Hai xã đầu tiên ở Đắk Lắk được thí điểm chuyển đổi số

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Xã Hòa Phú ở thành phố Buôn Ma Thuột và xã Phú Lộc ở huyện Krông Năng vừa được lựa chọn thí điểm thực hiện mô hình chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2022.

Sáng 5.7.2022, thông tin từ  Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, đơn vị vừa ban hành Kế hoạch thực hiện thí điểm mô hình chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2022.

Theo đó, các xã được lựa chọn thí điểm là xã Hòa Phú của Thành phố Buôn Ma Thuột và xã Phú Lộc của huyện Krông Năng. Thời gian thực hiện thí điểm chuyển đổi đổi sẽ được triển khai đến hết tháng 12.2022. Còn việc Công bố đánh giá kết quả thí điểm chuyển đổi đổi số cấp xã sẽ được thực hiện trong tháng 1.2023.

Các nội dung triển khai gồm: Xây dựng Chính quyền số; Phát triển kinh tế số; Phát triển xã hội số. Trong đó chủ yếu là việc giao tiếp với người dân; giáo dục thông minh; y tế thông minh; quảng bá thương hiệu địa phương.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan triển khai thí điểm mô hình chuyển đổi số cấp xã theo các nội dung, lộ trình xác định.

Mục tiêu xây dựng thí điểm mô hình chuyển đổi số tại 2 xã, làm mô hình để đánh giá rút kinh nghiệm, làm cơ sở nhận rộng triển khai thực hiện chuyển đổi số cấp xã, xây dựng “xã thông minh” tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, thu hẹp khoảng cách số giữa khu vực nông thôn và thành thị. Thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong chính quyền xã góp phần nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk yêu cầu chính quyền cấp xã tăng cường tương tác giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền. Trong đó, hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp được tiếp cận và sử dụng các ứng dụng, dịch vụ tiện ích, thuận lợi nhất nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Đặc biệt, các địa phương cần tổ chức thông tin tuyên truyền về chuyển đổi số cấp xã sâu rộng đến các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh. Từ đó, tạo sự đồng thuận và sự tham gia đồng bộ của chính quyền, doanh nghiệp và người dân.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Khi nông dân cũng tham gia “chuyển đổi số”

PHONG LINH |

Thời gian qua, với việc quan tâm, xây dựng ngành nông nghiệp, đặc biệt là việc thúc đẩy chuyển đổi số của các cấp lãnh đạo, nhà nghiên cứu và người làm nông. Từng bước đã xuất hiện những mô hình, ý tưởng mới lạ, mang lại hiệu quả bước đầu...

Trái ngọt từ chuyển đổi số ngân hàng

Thúy Hằng |

Thời gian qua các ngân hàng đã “dồn sức” thực hiện chuyển đổi số, liên tục ra đời nhiều ứng dụng ngân hàng số mới để "giữ chân" khách hàng hiện hữu, cũng như thu hút khách hàng mới.

Cần Thơ thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực Nông nghiệp

Phong Linh |

Cần Thơ - Sáng ngày 24.6, Hội thảo khoa học "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp" nhằm tìm ra giải pháp đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, đặc biệt là ứng dụng khoa học, công nghệ và thúc đẩy chuyển đổi số.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Khi nông dân cũng tham gia “chuyển đổi số”

PHONG LINH |

Thời gian qua, với việc quan tâm, xây dựng ngành nông nghiệp, đặc biệt là việc thúc đẩy chuyển đổi số của các cấp lãnh đạo, nhà nghiên cứu và người làm nông. Từng bước đã xuất hiện những mô hình, ý tưởng mới lạ, mang lại hiệu quả bước đầu...

Trái ngọt từ chuyển đổi số ngân hàng

Thúy Hằng |

Thời gian qua các ngân hàng đã “dồn sức” thực hiện chuyển đổi số, liên tục ra đời nhiều ứng dụng ngân hàng số mới để "giữ chân" khách hàng hiện hữu, cũng như thu hút khách hàng mới.

Cần Thơ thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực Nông nghiệp

Phong Linh |

Cần Thơ - Sáng ngày 24.6, Hội thảo khoa học "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp" nhằm tìm ra giải pháp đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, đặc biệt là ứng dụng khoa học, công nghệ và thúc đẩy chuyển đổi số.