EISA trao giải Smartphone tốt nhất năm tại Châu Âu

Phong Lâm |

Hiệp hội tạp chí về thiết bị âm thanh và video của Châu Âu (EISA) mới đây đã trao giải Huawei P20 Pro là smartphone tốt nhất năm 2018.

Hãng TASS ngày 16.8 cho biết, kết quả trên được EISA tính toán dựa trên đánh giá của 55 tạp chí điện tử tiêu dùng uy tín nhất thế giới.

Giải thưởng này ghi nhận điểm mạnh của Huawei P20 Pro về chất lượng, thiết kế và hiệu suất trong từng thiết bị. Các chuyên gia đánh giá smartphone này là "tiên tiến nhất, sáng tạo và kỹ thuật hoàn hảo nhất" trong số tất cả các mẫu trên thị trường.

Điểm nhấn đặc biệt được đề cập đến là camera sau với 3 ống kính do Leica sản xuất với hệ thống thông minh để thiết lập và trợ giúp người dùng.

Cụm ba camera sau của P20 Pro đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ phía các chuyên gia cũng như người dùng - Ảnh: Internet
Cụm ba camera sau của P20 Pro đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ phía các chuyên gia cũng như người dùng - Ảnh: Internet

Đáng chú ý hơn, đây là năm thứ 6 các thiết bị của Huawei được EISA trao cho những giải thưởng danh giá. Những năm trước, Huawei P10 được EISA công nhận là smartphone có camera tốt nhất năm 2017-2018, Huawei Watch 2 nhận giải thiết bị đeo thông minh tốt nhất năm 2017-2018 và Huawei P9 đoạt giải smartphone tiêu dùng tốt nhất Châu Âu 2016-2017.

Huawei sẽ chính thức nhận giải tại lễ trao giải của EISA diễn ra vào ngày 31.8 tới trong khuôn khổ sự kiện triển lãm công nghệ IFA 2018, diễn ra ở Berlin, Đức.

Được biết, Hiệp hội EISA quy tụ 55 tạp chí chuyên ngành về thiết bị âm thanh và video từ 19 quốc gia Châu Âu và giải thưởng EISA được trao hàng năm trên cơ sở đánh giá độc lập của giới chuyên gia.

Phong Lâm
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.