Huawei “động binh” với Nova 2i, thị trường smartphone 4 camera bắt đầu tăng nhiệt

Thế Lâm |

Trong một bài viết trước, chúng tôi đã dự báo, bước vào năm 2017, thị trường smartphone Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn bùng nổ của smartphone có camera kép (mặt trước hoặc sau có 2 camera). Thực tế trên thị trường đã diễn ra đúng như vậy…

Thậm chí còn diễn ra hơn như vậy nữa…

Bởi cách đây chưa đầy 1 tháng, thương hiệu Việt Mobiistar tung ra một mẫu smartphone thuộc phân khúc giá cao của chính thương hiệu này: Prime X Max, với cấu hình chip Helio P25, RAM 4GB, ROM 64GB, màn hình 6 inch, camera kép trước có một máy ảnh độ phân giải lên tới 20MP, camera kép sau có một máy ảnh góc rộng 120 độ… Khi đó, giá công bố 6.789.000 đồng được cho là khá mềm mại.

Đến ngày 10.10, Huawei lại tung ra mẫu smartphone 4 camera thứ hai tại thị trường Việt Nam: Nova 2i. Mẫu máy này có RAM, ROM và kích cỡ màn hình ngang ngửa với Prime X Max, chỉ khác là chip 8 nhân “cây nhà lá vườn” của Huawei, dung lượng pin kém hơn tuy nhiên độ phân giải màn hình thì cao hơn. Nhưng về giá, thì mức công bố là 5.990.000 đồng.

Mẫu điện thoại 4 camera Prime X Max của thương hiệu Việt Mobiistar ra mắt cách đây chừng một tháng (ảnh: HTL).
Mẫu điện thoại 4 camera Prime X Max của thương hiệu Việt Mobiistar ra mắt cách đây chừng một tháng (ảnh: HTL).

Sau khi chính thức ra mắt tại Việt Nam, Nova 2i được cho đặt hàng trước trên website của Thế Giới Di Động đã có hơn 1.000 lượt “đặt gạch” chỉ sau vài giờ.

Sau gần một năm trời trầm lắng không có sự kiện gì, nay trở lại, với Nova 2i ở mức giá trên được cho rằng không chỉ nhằm “huỷ diệt” Prime X Max mà còn muốn giành thế thượng phong ở phân khúc smartphone có đến 2 bộ camera kép (4 camera) vốn đang là trào lưu của người dùng.

Quả là một áp lực lớn đối với thương hiệu Việt Mobiistar, nhưng mặt khác, tung chiêu với Nova 2i cho thấy Huawei cũng đang muốn trở lại thị trường với một vị trí chí ít được các báo cáo nghiên cứu thị trường nêu tên mỗi quí, là cạnh tranh với các đối thủ khác nữa.

Từ cuộc đấu Huawei Nova 2i – Mobiistar Prime X Max, có thể không phải chờ quá lâu nữa, thị trường smartphone Việt sẽ có thêm sự “tham chiến” của những mẫu điện thoại 4 camera bởi các thương hiệu khác không lẽ chịu đứng yên.

Có thể người tiêu dùng sẽ được hưởng lợi nhiều hơn từ những cuộc đấu như thế với sự “đạp giá” mạnh mẽ của một số thương hiệu. Nhưng rõ ràng cũng sẽ có những thương hiệu bị “sứt đầu mẻ trán”, thậm chí “bại trận”.

Thị trường smartphone Việt Nam hiện được cho là khắc nghiệt và khốc liệt hàng đầu thế giới, với 3 “ông” lớn đang nắm trên 80% thị phần là Samsung, OPPO, Apple.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.