Meta gỡ bỏ hàng loạt tài khoản giả mạo trên Facebook và Instagram

Diễm Quỳnh |

Trong báo cáo mới nhất, công ty mẹ của Facebook, Meta cho biết họ đã gỡ hàng loạt các tài khoản giả mạo của nhóm tin tặc người Nga.

Báo cáo mới đây của Meta vào ngày 4.8 cho biết, troll farm (tổ chức gồm những người cố tình tạo ra các bài đăng trực tuyến xúc phạm hoặc kích động nhằm gây ra xung đột hoặc thao túng dư luận) đã tạo nhiều tài khoản trên cả Facebook và Instagram để đăng các bình luận ủng hộ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraina vào bài viết của những người có ảnh hưởng.

Hiện tại, Meta đã gỡ bỏ 1.037 tài khoản Instagram và 45 tài khoản Facebook của nhóm gây kích động mạng này. Meta cho rằng, các tài khoản giả mạo đó có liên quan đến nhóm "Cyber ​​Front Z" - một nhóm khét tiếng của Nga từng gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm 2016.

Trong quá khứ, các nhà lập pháp và các nhóm vận động đã chỉ trích Meta không hành động đủ nhanh để chống lại các thông tin sai lệch về chính trị.

Meta đã gỡ bỏ nhiều tài khoản giả mạo trên Facebook và Instagram. Ảnh chụp màn hình
Meta đã gỡ bỏ nhiều tài khoản giả mạo trên Facebook và Instagram. Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, các hành động gần đây của Meta cho thấy, công ty đang liên tục cố gắng chống lại các mối đe dọa an ninh mạng trên các nền tảng của mình. Meta cũng đã chia sẻ cách đối phó với tin tặc và các mối đe dọa khác trong báo cáo hàng quý dài 36 trang của mình.

Ben Nimmo - trưởng nhóm tình báo mối đe dọa toàn cầu của Meta - nói rằng, việc phát hiện và gỡ bỏ các tài khoản có liên quan đến troll farm được thực hiện nhanh hơn so với trước đây, làm giảm số lượng các tài khoản giả mạo trong vài tuần thay vì tốn nhiều năm. Báo cáo cho biết, công ty bắt đầu hành động chống lại các tài khoản giả mạo từ tháng 3.

Troll farm đã sử dụng ứng dụng nhắn tin Telegram để điều phối các nỗ lực của mình và nhắm mục tiêu đến các nền tảng khác bao gồm TikTok, Twitter, YouTube và LinkedIn.

“Chúng tôi không tìm thấy bằng chứng cho thấy, troll farm đã thành công trong việc đẩy mạnh các thông tin sai lệch, nhưng chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục các nỗ lực ngăn chặn” - Ben Nimmo cho biết thêm.

Trước đó, Meta cũng đã có hành động chống lại 2 nhóm tin tặc đến từ Nam Á. Một trong số đó là Bitter APT, có mục tiêu nhắm đến đến người dùng ở New Zealand, Ấn Độ, Pakistan và Vương quốc Anh.

Diễm Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Meta đầu tư 2,8 tỉ USD trong quý 2 cho tham vọng thực tế ảo

Diễm Quỳnh |

Meta Platforms cho biết đã mất 2,8 tỉ USD cho bộ phận thực tế ảo, Reality Labs trong quý 2 năm nay.

Meta ngừng chi trả cho các đối tác nguồn tin Facebook News

Khánh Ly |

Meta sẽ không trả phí cho những trang báo nguồn của mục Facebook News do đây là một thử nghiệm không mang lại hiệu quả cho nền tảng.

Mark Zuckerberg và các kế hoạch phục hồi “đế chế" Meta

Linh Chi |

Meta tập trung chuyển sang vào Reels và metaverse để phục hồi sau lần mất doanh thu đầu tiên trong 1 thập kỉ qua.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Meta đầu tư 2,8 tỉ USD trong quý 2 cho tham vọng thực tế ảo

Diễm Quỳnh |

Meta Platforms cho biết đã mất 2,8 tỉ USD cho bộ phận thực tế ảo, Reality Labs trong quý 2 năm nay.

Meta ngừng chi trả cho các đối tác nguồn tin Facebook News

Khánh Ly |

Meta sẽ không trả phí cho những trang báo nguồn của mục Facebook News do đây là một thử nghiệm không mang lại hiệu quả cho nền tảng.

Mark Zuckerberg và các kế hoạch phục hồi “đế chế" Meta

Linh Chi |

Meta tập trung chuyển sang vào Reels và metaverse để phục hồi sau lần mất doanh thu đầu tiên trong 1 thập kỉ qua.