Hơn 5,7 triệu văn bản được trao đổi qua Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Yên

Trung Hiếu |

Tính đến ngày 12.12, sau gần 4 năm (2019-2023) triển khai xây dựng dự án chính quyền điện tử và đô thị thông minh, 79 đơn vị hành chính sự nghiệp từ cấp Hợp tác xã, xã, phường đến các cơ quan thuộc tỉnh đã có 5.766.000 văn bản được trao đổi qua Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Trong số này, qua Cổng thông tin điện tử, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dẫn đầu với con số văn bản tiếp nhận 109.266 lượt và gửi đi 29.443 văn bản; thứ đến là Chi cục Kiểm lâm tiếp nhận 53.752 lượt và gửi đi 11.036 văn bản.

Tuy vậy qua biểu mẫu thống kê được Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Yên cập nhật, thì trong thời gian qua, khối các trường học gần như không sử dụng Cổng thông tin điện tử của tỉnh để phát đi, trao đổi các văn bản hành chính.

Thành phố Tuy Hòa đã điều hành hành chính công qua Trung tâm điều hành đô thị thông minh. Ảnh TTTT Phú Yên
Thành phố Tuy Hòa đã điều hành hành chính công qua Trung tâm điều hành đô thị thông minh. Ảnh Sở TTTT Phú Yên

Điều đáng ghi nhận tại biểu mẫu thống kê này là ngành nông nghiệp Phú Yên như Sở NNPTNT, Trung tâm khuyến nông, kiểm lâm, Ban quản lý dự án lâm nghiệp, phát triển nông thôn, giống và kỹ thuật vật nuôi... cùng các Ban quản lý các rừng phòng hộ đều có số văn bản phát đi, nhận về lên đến con số hàng trăm ngàn cho đến hàng chục ngàn.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên, lãnh đạo chính quyền tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông cùng các đơn vị liên quan ở Phú Yên xúc tiến nhanh các chương trình, dự án về xây dựng, từng bước hoàn thiện chính quyền điện tử và đô thị thông minh.

Về nguyên tắc, mô hình chính quyền điện tử và đô thị thông minh ở Phú Yên được xây dựng trên cơ sở đặc điểm riêng của tỉnh, phù hợp với quy mô kinh tế - xã hội của địa phương, đảm bảo nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Mô hình này phải tạo ra môi trường thông minh để chính quyền tương tác, trao đổi và kịp thời thông tin, xử lý những vướng mắc của người dân, doanh nghiệp. vì vậy xây dựng chính quyền điện tử và mô hình đô thị thông minh, đủ để đáp ứng được yêu cầu của một địa phương có quy mô kinh tế không lớn, có đặc thù về lịch sử, di sản văn hóa, nhất là tiềm năng về kinh tế biển, bao gồm đánh bắt hải sản và du lịch.

Trung Hiếu
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng lần thứ 4 nhận Giải thưởng “Thành phố thông minh Việt Nam”

An Thượng |

Hôm nay, 30.11, tại Hà Nội, trong buổi trao Giải thưởng "Thành phố thông minh Việt Nam" năm 2023, Đà Nẵng thêm 1 lần nữa được xướng tên.

Công bố triển khai dự án thành phố thông minh 4,2 tỉ USD

Thu Giang |

Ngày 11.11, đại diện Tập đoàn BRG (Việt Nam) và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) đã công bố triển khai dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội, nhân dịp chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 2 nước Việt Nam - Nhật Bản (1973 - 2023).

Những thành phố thông minh hàng đầu thế giới

Quý An (theo Earth) |

Các thành phố thông minh trên thế giới đã có những bước tiến lớn khi áp dụng công nghệ tiên tiến để tiết kiệm năng lượng cũng như giảm thiểu lượng khí thải carbon.

Đất làng quê gần Dự án Thành phố thông minh rao bán hơn 5 tỉ đồng/lô

Thu Giang |

Nhiều lô đất trong thôn xóm gần siêu dự án Thành phố thông minh Đông Anh (Hà Nội) đang được rao bán với mức giá từ 5 - 6 tỉ đồng/lô sau thông tin sẽ khởi công tòa tháp tài chính cao 108 tầng ngày 10.11.2023.

Dàn Tiktoker đổ bộ livestream bán hàng ngay tại chợ Bến Thành

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Lần đầu tiên, loạt Tiktoker nổi tiếng đến chợ Bến Thành livestream (phát trực tiếp), bán sản phẩm của các tiểu thương tại chợ. Điều này góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh tại chợ khi sản phẩm được đưa lên nền tảng thương mại điện tử cũng như quảng bá điểm đến chợ Bến Thành.

Triệt phá đường dây phù phép 4.000 xe gian thành xe mới xuất xưởng

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 15.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Bùi Văn Tân (sinh năm 1983, trú xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) và 8 đồng phạm để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trong vòng 2 năm từ 2021 đến 2023, đường dây của Tân phù phép gần 4.000 xe gian thành xe mới xuất xưởng, tung ra thị trường thu lời bất chính hơn 15 tỉ đồng.

Công an TPHCM triệt phá 3 nhóm tín dụng đen cho vay lãi suất đến 900%/năm

Nam Hiệp |

Trong ngày đầu ra quân mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, Công an TPHCM đã bắt giữ 3 nhóm đối tượng tín dụng đen, cho vay với lãi suất lên đến 900%/năm.

Chủ nhân 2 căn biệt thự bị cưỡng chế ở Phú Quốc đã tự nguyện tháo dỡ

NGUYÊN ANH |

Theo kế hoạch của UBND TP Phú Quốc, hôm nay 15.12, tiến hành cưỡng chế 2 căn biệt thự của ông P.V.C và P.V.B trong khu 79 biệt thự trái phép ở xã Dương Tơ. Tuy nhiên chủ nhân 2 căn biệt thự này đã tự nguyện tháo dỡ trả lại mặt bằng cho nhà nước trước ngày cưỡng chế.

Đà Nẵng lần thứ 4 nhận Giải thưởng “Thành phố thông minh Việt Nam”

An Thượng |

Hôm nay, 30.11, tại Hà Nội, trong buổi trao Giải thưởng "Thành phố thông minh Việt Nam" năm 2023, Đà Nẵng thêm 1 lần nữa được xướng tên.

Công bố triển khai dự án thành phố thông minh 4,2 tỉ USD

Thu Giang |

Ngày 11.11, đại diện Tập đoàn BRG (Việt Nam) và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) đã công bố triển khai dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội, nhân dịp chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 2 nước Việt Nam - Nhật Bản (1973 - 2023).

Những thành phố thông minh hàng đầu thế giới

Quý An (theo Earth) |

Các thành phố thông minh trên thế giới đã có những bước tiến lớn khi áp dụng công nghệ tiên tiến để tiết kiệm năng lượng cũng như giảm thiểu lượng khí thải carbon.

Đất làng quê gần Dự án Thành phố thông minh rao bán hơn 5 tỉ đồng/lô

Thu Giang |

Nhiều lô đất trong thôn xóm gần siêu dự án Thành phố thông minh Đông Anh (Hà Nội) đang được rao bán với mức giá từ 5 - 6 tỉ đồng/lô sau thông tin sẽ khởi công tòa tháp tài chính cao 108 tầng ngày 10.11.2023.