Tại Hội nghị Kỹ thuật số và Thông minh châu Á - Thái Bình Dương, diễn ra tại Thái Lan trong 2 ngày 29 và 30.4, Huawei đã công bố một số dịch vụ và sản phẩm mới của mình, gồm các giải pháp bảo mật trí tuệ nhân tạo (AI), lưu trữ dữ liệu an toàn, hệ thống đào tạo AI và mạng toàn quang bao phủ 9 ngành công nghiệp chính.
Theo Lin Baifeng, Chủ tịch Huawei khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APAC), đến cuối năm nay, công ty sẽ cung cấp tổng cộng 74 giải pháp và dịch vụ thông minh ở nước ngoài, nhằm thúc đẩy các lĩnh vực cần kiểm soát và quản lý thông minh.
ASEAN là nền kinh tế dựa trên Internet lớn thứ 3 thế giới. ASEAN là ngôi nhà của hơn 480 triệu người dùng Internet đang hoạt động, trong đó 80% là người tiêu dùng kỹ thuật số.
Năm 2022, giá trị nền kinh tế số ASEAN đạt 300 tỉ USD và ước tính giá trị này sẽ đạt 1.000 tỉ USD vào năm 2030.
Nararya S. Soeprapto, Phó Tổng Thư ký ASEAN phụ trách các vấn đề cộng đồng và doanh nghiệp, cho biết: “Bất chấp những tiến bộ, khoảng cách kỹ thuật số vẫn là trở ngại lớn cản trở một tương lai kỹ thuật số thịnh vượng trên toàn khu vực”.
Ông Soeprapto lưu ý tầm quan trọng của tiếp cận cơ sở hạ tầng và dịch vụ kỹ thuật số để đảm bảo hòa nhập kỹ thuật số cho tất cả mọi người, vì hơn 1/4 người dân ở Đông Nam Á vẫn chưa có quyền truy cập Internet.
Ông nói thêm rằng, các công nghệ như AI sẽ không chỉ loại bỏ hoặc tạo ra việc làm mà còn thay đổi cách làm việc trên toàn xã hội.
Soeprapto cho biết, ông đánh giá cao đóng góp của Huawei cho quá trình chuyển đổi kỹ thuật số ở khu vực ASEAN, với một số chương trình nổi bật, bao gồm Hạt giống cho tương lai, trang bị cho giới trẻ các kỹ năng công nghệ thông tin và truyền thông; sự hợp tác của Huawei với Ủy ban Truyền thông và Đa phương tiện Malaysia về các sáng kiến phát triển tài năng cho ngành truyền thông và đa phương tiện...
Cuối năm 2023, Huawei cũng đã ký một biên bản ghi nhớ với Bộ Xã hội và Kinh tế Kỹ thuật số Thái Lan để hỗ trợ phát triển AI và bồi dưỡng nhân tài, giúp nước này trở thành trung tâm kinh tế kỹ thuật số và AI của khu vực.
Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu nhấn mạnh, châu Á - Thái Bình Dương là một trong những khu vực năng động và hứa hẹn nhất trên thế giới và cũng là nơi thí điểm phát triển nền kinh tế kỹ thuật số và thông minh.
“Huawei sẽ tiếp tục đóng góp và tạo ra nhiều giá trị hơn cho khu vực; chúng tôi mong muốn được hợp tác với nhiều đối tác hơn. Trong tương lai, Huawei sẽ tiếp tục thúc đẩy quá trình chuyển đổi kỹ thuật số ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, mang lại lợi ích cho người dân thông qua các công nghệ của chúng tôi”, bà Mạnh Vãn Chu cho biết.
Hội nghị Kỹ thuật số và Thông minh châu Á - Thái Bình Dương của Huawei, do Huawei và Quỹ ASEAN phối hợp tổ chức, đã diễn ra tại Bangkok.
Hơn 2.000 quan chức chính phủ, học giả, đối tác và nhà phân tích từ 15 quốc gia và khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã tham dự. Họ cùng nhau thảo luận về việc triển khai cơ sở hạ tầng thông minh và kỹ thuật số hàng đầu, tìm cách xây dựng một châu Á-Thái Bình Dương thông minh, kỹ thuật số.