Giám đốc hàng đầu về quyền riêng tư rời Apple để làm luật sư

Anh Vũ |

Giám đốc điều hành mảng quyền riêng tư của Apple sẽ sớm từ bỏ công ty và chuyển tới làm việc cho một công ty luật.

Giám đốc điều hành mảng quyền riêng tư của Apple, Jane Horvath, sẽ sớm "chia tay" gã khổng lồ công nghệ Mỹ để làm việc tại một công ty luật, Bloomberg News đưa tin ngày 30.8.

Jane Horvath, người gia nhập Apple vào năm 2011 sẽ chuyển tới làm việc tại công ty luật mang tên Gibson, Dunn & Crutcher, báo cáo cho biết.

Theo hồ sơ LinkedIn, giám đốc điều hành hàng đầu về mảng quyền riêng tư của nhà sản xuất iPhone, đồng thời cũng là một luật sư, trước đây đã từng đảm nhận các vai trò chính về quyền riêng tư tại Google và Bộ Tư pháp Mỹ.

Sau đó, bà Jane Horvath được thuê để chính thức hóa các hoạt động bảo mật sau vụ bê bối "xác định vị trí" năm 2011 của Apple, trong đó iPhone bị phát hiện đang thu thập thông tin về nơi ở của người dùng.

Bà Jane Horvath sẽ rời bỏ Apple và làm việc trong một công ty luật. Ảnh chụp màn hình
Bà Jane Horvath sẽ rời bỏ Apple và làm việc trong một công ty luật. Ảnh chụp màn hình

Động thái "nhảy việc" của bà Jane Horvath cũng diễn ra sau khi Apple nâng cấp ngành quảng cáo kỹ thuật số của mình. Bằng cách giới thiệu các biện pháp kiểm soát quyền riêng tư mới trên iPhone vào năm ngoái, hành động của Apple đã làm ảnh hưởng đến khả năng nhắm mục tiêu và đo lường quảng cáo của các công ty như Meta và Snap trên ứng dụng của họ.

Hiện tại, Apple vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin này.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Apple được kì vọng sẽ mang đến bước đột phá với hệ sinh thái mới "Reality"

Hoàng Tình |

Không chỉ có tai nghe thực tế ảo, sản phẩm lớn tiếp theo của Apple có thể sẽ là toàn bộ hệ sinh thái "Reality".

Nguồn cung Macbook của Apple đã bình thường trở lại

Diễm Quỳnh |

Theo các nhà phân tích tại JPMorgan, những rắc rối trong chuỗi cung ứng máy Mac của Apple đã được giải quyết.

Apple không phải người quyết định iPhone có thể liên lạc vệ tinh hay không

Anh Vũ |

Phần cứng liên lạc vệ tinh của iPhone được cho là đã hoàn thành nhưng chưa thể đưa vào sử dụng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Apple được kì vọng sẽ mang đến bước đột phá với hệ sinh thái mới "Reality"

Hoàng Tình |

Không chỉ có tai nghe thực tế ảo, sản phẩm lớn tiếp theo của Apple có thể sẽ là toàn bộ hệ sinh thái "Reality".

Nguồn cung Macbook của Apple đã bình thường trở lại

Diễm Quỳnh |

Theo các nhà phân tích tại JPMorgan, những rắc rối trong chuỗi cung ứng máy Mac của Apple đã được giải quyết.

Apple không phải người quyết định iPhone có thể liên lạc vệ tinh hay không

Anh Vũ |

Phần cứng liên lạc vệ tinh của iPhone được cho là đã hoàn thành nhưng chưa thể đưa vào sử dụng.