Kỹ sư Hàn Quốc lập bia mộ tưởng nhớ Internet Explorer

Anh Vũ |

“Anh ấy là một công cụ tốt để tải xuống các trình duyệt khác”, dòng chữ trên bia mộ Internet Explorer cho biết.

Khi Microsoft ngừng hỗ trợ Internet Explorer vào đầu tuần này, một người đã quyết định đánh dấu sự kiện này một cách không thể hài hước hơn.

Theo Reuters, kỹ sư phần mềm Jung Ki-young đã chi 430.000 won (khoảng 330 USD) để thiết kế và đặt hàng một bia mộ trình duyệt web huyền thoại trước ngày nó bị chính thức “khai tử”.

Bia mộ này - nằm trên nóc quán cà phê của anh trai ông ở thành phố Gyeongju, Hàn Quốc - có logo mang tính biểu tượng của IE, sau đó là câu nói bằng tiếng Anh có nội dung “Anh ấy là một công cụ tốt để tải xuống các trình duyệt khác”.

Jung nói với Reuters rằng ông đã lập "bia mộ" để tưởng nhớ trình duyệt quan trong đã giúp ông rất nhiều trong sự nghiệp của mình.

Ngay cả khi các trình duyệt khác như Chrome và Firefox tiếp tục thay thế Internet Explorer về cả mức độ nổi bật và phổ biến, nhiều khách hàng của Jung vẫn yêu cầu ông đảm bảo trang web của họ trông đẹp trên trình duyệt web cũ kỹ của Microsoft.

“Đó là điều tôi không mong muốn, nhưng tôi sẽ gọi đó là mối quan hệ yêu - ghét bởi vì chính Explorer đã từng thống trị một thời đại” - Jung nói.

Đúng như vậy, tuy được tuyên bố dừng hỗ trợ nhưng IE vẫn để lại một chút ảnh hưởng đến thế giới hiện tại.

Theo The Verge, một nửa số người dùng doanh nghiệp ở Nhật Bản vẫn đang tiếp tục sử dụng trình duyệt này như một công cụ chính để vào Internet. Bên cạnh đó, Microsoft vẫn có kế hoạch hỗ trợ Internet Explorer trong một số bối cảnh. Ví dụ: Chế độ IE của Edge sẽ tiếp tục hoạt động tới năm 2029.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Mỹ yêu cầu Google ngăn chặn các tìm kiếm về phòng khám phá thai

Yến Hồng |

Các nhà lập pháp của Mỹ yêu cầu Google ngăn chặn các tìm kiếm sai lệch về phòng khám phá thai.

Một nửa doanh nghiệp Nhật Bản vẫn sử dụng Internet Explorer

Bạch Dương (Theo Engadget) |

Microsoft thông báo khai tử cho Internet Explorer (IE) nhưng một nửa doanh nghiệp Nhật Bản vẫn đang sử dụng trình duyệt này.

Internet Explorer tạm biệt người dùng sau 27 năm

Hoàng Tình |

Internet Explorer (IE), trình duyệt web từng thịnh hành một thời gian dài, chính thức bị Microsoft "khai tử" sau 27 năm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mỹ yêu cầu Google ngăn chặn các tìm kiếm về phòng khám phá thai

Yến Hồng |

Các nhà lập pháp của Mỹ yêu cầu Google ngăn chặn các tìm kiếm sai lệch về phòng khám phá thai.

Một nửa doanh nghiệp Nhật Bản vẫn sử dụng Internet Explorer

Bạch Dương (Theo Engadget) |

Microsoft thông báo khai tử cho Internet Explorer (IE) nhưng một nửa doanh nghiệp Nhật Bản vẫn đang sử dụng trình duyệt này.

Internet Explorer tạm biệt người dùng sau 27 năm

Hoàng Tình |

Internet Explorer (IE), trình duyệt web từng thịnh hành một thời gian dài, chính thức bị Microsoft "khai tử" sau 27 năm.