Các hồ sơ thương hiệu được Bloomberg phát hiện cho thấy Apple đang hé lộ tên của các sản phẩm thực tế ảo của công ty trong tương lai.
Ba hồ sơ riêng biệt với các nhãn hiệu mang tên “Reality One”, “Reality Pro” và “Reality Processor” có khả năng đề cập đến hệ điều hành và tên của tai nghe thực tế ảo của hãng.
Các hồ sơ này không phải do Apple tự nộp mà do một công ty có tên là Immersive Health Solutions, LLC nộp lên.
Apple vẫn được biết là thường sử dụng tên của các công ty khác làm vỏ bọc khi nộp đơn đăng ký bằng sáng chế hoặc nhãn hiệu để giúp bảo mật các kế hoạch kinh doanh của họ.
Tuy nhiên, như Bloomberg chỉ ra, Immersive Health Solutions đã được đăng ký bởi Corporation Trust Co., một công ty vỏ bọc khác cũng xuất hiện trên nhãn hiệu realityOS.
Ngoài Mỹ, các hồ sơ này cũng được nộp ở EU, Vương quốc Anh, Canada, Australia, New Zealand, Ả Rập Xê-út, Costa Rica và Uruguay. Cả ba hồ sơ đều đề cập đến “tai nghe thực tế ảo và tăng cường, kính bảo hộ, kính cận và kính thông minh”.
Có thể nhãn hiệu “Reality One” đề cập đến tên của chính tai nghe, trong khi “Reality Pro” cho hay, một phiên bản nâng cấp thông số kỹ thuật mà Apple đã lên kế hoạch từ trước, phù hợp với biệt danh “Pro” mà Apple áp dụng cho nó thiết bị cao cấp hơn.
Trong khi đó, tên “Reality Processor" (Bộ xử lý thực tế) có thể ám chỉ bộ phận xử lý của tai nghe, được đồn đại là chip M2.
Các hồ sơ này xuất hiện chỉ hơn một tuần trước sự kiện ra mắt “Far Out” của Apple, nhưng không chắc rằng tai nghe thực tế hỗn hợp sẽ xuất hiện.
Tai nghe này được đồn đại là cho phép trải nghiệm cả thực tế tăng cường (AR) và thực tế ảo (VR). Bên cạnh đó, nó còn có thể chơi các trò chơi, dùng các ứng dụng gọi điện bao gồm cả phiên bản VR của Apple Maps và FaceTime, thậm chí có khả năng trải nghiệm cả các bộ phim Hollywood.
Ban giám đốc của Apple được cho là đã dùng thử tai nghe vào tháng 5, nhưng nhà phân tích Ming-Chi Kuo của Apple dự đoán nó sẽ không được tung ra thị trường cho đến tháng 1.2023.