Elon Musk đề xuất cho phép các tài khoản bị cấm quay trở lại Twitter

Diễm Quỳnh |

Mới đây, Elon Musk đã đưa ra một cuộc thăm dò để lấy ý kiến người dùng về việc cho phép các tài khoản bị cấm quay trở lại Twitter.

Ngày 24.11, Elon Musk đăng tải một cuộc thăm dò trên Twitter để hỏi có nên cho phép các tài khoản bị cấm quay trở lại nền tảng hay không.

Ông Musk cho người dùng 24 giờ để bỏ phiếu và đến thời điểm hiện tại, lựa chọn “có” đang dẫn trước với khoảng cách rất xa.

Cuộc thăm dò của Elon Musk không nêu rõ thông tin chi tiết về thời điểm thay đổi này sẽ xảy ra, nếu có. Theo tầm nhìn của vị tỉ phú, việc nhiều tài khoản xấu xuất hiện trên nền tảng không quá nghiêm trọng.

Cuộc thăm dò của Elon Musk về việc cho phép các tài khoản bị cấm quay lại Twitter. Ảnh: Twitter
Cuộc thăm dò của Elon Musk về việc cho phép các tài khoản bị cấm quay lại Twitter. Ảnh: Twitter Elon Musk

Trước đây, ông Musk tuyên bố rằng, về cơ bản những dòng tweet tiêu cực sẽ bị ẩn đi, trừ khi người dùng chủ động tìm kiếm những tweet đó. Nhóm kiểm duyệt vẫn cần báo cáo chính xác về những tài khoản xấu này.

Ngay sau khi tiếp quản công ty, Elon Musk nói rằng Twitter sẽ thành lập một hội đồng với các thành viên có quan điểm đa dạng trước khi công ty đưa ra những quyết định quan trọng đối với những nội dung trên mạng xã hội.

Đồng thời hội đồng cũng sẽ đưa ra quyết định về việc ai sẽ được phép quay lại Twitter. Tuy nhiên, sau đó ý tưởng này đã bị loại bỏ.

Trước đây, Elon Musk đã thực hiện một cuộc thăm dò hỏi liệu ông có nên cho phép cựu tổng thống Donald Trump quay lại nền tảng hay không. Câu trả lời “có” đã giành chiến thắng với tỉ số chênh lệch tương đối hẹp.

Tuy nhiên, cuộc thăm dò ý kiến lần này vẫn còn diễn ra quá sớm để đưa ra kết luận cuối cùng.

Diễm Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Twitter đã sẵn sàng tuyển dụng nhân sự trở lại

Diễm Quỳnh |

Sau khi thanh lọc gần 2/3 số nhân viên của Twitter trong 3 tuần, Elon Musk đã quyết định tuyển dụng trở lại.

Twitter lao đao vì mất nhân viên, Elon Musk dự định tiếp tục sa thải

Anh Tuấn |

CEO Twitter, Elon Musk, có thể sẽ cắt giảm thêm lực lượng lao động đang bị thu hẹp của mình, sớm nhất là vào thứ Hai, ngày 21.11.

Ông Donald Trump từ chối về Twitter, ở lại với mạng xã hội mới

Anh Tuấn |

Tuy được tỉ phú Elon Musk mở lại tài khoản trên Twitter, nhưng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông "không có lý do nào để quay lại".

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Twitter đã sẵn sàng tuyển dụng nhân sự trở lại

Diễm Quỳnh |

Sau khi thanh lọc gần 2/3 số nhân viên của Twitter trong 3 tuần, Elon Musk đã quyết định tuyển dụng trở lại.

Twitter lao đao vì mất nhân viên, Elon Musk dự định tiếp tục sa thải

Anh Tuấn |

CEO Twitter, Elon Musk, có thể sẽ cắt giảm thêm lực lượng lao động đang bị thu hẹp của mình, sớm nhất là vào thứ Hai, ngày 21.11.

Ông Donald Trump từ chối về Twitter, ở lại với mạng xã hội mới

Anh Tuấn |

Tuy được tỉ phú Elon Musk mở lại tài khoản trên Twitter, nhưng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông "không có lý do nào để quay lại".