Elon Musk tuyên bố đã cải thiện trải nghiệm Twitter

Anh Vũ |

Twitter đã phải trải qua nhiều vấn đề kể từ khi Elon Musk mua lại nền tảng mạng xã hội này vào tháng 10.2022.

Từ khi đổi chủ, nền tảng "chim xanh" đã phải trải qua nhiều thay đổi, từ cách xác minh danh tính người dùng, dấu tick xanh tới các gói dịch vụ trả phí.

Giờ đây, nhờ mong muốn kiếm lại tiền của vị tỉ phú khi định giá Twitter ngày càng giảm, dấu tick xanh lam sẽ chỉ xác minh rằng ai đó là người đăng kí tích cực của Twitter Blue và đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện của nền tảng.

Elon Musk cũng đã sa thải các kĩ sư vì đã chỉ trích hoặc sửa chữa lời ông nói trên mạng xã hội. Ông cũng yêu cầu nhân viên làm việc chăm chỉ hơn.

Gần ba tháng trước, ông Musk nói rằng, định giá Twitter hiện ở mức 20 tỉ USD, chưa bằng một nửa so với cái giá 44 tỉ USD mà ông đã trả để mua lại mạng xã hội này.

Nhưng mọi thứ đã xoay chuyển theo chiều hướng khác. Tuyên bố tại hội nghị VivaTech ở Paris (Pháp) vào ngày 16.6, Elon Musk đã nói với 4.000 người tham dự rằng hầu hết người dùng Twitter thông thường sẽ đồng ý rằng trang web và trải nghiệm mạng xã hội với Twitter đã được cải thiện.

Cựu CEO Twitter cũng nói rằng, Twitter đang có "tác động ăn mòn" đối với xã hội, đó là lý do tại sao ông mua lại công ty.

"Hi vọng của tôi là thay đổi điều đó và khiến nó trở nên tích cực đối với nền văn minh”, Elon Musk nói.

Lo lắng về sự thay đổi về nội dung trên trang web, các nhà quảng cáo đã rời bỏ Twitter hàng loạt khiến cho doanh thu quảng cáo của công ty giảm 50% kể từ tháng 10.2022.

Musk nói rằng, ông tin tưởng rằng Giám đốc điều hành mới Linda Yaccarino sẽ có thể thu hút các nhà quảng cáo đến với Twitter. Với số lượng người dùng mạng xã hội "chim xanh" ở mức cao nhất mọi thời đại, "hầu hết tất cả các nhà quảng cáo đều nói rằng họ đã quay lại hoặc sẽ quay lại", ông nói.

Một phần của vấn đề mà Twitter phải đối mặt trong việc thu hút các công ty sẵn sàng quảng bá sản phẩm và dịch vụ trên nền tảng này là Twitter đã mất đi hai giám đốc điều hành mà họ tin tưởng để kiểm duyệt nội dung.

Các công ty không muốn quảng cáo của họ xuất hiện gần hoặc được liên kết với nội dung như vậy. Gần đây, ông Musk đã thuê Giám đốc điều hành mới của mình, Yaccarino, từ NBCUniversal để hàn gắn mối quan hệ giữa Twitter và các nhà quảng cáo.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Nhiều chuyên gia thần kinh lo ngại về chip cấy não của Elon Musk

Anh Vũ |

Việc chip cấy não được chấp nhận thử nghiệm trên người đã làm dấy lên mối lo ngại về khả năng của Neuralink trong việc giám sát một cách có trách nhiệm sự phát triển của công nghệ này.

Elon Musk được chào đón như người hùng ở Trung Quốc

Khánh Minh |

Tỉ phú Elon Musk được công chúng Trung Quốc hết lời khen ngợi trong chuyến thăm nước này.

Ngoại trưởng Trung Quốc tiếp tỉ phú Elon Musk ở Bắc Kinh

Thanh Hà |

Tỉ phú Elon Musk đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương tại Bắc Kinh ngày 30.5 trong chuyến đi đầu tiên của giám đốc điều hành Tesla tới nước này kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19.

Đã bắt hết những đối tượng cầm đầu vụ tấn công trụ sở 2 UBND xã ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Lực lượng Công an đã bắt tất cả những đối tượng cầm đầu trong vụ tấn công trụ sở UBND 2 xã trên địa bàn huyện Cư Kuin.

Xử nguyên Phó Chủ tịch TP Mỹ Tho cùng 7 bị cáo vụ Công ty Công trình đô thị

Thành Nhân |

Ngày 20.6, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Tiền Giang xét xử sơ thẩm lần 2, vụ án "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Mỹ Tho (sau đây gọi là Công ty Công trình đô thị Mỹ Tho).

Dân kéo xe, ngang nhiên đổ phế thải, rác thải ngay dưới biển cấm ở Hà Nội

Ngọc Thuỳ - Thuỳ Dương |

Trên vỉa hè, sát mép đường, hoặc ngay dưới biểm cấm, thì rác thải vẫn xuất hiện và được người dân vô tư kéo xe đổ thẳng xuống các khu vực còn đất trống với mật độ dày đặc, trải dài quanh Dự án công viên văn hóa - vui chơi, giải trí - thể thao quận Hà Đông (Hà Nội).

Được đóng bảo hiểm xã hội vẫn lo không có lương hưu

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đi làm ở các doanh nghiệp dù có đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) nhưng không ít người lao động cho biết họ vẫn không hy vọng hết tuổi lao động sẽ có lương hưu bởi nhiều lí do.

Kịp thời cứu 5 người trong vụ cháy ở quận Hà Đông

KHÁNH AN |

Hà Nội - Hồi 3h58 sáng nay (ngày 20.6), nhận tin báo về vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà địa chỉ số 21 ngõ 249 đường Chiến Thắng (phường Văn Quán), lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hà Đông lập tức xuất 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy đến hiện trường.

Nhiều chuyên gia thần kinh lo ngại về chip cấy não của Elon Musk

Anh Vũ |

Việc chip cấy não được chấp nhận thử nghiệm trên người đã làm dấy lên mối lo ngại về khả năng của Neuralink trong việc giám sát một cách có trách nhiệm sự phát triển của công nghệ này.

Elon Musk được chào đón như người hùng ở Trung Quốc

Khánh Minh |

Tỉ phú Elon Musk được công chúng Trung Quốc hết lời khen ngợi trong chuyến thăm nước này.

Ngoại trưởng Trung Quốc tiếp tỉ phú Elon Musk ở Bắc Kinh

Thanh Hà |

Tỉ phú Elon Musk đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương tại Bắc Kinh ngày 30.5 trong chuyến đi đầu tiên của giám đốc điều hành Tesla tới nước này kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19.