Google thử nghiệm mã hoá đầu cuối cho ứng dụng Google Messages

Diễm Quỳnh |

Ngày 3.12, Google thông báo công ty đang thử nghiệm mã hoá đầu cuối cho các cuộc trò chuyện nhóm trong ứng dụng Google Messages.

Google Messages là ứng dụng nhắn tin mặc định trên hầu hết điện thoại thông minh Android hiện nay.

Ứng dụng này được xây dựng trên tiêu chuẩn RCS (Rich Communications Services) - một giao thức nhắn tin đa nền tảng do Google hậu thuẫn.

Trước đây, Google Messages chỉ có các tính năng cơ bản như gửi tin nhắn văn bản. Nhưng kể từ khi Google áp dụng tiêu chuẩn RSC, ứng dụng này đã có thể cung cấp nhiều tính năng trò chuyện hiện đại hơn như hỗ trợ văn bản đa dạng thức, truyền hình ảnh với độ phân giải cao, hỗ trợ video và mã hóa đầu cuối.

TechCrunch đưa tin, Google đã bắt đầu thử nghiệm mã hoá đầu cuối cho các cuộc trò chuyện RCS riêng lẻ từ năm 2020. Tới tháng 6, công ty đã triển khai tính năng này cho tất cả người dùng.

Giao diện Google Messages. Ảnh: Google
Giao diện Google Messages. Ảnh: Google

Gã khổng lồ công nghệ đang thúc đẩy các nhà sản xuất và nhà cung cấp dịch vụ áp dụng giao thức RCS. Công ty cũng đã thực hiện các chiến dịch để thuyết phục Apple áp dụng tiêu chuẩn này cho ứng dụng tin nhắn riêng của mình.

Bằng cách này, những người sử dụng Android sẽ có thể gửi tin nhắn đa phương tiện phong phú với ảnh và video đẹp hơn cho bạn bè đang dùng iPhone của họ.

Neena Budhiraja - Giám đốc nhóm sản phẩm ứng dụng Google Messages - cho biết trong một bài đăng trên blog: "Ngày nay, tất cả nhà mạng và nhà sản xuất di động lớn đã áp dụng RCS làm tiêu chuẩn, ngoại trừ Apple.

Apple từ chối áp dụng giao thức RCS và tiếp tục dựa vào SMS khi những người dùng iPhone nhắn tin cho những người dùng điện thoại Android, điều đó có nghĩa là cách giao tiếp thông qua tin nhắn của họ bị kẹt trong những năm 1990”.

Google cũng đã cố gắng kết nối trải nghiệm giữa hai hệ điều hành bằng cách thêm các tính năng như hỗ trợ phản hồi cho các văn bản trên iPhone.

Diễm Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Google phải đối mặt với vụ kiện tập thể từ các nhà xuất bản Anh

Diễm Quỳnh |

Ngày 30.11, một nhóm các nhà xuất bản trang web của Anh đã cáo buộc Google và công ty mẹ là Alphabet lạm dụng vị trí thống lĩnh trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến để cạnh tranh.

Apple và Google lại bị cơ quan chống độc quyền điều tra

Anh Tuấn |

Apple và Google đang là mục tiêu điều tra của cơ quan giám sát cạnh tranh Vương quốc Anh.

Apple loay hoay tìm đường cạnh tranh với Google trong mảng tìm kiếm

Anh Vũ |

Bắt đầu từ thương vụ mua lại năm 2018, nhưng đến nay, Apple vẫn chưa có công cụ tìm kiếm riêng biệt.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Google phải đối mặt với vụ kiện tập thể từ các nhà xuất bản Anh

Diễm Quỳnh |

Ngày 30.11, một nhóm các nhà xuất bản trang web của Anh đã cáo buộc Google và công ty mẹ là Alphabet lạm dụng vị trí thống lĩnh trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến để cạnh tranh.

Apple và Google lại bị cơ quan chống độc quyền điều tra

Anh Tuấn |

Apple và Google đang là mục tiêu điều tra của cơ quan giám sát cạnh tranh Vương quốc Anh.

Apple loay hoay tìm đường cạnh tranh với Google trong mảng tìm kiếm

Anh Vũ |

Bắt đầu từ thương vụ mua lại năm 2018, nhưng đến nay, Apple vẫn chưa có công cụ tìm kiếm riêng biệt.