Meta lại dính vào kiện tụng vì thu thập thông tin người bệnh

Anh Vũ |

Meta đã dính vào hai vụ kiện liên quan tới công cụ theo dõi người bệnh Meta Pixel của mình.

Công ty mẹ của Facebook là Meta và các bệnh viện lớn của Mỹ đã bị cáo buộc vi phạm luật bảo mật y tế của nước này với một công cụ theo dõi gửi thông tin sức khỏe của bệnh nhân đến Facebook.

Các đơn kiện, được nộp tại California vào tháng 6 và tháng 7 vừa qua, tập trung vào công cụ theo dõi mang tên Meta Pixel. Công cụ này có thể được cài đặt trên các trang web để cung cấp các phân tích về quảng cáo Facebook và Instagram. Nó cũng thu thập thông tin về cách mọi người truy cập và nhập thông tin vào các trang web đó.

Một cuộc điều tra của The Markup vào đầu tháng 6 cho thấy 33 trong số 100 bệnh viện hàng đầu ở Mỹ sử dụng Meta Pixel trên các trang web của họ.

Tại 7 bệnh viện trong số đó, công cụ này đã được cài đặt trên các cổng thông tin bệnh nhân. Cuộc điều tra cho thấy công cụ này đang gửi thông tin về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, các cuộc hẹn với bác sĩ và tình trạng dị ứng thuốc về cho Facebook.

Một bệnh nhân cho biết trong đơn kiện rằng thông tin y tế của cô đã được gửi đến Facebook bởi công cụ Meta Pixel trên cổng thông tin bệnh nhân của Đại học California San Francisco và Dignity Health (những bệnh viện này cũng là bị đơn trong vụ kiện).

Sau đó, bệnh nhân này đã được nhắm tới cho các quảng cáo liên quan tới tình trạng tim và đầu gối của cô ấy. Trong một đơn kiện khác từ một bệnh nhân tại Hệ thống Y tế MedStar ở Baltimore, Maryland, có ít nhất 664 nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đã gửi dữ liệu y tế đến Facebook thông qua Meta Pixel.

Thông tin cá nhân của người dùng có thể mang lại nhiều lợi nhuận cho các nền tảng như Facebook, Instagram. Ảnh chụp màn hình
Thông tin cá nhân của người dùng có thể mang lại nhiều lợi nhuận cho các nền tảng như Facebook, Instagram. Ảnh chụp màn hình

Theo luật bảo mật y tế HIPAA của Mỹ, các tổ chức chăm sóc sức khỏe cần sự đồng ý của bệnh nhân để chia sẻ thông tin sức khỏe nhận dạng cá nhân với các tổ chức bên ngoài.

Meta nói rằng công ty đã yêu cầu các nhóm sử dụng Meta Pixel có quyền chia sẻ dữ liệu trước khi gửi dữ liệu đó đến Facebook và họ sẽ lọc ra những dữ liệu sức khỏe nhạy cảm.

Các vụ kiện cáo buộc rằng Meta cố ý không thực thi các chính sách đó và đưa Pixel lên trang web của các tổ chức chăm sóc sức khỏe mặc dù biết rằng nó sẽ thu thập thông tin sức khỏe cá nhân.

Các vụ kiện sẽ phải được thẩm phán chứng nhận là các vụ kiện tập thể trước khi họ có thể tiến hành. Nếu một trong hai vụ kiện thành công, họ có thể thay mặt tất cả người dùng Facebook mà các nhà cung cấp dịch vụ y tế sử dụng Meta Pixel gây ra thiệt hại đòi bồi thường từ phía Meta.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Meta đầu tư 2,8 tỉ USD trong quý 2 cho tham vọng thực tế ảo

Diễm Quỳnh |

Meta Platforms cho biết đã mất 2,8 tỉ USD cho bộ phận thực tế ảo, Reality Labs trong quý 2 năm nay.

Meta ngừng chi trả cho các đối tác nguồn tin Facebook News

Khánh Ly |

Meta sẽ không trả phí cho những trang báo nguồn của mục Facebook News do đây là một thử nghiệm không mang lại hiệu quả cho nền tảng.

Mark Zuckerberg và các kế hoạch phục hồi “đế chế" Meta

Linh Chi |

Meta tập trung chuyển sang vào Reels và metaverse để phục hồi sau lần mất doanh thu đầu tiên trong 1 thập kỉ qua.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Meta đầu tư 2,8 tỉ USD trong quý 2 cho tham vọng thực tế ảo

Diễm Quỳnh |

Meta Platforms cho biết đã mất 2,8 tỉ USD cho bộ phận thực tế ảo, Reality Labs trong quý 2 năm nay.

Meta ngừng chi trả cho các đối tác nguồn tin Facebook News

Khánh Ly |

Meta sẽ không trả phí cho những trang báo nguồn của mục Facebook News do đây là một thử nghiệm không mang lại hiệu quả cho nền tảng.

Mark Zuckerberg và các kế hoạch phục hồi “đế chế" Meta

Linh Chi |

Meta tập trung chuyển sang vào Reels và metaverse để phục hồi sau lần mất doanh thu đầu tiên trong 1 thập kỉ qua.