Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 12

P.V |

Gần 400 nhà khoa học, chuyên gia trong nước và quốc tế về lĩnh vực năng lượng nguyên tử vừa dự “Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 12” do Hội Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa phối hợp tổ chức.

Đây là một sự kiện khoa học có ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực thúc đẩy việc ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.

Tại đây, các nhà khoa học Việt Nam đã có những tham luận đáng chú ý như các kết quả nghiên cứu gần đây tại Việt Nam về cấu trúc của các mức kích thích trong hạt nhân nguyên tử; ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong nông nghiệp; nghiên cứu các giống lúa đột biến cho năng suất, chất lượng và khả năng kháng chịu sâu bệnh cao bằng công nghệ hạt nhân hay ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn đoán và điều trị bệnh ung thư…

Ông Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam cho biết, việc nghiên cứu và ứng dụng năng lượng nguyên tử vẫn tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ tại Việt Nam, tập trung chú trọng giải quyết các nhiệm vụ, gồm chuẩn bị nguồn lực, nhân lực để xây dựng Trung tâm khoa học và công nghệ hạt nhân; phát triển điện hạt nhân trong tương lai khi có nhu cầu; thúc đẩy các kỹ thuật tiên tiến cho ứng dụng năng lượng hạt nhân…

P.V
TIN LIÊN QUAN

ROSATOM giúp Việt Nam xây dựng Trung tâm khoa học và công nghệ hạt nhân Việt Nam

Hà Anh |

Trong chuyến thăm và làm việc tại Liên bang Nga của Chủ tịch nước Trần Đại Quang cuối tháng 6 vừa qua, trước sự chứng kiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) Việt Nam và Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Nga ROSATOM đã ký kết biên bản ghi nhớ về kế hoạch triển khai xây dựng Trung tâm KH&CN Hạt nhân (CNEST) tại Việt Nam.

Công nghệ hạt nhân cũng vướng định kiến và lầm tưởng

Công Thắng |

Ông Egor Simonov - Giám đốc văn phòng ROSATOM tại Đông Nam Á, Phó Chủ tịch Mạng lưới ROSATOM Toàn cầu - cho biết như vậy trong lễ khai mạc Ngày hội Hạt nhân & Khoa học 2017 được tổ chức ngày 18.5, tại Trung tâm Thông tin Năng lượng Nguyên tử Hà Nội.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Liverpool và Chelsea chia điểm nhạt nhòa trên sân Anfield

Chi Trần |

Liverpool và Chelsea hòa không bàn thắng trên sân Anfield tại vòng 21 Premier League, qua đó tiếp tục kém top 4 khoảng cách 9 điểm.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghịt người đến xem pháo hoa, đón giao thừa

ANH TÚ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Đêm 21.1 (30 Tết), phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) đông nghịt người dân đổ về để vui chơi, chờ xem pháo hoa, đón giao thừa chào năm mới.

Tết ở Cấp cứu A9 Bạch Mai: Buồn và lo lắng, mong ước hai chữ đoàn viên

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Thay vì đón Tết sum vầy quanh gia đình thì những nhiều người lại đang túc trực ở nơi không ai muốn - Trung tâm Cấp cứu A9 tại bệnh viện Bạch Mai. Nhiều giọt nước mắt đã rơi, Tết năm nay chắc hẳn sẽ khó quên với họ.

Nơi bắt đầu những chuyến du Xuân

Nick M. |

Tết đến Xuân về, khắp mọi nẻo đường Việt Nam tràn ngập bầu không khí hân hoan sum họp. Đầu Xuân cũng là thời điểm cùng nhau tái tạo nguồn năng lượng bằng những hành trình mới, những chuyến du xuân dọc ngang đất nước.

ROSATOM giúp Việt Nam xây dựng Trung tâm khoa học và công nghệ hạt nhân Việt Nam

Hà Anh |

Trong chuyến thăm và làm việc tại Liên bang Nga của Chủ tịch nước Trần Đại Quang cuối tháng 6 vừa qua, trước sự chứng kiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) Việt Nam và Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Nga ROSATOM đã ký kết biên bản ghi nhớ về kế hoạch triển khai xây dựng Trung tâm KH&CN Hạt nhân (CNEST) tại Việt Nam.

Công nghệ hạt nhân cũng vướng định kiến và lầm tưởng

Công Thắng |

Ông Egor Simonov - Giám đốc văn phòng ROSATOM tại Đông Nam Á, Phó Chủ tịch Mạng lưới ROSATOM Toàn cầu - cho biết như vậy trong lễ khai mạc Ngày hội Hạt nhân & Khoa học 2017 được tổ chức ngày 18.5, tại Trung tâm Thông tin Năng lượng Nguyên tử Hà Nội.