Intel đã dự báo về khoản lỗ trong quý 1 năm 2023 và mức doanh thu chỉ chừng 3 tỉ USD, do công ty phải vật lộn với thị trường máy tính cá nhân sụt giảm, cũng như việc tăng trưởng chậm trong hoạt động kinh doanh trung tâm dữ liệu.
Cổ phiếu của Intel đã giảm hơn 7%, trong khi đối thủ Advanced Micro Devices và Nvidia đã phục hồi sau những khoản lỗ lớn trước đó. Cổ phiếu của nhà cung ứng KLA Corp của Intel đã giảm 5% sau dự báo ảm đạm.
Chuyên gia Hans Mosesmann của Rosenblatt Securities, một trong số 21 nhà phân tích hạ mục tiêu giá cổ phiếu của Intel, cho biết: “Không từ ngữ nào có thể miêu tả hoặc giải thích sự sụp đổ lịch sử của Intel”.
Triển vọng tồi tệ nhấn mạnh những thách thức mà Giám đốc điều hành Pat Gelsinger phải đối mặt khi ông cố gắng thiết lập lại sự thống trị của Intel trên thị trường chip, bằng cách mở rộng sản xuất theo hợp đồng và xây dựng các nhà máy mới ở Mỹ và Châu Âu.
Công ty đã liên tục mất thị phần vào tay các đối thủ như AMD. Nhờ việc giao phó sản xuất chip cho đối tác TSMC có trụ sở tại Đài Loan (Trung Quốc), AMD đã tạo ra những chip vượt trội về công nghệ so với Intel.
Matt Wegner, nhà phân tích tại YipitData, cho biết: “Các chip trung tâm dữ liệu Genoa và Bergamo của AMD có lợi thế mạnh về giá cả so với bộ xử lý Sapphire Rapids của Intel, điều này sẽ thúc đẩy tăng thêm thị phần của AMD”.
Các nhà phân tích cho rằng, điều đó khiến Intel gặp bất lợi ngay cả khi thị trường trung tâm dữ liệu phục hồi sau khi chạm đáy. Họ cho rằng, nhà sản xuất chip này sẽ tiếp tục mất nhiều thị phần hơn nữa trong tương lai.
Việc kinh doanh ảm đạm lý giải vì sao Intel đã cố gắng cắt giảm chi phí nhiều nhất có thể. Năm 2023, Intel dự kiến cắt giảm 3 tỉ USD chi phí. Trong quý 4 năm 2022, Intel đã kiếm được 7,7 tỉ USD từ các hoạt động kinh doanh và trả 1,5 tỉ USD cổ tức. Với chi phí vốn ước tính vào khoảng 20 tỉ USD vào năm 2023, các nhà phân tích cho biết công ty nên xem xét cắt giảm cổ tức.