Mark Zuckerberg lương 1 USD/năm nhưng Facebook tốn hàng triệu USD để bảo vệ

Theo VnExpress |

Lương cơ bản của Mark Zuckerberg năm 2017 chỉ là 1 USD, nhưng Facebook đã phải bỏ ra gần 9 triệu USD tiền bảo vệ và máy bay riêng cho ông.

Theo CNN, một báo cáo mới đây cho thấy Facebook đã tăng hơn 50% chi phí bảo vệ an toàn cho Mark Zuckerberg trong năm 2017, so với năm 2016, lên 7,3 triệu USD.

Bên cạnh đó, chi phí đi lại bằng máy bay riêng là 1,5 triệu USD, tăng hơn 75% so với năm ngoái. Một phần nguyên nhân là ông chủ Facebook đã đi du lịch qua gần hết các bang trên đất Mỹ trong năm vừa qua.

Tính từ năm 2015 đến nay, công ty đã chi khoảng 20 triệu USD cho vấn đề an ninh cá nhân của vị CEO này, cũng như chi phí đi lại bằng máy bay riêng. "Chúng tôi yêu cầu các biện pháp an ninh vì lợi ích của công ty và tầm quan trọng của Zuckerberg đối với Facebook", báo cáo viết.

Facebook cũng trả tiền cho nhân viên an ninh cũng như lắp đặt, vận hành và bảo trì hệ thống an ninh tại nhà riêng của ông. Phần chi phí máy bay riêng của Zuckerberg bao gồm lệ phí, chi phí nhiên liệu, phi hành đoàn và chi phí ăn uống. 

Đây không phải là chuyện lạ khi các công ty lớn đứng ra chi trả chi phí bảo vệ cho những nhân sự cao cấp. Apple gần đây cũng yêu cầu Tim Cook sử dụng máy bay riêng cho "các chuyến công tác và du lịch cá nhân". Năm ngoái, Apple đã chi khoảng 317.000 USD về chi phí an ninh và đi lại của Tim Cook.

Còn về lương, trên danh nghĩa năm 2017, Zuckerberg chỉ được trả 1 USD. Dù được trả lương mang ý nghĩa tượng trưng, theo thống kê của Forbes, Mark Zuckerberg vẫn là một trong 10 người giàu nhất thế giới với tổng tài sản khoảng 66 tỷ USD.

Bên cạnh đó, Facebook cũng chi trả các chi phí an ninh cho Sheryl Sandberg, người thường xuyên tham gia các buổi diễn giả trước công chúng. Nữ COO này cũng được công ty trả chi phí bảo hiểm lên tới 2,7 triệu USD năm ngoái, bên cạnh 22,5 triệu USD tiền thưởng bằng tiền mặt cũng như cổ phiếu.

Mặc dù chưa rõ chi phí bảo mật và đi lại của Zuckerberg trong năm 2018 sẽ là bao nhiêu, nhiều người dự đoán con số này chắc chắn sẽ thấp hơn 2017. Bởi theo Forbes, ông chủ Facebook thay vì đi thăm các nhà máy và trang trại nuôi bò sữa như năm ngoái, sẽ phải tập trung nhiều hơn tới việc giải quyết các chuỗi bê bối mà công ty đang gặp phải ở các quốc gia.

Theo VnExpress
TIN LIÊN QUAN

Infographic: Những phát ngôn đáng chú ý của Mark Zuckerberg trong hai phiên điều trần

Văn Thắng |

Tại hai phiên điều trần của CEO Facebook trước Thượng viện và Hạ viện, Zuckerberg đã trả lời các câu hỏi liên quan đến dữ liệu người dùng Facebook bị rò rỉ, bị Cambridge Analytica lợi dụng cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, quyền riêng tư của người dùng...

CEO Mark Zuckerberg thừa nhận là một trong 87 triệu nạn nhân bị rò rỉ dữ liệu

Thanh Hà |

Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg đã đối mặt với phiên điều trần thứ hai Quốc hội hôm 11.4.

Toàn cảnh phiên điều trần của Mark Zuckerberg: "Đó là sai lầm lớn và đó là lỗi của tôi"

Văn Thắng |

Sau vụ rò rỉ thông tin cá nhân của hàng chục triệu người dùng Facebook, CEO Mark Zuckerberg đã lần đầu tiên phải điều trần trước giới chức Mỹ. Nội dung cả buổi điều trần kéo dài 5 tiếng tại Thượng viện Mỹ của Mark tóm gọn trong 2 câu: "Tôi xin lỗi" và "Chúng tôi đang xử lý việc này"

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Infographic: Những phát ngôn đáng chú ý của Mark Zuckerberg trong hai phiên điều trần

Văn Thắng |

Tại hai phiên điều trần của CEO Facebook trước Thượng viện và Hạ viện, Zuckerberg đã trả lời các câu hỏi liên quan đến dữ liệu người dùng Facebook bị rò rỉ, bị Cambridge Analytica lợi dụng cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, quyền riêng tư của người dùng...

CEO Mark Zuckerberg thừa nhận là một trong 87 triệu nạn nhân bị rò rỉ dữ liệu

Thanh Hà |

Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg đã đối mặt với phiên điều trần thứ hai Quốc hội hôm 11.4.

Toàn cảnh phiên điều trần của Mark Zuckerberg: "Đó là sai lầm lớn và đó là lỗi của tôi"

Văn Thắng |

Sau vụ rò rỉ thông tin cá nhân của hàng chục triệu người dùng Facebook, CEO Mark Zuckerberg đã lần đầu tiên phải điều trần trước giới chức Mỹ. Nội dung cả buổi điều trần kéo dài 5 tiếng tại Thượng viện Mỹ của Mark tóm gọn trong 2 câu: "Tôi xin lỗi" và "Chúng tôi đang xử lý việc này"