Google Maps cho người dùng “du lịch” với chế độ nhập vai mới

Anh Vũ |

Chế độ nhập vai mới của Google có thể cho phép người dùng "du lịch qua màn ảnh nhỏ".

"Chế độ nhập vai" 3D của Google chưa hoàn toàn sẵn sàng để đưa vào sử dụng, nhưng đã có một số hình ảnh xem thử được triển khai trên hệ thống. Công ty đang tung ra các bản cập nhật cho Google Maps trên Android và iOS để giới thiệu về tầm nhìn từ trên không của gần 100 địa danh nổi tiếng, bao gồm tháp Big Ben ở London và Tòa nhà Empire State ở Thành phố New York.

Tính năng này kết hợp với trí tuệ nhân tạo (AI) với hàng tỷ hình ảnh (bao gồm cả ảnh chụp từ vệ tinh và Chế độ xem phố) để tạo ra chế độ xem 3D thực tế. Google quảng cáo đây là một công cụ xem trước cho khách du lịch, cũng là một cách hữu ích để thỏa mãn sự tò mò của bạn mà không cần đặt vé máy bay.

Người dùng trên toàn thế giới có thể truy cập chế độ xem từ trên cao. Nếu có sẵn, bạn chỉ cần tìm một cột mốc trong Google Maps và truy cập phần Ảnh.

Ngoài ra còn có một số nâng cấp thông thường hơn nhưng rất thiết thực. Google đang nâng cấp tính năng điều hướng đi xe đạp của Maps với thông tin định tuyến chi tiết hơn, bao gồm lưu lượng xe, cầu thang, đồi dốc và các loại đường. Việc so sánh các tuyến đường cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Tính năng được nâng cấp này sẽ tiếp cận "hàng trăm" thành phố trong những tuần tới.

Giao diện tính năng nhập vai trên điện thoại. Ảnh: Google
Giao diện tính năng nhập vai trên điện thoại. Ảnh: Google

Ngoài ra, còn có các thông báo chia sẻ vị trí mới cho bạn biết khi một người bạn đến (hoặc rời khỏi) một địa điểm nhất định. Ví dụ, điều này có thể giúp bạn biết được khi nào những người cùng tham gia buổi hòa nhạc đã đến địa điểm. Thông báo chỉ có hiệu lực đối với những người đã đồng ý chia sẻ vị trí của họ và Google hứa hẹn sẽ có ứng dụng và thông báo qua email để đảm bảo mọi người không bật tính năng chia sẻ lâu hơn mức cần thiết.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Google trì hoãn việc loại bỏ cookie của bên thứ ba trên Chrome

Anh Vũ |

Google cho biết họ sẽ cho các tổ chức thêm thời gian để kiểm tra các API quyền riêng tư của mình.

Google Photos trở nên dễ dùng hơn với phím tắt mới

Linh Chi |

Google Photos cập nhật tính năng giúp tìm ảnh chụp màn hình chỉ trong tích tắc.

Google chính thức sa thải kỹ sư tuyên bố trí tuệ nhân tạo có tri giác

Anh Vũ |

Google sa thải kỹ sư phần mềm tuyên bố rằng chatbot sử dụng trí tuệ nhân tạo của họ là có tri giác.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Google trì hoãn việc loại bỏ cookie của bên thứ ba trên Chrome

Anh Vũ |

Google cho biết họ sẽ cho các tổ chức thêm thời gian để kiểm tra các API quyền riêng tư của mình.

Google Photos trở nên dễ dùng hơn với phím tắt mới

Linh Chi |

Google Photos cập nhật tính năng giúp tìm ảnh chụp màn hình chỉ trong tích tắc.

Google chính thức sa thải kỹ sư tuyên bố trí tuệ nhân tạo có tri giác

Anh Vũ |

Google sa thải kỹ sư phần mềm tuyên bố rằng chatbot sử dụng trí tuệ nhân tạo của họ là có tri giác.