Google News trở lại Tây Ban Nha sau 8 năm ngừng hoạt động

Yến Hồng |

Sau 8 năm ngừng hoạt động, gã khổng lồ công nghệ Google cuối cùng cũng mở lại trang tổng hợp tin tức của mình tại Tây Ban Nha.

Theo trang tin chuyên về công nghệ của Ấn Độ Gadget360, ngày 22.6, Alphabet - công ty mẹ của Google -  đã chính thức mở lại cổng thông tin tổng hợp tin tức Google News ở Tây Ban Nha, đánh dấu cột mốc 8 năm sau khi phải đóng cửa dịch vụ vì Tây Ban Nha áp đặt phí sử dụng nội dung và liên kết của nhà xuất bản đối với các trang thông tin trực tuyến.

Trước đó, Google News đã ngừng hoạt động ở Tây Ban Nha vào năm 2014 sau khi chính phủ yêu cầu tất cả các trang web tổng hợp tin tức trực tuyến phải trả tiền cho các nội dung, các đoạn tin tức và liên kết mà họ sử dụng từ các nhà xuất bản trong nước.

Theo Hiệp hội báo chí hàng ngày của Tây Ban Nha (AEDE): “Nếu Google không trả tiền cho nội dung tin tức từ các chủ sở hữu trong nước thì khoản tiền phạt cho hành động này có thể lên tới 758.000 USD”.

Khi đó, thay vì phải trả một khoản tiền khổng lồ cho các chủ sở hữu nguồn thông tin thì Google đã lựa chọn đóng cửa hoạt động ở đất nước này, bất chấp lưu lượng người truy cập bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tuy nhiên, tưởng chừng như sẽ không thể quay lại với cộng đồng người xem tin tức ở Tây Ban Nha nữa, thì vào tháng 11.2021, gã khổng lồ công nghệ của Mỹ thông báo rằng Google News sẽ quay trở lại Tây Ban Nha mà không cần ấn định ngày tháng.

Động thái này bắt nguồn sau khi Madrid thông qua luật bản quyền của EU năm 2019, trong đó, Google không còn phải trả phí cho toàn bộ ngành truyền thông của Tây Ban Nha mà thay vào đó có thể thương lượng trực tiếp với các nhà xuất bản riêng lẻ về phí dịch vụ tại đây.

Yến Hồng
TIN LIÊN QUAN

Google trang bị tính năng mới cho đồng hồ thông minh nhằm cạnh tranh Apple

Linh Chi |

Gã khổng lồ công nghệ nước Mỹ sẽ trang bị tính năng mới cho tân binh đồng hồ thông minh Google Pixel nhằm cạnh tranh với dòng Apple Watch hàng đầu trong ngành.

Ấn Độ cấm nhân viên chính phủ sử dụng VPN, Google Drive và Dropbox

Khánh Ly |

Nhân viên chính phủ Ấn Độ không được phép sử dụng các nền tảng đám mây của bên thứ ba và phi chính phủ.

Google dùng lời bài hát để gây áp lực tới Apple

Anh Vũ |

Để gây áp lực tới Apple về việc áp dụng giao thức nhắn tin RCS, Google thậm chí còn sử dụng cả lời bài hát của Drake.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Google trang bị tính năng mới cho đồng hồ thông minh nhằm cạnh tranh Apple

Linh Chi |

Gã khổng lồ công nghệ nước Mỹ sẽ trang bị tính năng mới cho tân binh đồng hồ thông minh Google Pixel nhằm cạnh tranh với dòng Apple Watch hàng đầu trong ngành.

Ấn Độ cấm nhân viên chính phủ sử dụng VPN, Google Drive và Dropbox

Khánh Ly |

Nhân viên chính phủ Ấn Độ không được phép sử dụng các nền tảng đám mây của bên thứ ba và phi chính phủ.

Google dùng lời bài hát để gây áp lực tới Apple

Anh Vũ |

Để gây áp lực tới Apple về việc áp dụng giao thức nhắn tin RCS, Google thậm chí còn sử dụng cả lời bài hát của Drake.