Meta bắt đầu sa thải nhân viên từ hôm nay

Anh Tuấn |

Các công ty công nghệ như Meta, Twitter và Microsoft dường như đang có xu hướng sa thải nhân sự.

Meta, công ty mẹ của Facebook, sẽ bắt đầu sa thải nhân viên vào sáng thứ Tư, ngày 9.11, Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg nói với hàng trăm giám đốc điều hành vào ngày 8.11, Wall Street Journal đưa tin.

Mark Zuckerberg tỏ ra thất vọng trong cuộc họp hôm 8.11 và nói rằng ông phải chịu trách nhiệm về những sai lầm của công ty, cùng với việc vị CEO đánh giá quá cao mức tăng trưởng dẫn đến việc thừa nhân viên, báo cáo cho biết thêm.

CEO của Meta mô tả các đợt cắt giảm nhân sự rộng rãi và đặc biệt đề cập đến các đội tuyển dụng và kinh doanh có thể nằm trong số những người phải đối mặt với việc sa thải, báo cáo cho biết. Theo đó, các nhân viên bị mất việc sẽ được thông báo trong buổi sáng ngày 9.11.

Người đứng đầu bộ phận nhân sự của Meta, Lori Goler, cho biết những nhân viên bị mất việc sẽ được trợ cấp ít nhất bốn tháng lương khi thôi việc, WSJ đưa tin. Theo báo cáo của Meta, công ty đang có hơn 87.000 nhân viên vào cuối tháng 9.

Hiện tại, công ty từ chối bình luận về thông tin của Wall Street Journal.

Động thái của Meta diễn ra sau khi Twitter cắt giảm một nửa lực lượng lao động của mình sau khi Elon Musk tiếp quản công ty. Tuy nhiên, Bloomberg hôm 6.11 đưa tin Twitter đã liên hệ với hàng chục nhân viên bị mất việc, yêu cầu họ quay trở lại.

Cùng với Meta và Twitter, Microsoft cũng đã sa thải khoảng 1.000 nhân viên tại một số bộ phận vào tháng 10, theo một báo cáo của Axios.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Meta tiếp tục sụt giảm doanh thu trong quý 3

Diễm Quỳnh |

Mới đây, Meta đã công bố báo cáo tài chính quý 3.2022 với doanh thu chỉ còn 27,7 tỉ USD, giảm 4% so với cùng kì năm ngoái.

Facebook tụt dốc, vốn hóa của Meta giảm sâu

Anh Vũ |

Với vốn hoá đạt hơn 1.000 tỉ USD, Facebook (Meta) từng là 1 trong 5 công ty có giá trị lớn nhất tại Mỹ. Hiện tại, vị trí này đã thay đổi.

Meta phản đối mức phạt triệu USD của Thổ Nhĩ Kỳ

Anh Vũ |

Meta đã phản đối quyết định phạt của Cơ quan quản lý cạnh tranh Thổ Nhĩ Kỳ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Meta tiếp tục sụt giảm doanh thu trong quý 3

Diễm Quỳnh |

Mới đây, Meta đã công bố báo cáo tài chính quý 3.2022 với doanh thu chỉ còn 27,7 tỉ USD, giảm 4% so với cùng kì năm ngoái.

Facebook tụt dốc, vốn hóa của Meta giảm sâu

Anh Vũ |

Với vốn hoá đạt hơn 1.000 tỉ USD, Facebook (Meta) từng là 1 trong 5 công ty có giá trị lớn nhất tại Mỹ. Hiện tại, vị trí này đã thay đổi.

Meta phản đối mức phạt triệu USD của Thổ Nhĩ Kỳ

Anh Vũ |

Meta đã phản đối quyết định phạt của Cơ quan quản lý cạnh tranh Thổ Nhĩ Kỳ.