Facebook nộp thuế nhà thầu, người dùng Việt phải gánh chịu một phần

Thế Lâm |

Theo thông báo của Meta – công ty mẹ của Facebook, từ ngày 1.6 tới khách hàng từ Việt Nam đăng quảng cáo trên Facebook sẽ phải đóng khoản thuế giá trị gia tăng (VAT) 5%, và số tiền này sẽ được Facebook đóng thuế nhà thầu tại Việt Nam.

Có thể nói, đây là bước tiến không nhiều thì ít cũng đáng hoan nghênh đối với Facebook – nền tảng mạng xã hội số 1 toàn cầu nhưng nhiều năm qua chưa đóng thuế tại Việt Nam đối với khoản doanh thu trực tiếp từ khách hàng (không thông qua đại lý quảng cáo tại Việt Nam).

Theo quy định, mức thuế nhà thầu phổ biến đối với các dịch vụ xuyên biên giới phải nộp tại Việt Nam như trường hợp Facebook, Google là 10%. Đây là loại thuế tổng hợp của thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp… Việc Facebook thu của khách hàng từ Việt Nam 5% từ thời điểm 1.6 tới, cho thấy chỉ chiếm 50% mức thuế nhà thầu Facebook phải nộp.

Trong những năm qua, ngành thuế đã thu gần 5.000 tỉ đồng tiền thuế từ các dịch vụ xuyên biên giới, trong đó, Facebook đóng 1.694 tỉ đồng, Google đóng 1.618 tỉ và Microsoft nộp 576 tỉ đồng. Cũng số liệu công bố từ cơ quan thuế, năm 2021, tiền thuế thu được từ các dịch vụ xuyên biên giới đạt 1.317 tỉ đồng, tăng 15,2% so với năm 2020.

Tuy nhiên, khoản tiền thuế thu được từ Facebook, Gogoole… từ trước tới nay chủ yếu do các đại lý quảng cáo của những nền tảng xuyên biên giới này tại Việt Nam đóng thay khoản thuế nhà thầu 10%, còn khoản doanh thu khổng lồ mà Facebook, Google thu trực tiếp từ khách hàng ở Việt Nam (mua trực tiếp và trả qua các phương thức thanh toán trực tuyến) thì lâu nay chưa đóng thuế.

Khoản doanh thu này, theo một công bố của cơ quan chức năng vào năm 2020, chiếm khoảng 70% với Facebook và trên 50% với Google.

Như vậy, nếu Facebook thực hiện đóng thuế nhà thầu 10% cho khoản doanh thu trực tiếp này từ khách hàng, khoản thuế có thể lên tới hàng trăm tỉ đồng mỗi năm, đó là chưa kể các nền tảng cung cấp dịch vụ xuyên biên giới khác như Google, Netflix, các công ty game, những nền tảng dịch vụ trực tuyến khác về âm nhạc, truyền hình, giải trí trực tuyến…

Cần biết rằng từ tháng 6.2021, nền tảng trực tuyến của Mỹ là YouTube cũng đã bắt buộc các nhà phát triển nội dung kiếm tiền trên nền tảng này ở ngoài nước Mỹ phải kê khai thông tin thuế, và sẽ bị thu khoản thuế nhà thầu, trong đó có các YouTuber tại Việt Nam.

Việc Facebook sẽ đóng thuế nhà thầu tại Việt Nam từ tháng 6 tới, được kỳ vọng mở ra kỷ nguyên công bằng, sòng phẳng trong việc kinh doanh thu lợi và thực hiện nghĩa vụ thuế tại thị trường Việt Nam, từ đó thúc đẩy các nền tảng trực tuyến xuyên biên giới khác cũng tiến tới thực hiện nghĩa vụ thuế tại Việt Nam một cách đầy đủ và công bằng, tuân thủ pháp luật Việt Nam.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Hơn 4.000 tỉ đồng thuế từ Google, Facebook, Microsoft, thực chất ai đóng?

Thế Lâm |

Theo Bộ Tài chính, từ năm 2018-2021, tổng số tiền thuế thu được từ các loại hàng hóa, dịch vụ xuyên biên giới đạt hơn 4.400 tỉ đồng, đóng góp nhiều nhất là đến từ Facebook, Google và Microsoft.

Chống thất thu thuế các nền tảng xuyên biên giới: Sẽ phối hợp với cơ quan thuế nước ngoài để xử lý!

ĐÌNH TRƯỜNG |

Theo Bộ Tài chính, năm 2020 số thu thuế từ dịch vụ số xuyên biên giới là 1.143,76 tỉ đồng, năm 2021 tăng lên 1.317,78 tỉ đồng. Từ 21.3.2022, các nền tảng xuyên biên giới sẽ đóng thuế trực tuyến, không phải nộp hồ sơ bản cứng. Cơ quan thuế sẽ phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật đối với trường hợp nhà cung cấp nước ngoài không tuân thủ nghĩa vụ thuế tại Việt Nam.

Giải bài toán thất thu thuế với các nền tảng xuyên biên giới

ĐÌNH TRƯỜNG |

Tổng cục Thuế chuẩn bị khai trương cổng thông tin điện tử về kê khai thuế xuyên biên giới. Công cụ này được kỳ vọng sẽ giải được bài toán thất thu thuế từ các nền tảng xuyên biên giới đang hoạt động tại Việt Nam.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hơn 4.000 tỉ đồng thuế từ Google, Facebook, Microsoft, thực chất ai đóng?

Thế Lâm |

Theo Bộ Tài chính, từ năm 2018-2021, tổng số tiền thuế thu được từ các loại hàng hóa, dịch vụ xuyên biên giới đạt hơn 4.400 tỉ đồng, đóng góp nhiều nhất là đến từ Facebook, Google và Microsoft.

Chống thất thu thuế các nền tảng xuyên biên giới: Sẽ phối hợp với cơ quan thuế nước ngoài để xử lý!

ĐÌNH TRƯỜNG |

Theo Bộ Tài chính, năm 2020 số thu thuế từ dịch vụ số xuyên biên giới là 1.143,76 tỉ đồng, năm 2021 tăng lên 1.317,78 tỉ đồng. Từ 21.3.2022, các nền tảng xuyên biên giới sẽ đóng thuế trực tuyến, không phải nộp hồ sơ bản cứng. Cơ quan thuế sẽ phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật đối với trường hợp nhà cung cấp nước ngoài không tuân thủ nghĩa vụ thuế tại Việt Nam.

Giải bài toán thất thu thuế với các nền tảng xuyên biên giới

ĐÌNH TRƯỜNG |

Tổng cục Thuế chuẩn bị khai trương cổng thông tin điện tử về kê khai thuế xuyên biên giới. Công cụ này được kỳ vọng sẽ giải được bài toán thất thu thuế từ các nền tảng xuyên biên giới đang hoạt động tại Việt Nam.