Google giới thiệu kính thông minh có khả năng dịch ngôn ngữ

Diễm Quỳnh (Theo TechCrunch) |

Tại Hội nghị các nhà phát triển Google I/O diễn ra vào ngày 11.5, Sundar Pichai - CEO Google - đã trình chiếu video giới thiệu chiếc kính thực tế tăng cường (AR) mà công ty đang thử nghiệm.

Chiếc kính AR của Google được thiết kế như một chiếc kính mắt truyền thống thay vì dạng kính mang tính công nghệ như Google Glass thế hệ đầu.

Google cho biết, kính có thể tự động ghi âm, dịch lại lời nói của một ai đó và hiển thị trực tiếp bản dịch ngôn ngữ cho người dùng trong thời gian thực. Như vậy, người dùng kính AR có thể hiểu người khác đang nói gì bằng cách đọc phần phiên dịch hiển thị trên mắt kính.

Kính
Kính thực tế tăng cường của Google đang trong quá trình thử nghiệm. Ảnh: Google

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, kính chỉ hỗ trợ các cuộc trò chuyện liên quan đến tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha và ngôn ngữ ký hiệu Mỹ.

CEO Google, ông Sundar Pichai nói: “Ngôn ngữ là yếu tố cơ bản để kết nối. Việc hiểu một người nói một ngôn ngữ khác hoặc cố gắng theo dõi cuộc trò chuyện nếu bị khiếm thính có thể là một thách thức thực sự. Hãy xem điều gì sẽ xảy ra khi chúng tôi sử dụng những tiến bộ của mình trong lĩnh vực dịch thuật và phiên âm và đưa chúng vào tầm mắt của bạn”.

Giám đốc quản lý sản phẩm của Google, ông Eddie Chun cho biết thêm: "Những gì chúng tôi đang làm đối với công nghệ này là phá vỡ các giới hạn về ngôn ngữ".

Tuy nhiên, hiện tại mẫu kính AR này mới chỉ dừng lại ở mức sản phẩm nguyên mẫu. Những thông tin chi tiết, cụ thể về sản phẩm vẫn chưa được Google tiết lộ. Nhiều khả năng mẫu kính này sẽ được công ty tích hợp thêm nhiều tính năng mới trước khi hoàn thiện, chính thức được trình làng.

Google lần đầu mạo hiểm đầu tư vào kính thông minh vào khoảng 10 năm trước với sản phẩm Google Glass. Mẫu kính này không tạo được ấn tượng với người tiêu dùng do số lượng hạn chế, giá bán cao cũng như những lo ngại về quyền riêng tư.

Tuy nhiên, Google dường như vẫn quyết tâm chinh phục lĩnh vực này khi mua lại North - công ty sản xuất kính thông minh do Amazon hậu thuẫn vào năm 2020.

Diễm Quỳnh (Theo TechCrunch)
TIN LIÊN QUAN

Google Play cải thiện quyền riêng tư, thanh toán và đăng ký

Hoàng Tình |

Google Play giới thiệu một số tính năng mới giúp các nhà phát triển trò chơi và ứng dụng thu hút người dùng của họ đồng thời cải thiện hơn nữa quyền riêng tư và bảo mật.

Google ra mắt tai nghe cao cấp Pixel Buds Pro

Diễm Quỳnh (Theo Mashable Sea) |

Mới đây, Google đã cho ra mắt tai nghe nhét tai cao cấp Pixel Buds Pro với khả năng khử tiếng ồn.

Match Group kiện Google về vấn đề độc quyền trong thanh toán ứng dụng

THU TRANG |

Match Group, công ty sở hữu các ứng dụng hẹn hò phổ biến như Tinder, Match và OkCupid... đang lên đơn kiện Google về vấn đề độc quyền.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Google Play cải thiện quyền riêng tư, thanh toán và đăng ký

Hoàng Tình |

Google Play giới thiệu một số tính năng mới giúp các nhà phát triển trò chơi và ứng dụng thu hút người dùng của họ đồng thời cải thiện hơn nữa quyền riêng tư và bảo mật.

Google ra mắt tai nghe cao cấp Pixel Buds Pro

Diễm Quỳnh (Theo Mashable Sea) |

Mới đây, Google đã cho ra mắt tai nghe nhét tai cao cấp Pixel Buds Pro với khả năng khử tiếng ồn.

Match Group kiện Google về vấn đề độc quyền trong thanh toán ứng dụng

THU TRANG |

Match Group, công ty sở hữu các ứng dụng hẹn hò phổ biến như Tinder, Match và OkCupid... đang lên đơn kiện Google về vấn đề độc quyền.