messenger.

Người dùng có thể đưa các hình đại diện vào Reels. Ảnh chụp màn hình.
Người dùng có thể đưa các hình đại diện vào Reels. Ảnh chụp màn hình

Theo đó, việc Meta đưa hình đại diện lên Reels dường như là một phần trong nỗ lực tích hợp hình đại diện với các sản phẩm khác của công ty như Instagram, Facebook, Messenger hay WhatsApp.

Người dùng có thể đưa hình đại diện vào các cuộc trò chuyện video trên Messenger hay WhatsApp. Ảnh chụp màn hình
Người dùng có thể đưa hình đại diện vào các cuộc trò chuyện video trên Messenger hay WhatsApp. Ảnh chụp màn hình

Hình đại diện cũng sẽ có thể được sử dụng trong các cuộc trò chuyện video trên ứng dụng Messenger. Công ty thông báo rằng họ đang làm việc để cho phép người dùng sử dụng hình đại diện của họ thay vì mở camera trực tiếp trong cuộc gọi video trên WhatsApp và Messenger.

Bên cạnh đó, công ty cũng coi việc sử dụng hình đại diện theo cách này như một loại "chế độ thứ ba" giữa "mở video” và “tắt video”.

Meta cho biết, công ty dự kiến ​​sẽ tung ra tính năng ảnh đại diện này cho các cuộc trò chuyện video vào năm 2023.

Hoàng Tình
TIN LIÊN QUAN

Ba câu hỏi vẫn cần giải đáp về metaverse của Mark Zuckerberg

Anh Vũ |

Chưa đầy một năm trước, Mark Zuckerberg đã thông báo rằng Facebook sẽ đổi tên thành Meta, ưu tiên mục tiêu phát triển thế giới ảo metaverse.

Meta cảnh báo 1 triệu người dùng Facebook có thể bị đánh cắp mật khẩu

Hoàng Tình |

Meta cho biết các ứng dụng độc hại có thể đã đánh cắp mật khẩu của 1 triệu người dùng Facebook.

Tại sao Meta chi tiền bảo vệ cựu giám đốc của mình?

Anh Tuấn |

Meta sẽ chi trả cho dịch vụ bảo vệ cá nhân để đảm bảo sự an toàn của cựu giám đốc Sheryl Sandberg.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Ba câu hỏi vẫn cần giải đáp về metaverse của Mark Zuckerberg

Anh Vũ |

Chưa đầy một năm trước, Mark Zuckerberg đã thông báo rằng Facebook sẽ đổi tên thành Meta, ưu tiên mục tiêu phát triển thế giới ảo metaverse.

Meta cảnh báo 1 triệu người dùng Facebook có thể bị đánh cắp mật khẩu

Hoàng Tình |

Meta cho biết các ứng dụng độc hại có thể đã đánh cắp mật khẩu của 1 triệu người dùng Facebook.

Tại sao Meta chi tiền bảo vệ cựu giám đốc của mình?

Anh Tuấn |

Meta sẽ chi trả cho dịch vụ bảo vệ cá nhân để đảm bảo sự an toàn của cựu giám đốc Sheryl Sandberg.