Dự thảo Luật An ninh mạng: Không để chồng chéo quy định; Tấn công DDos đạt đỉnh điểm

Hải Đăng |

Verisign đã ghi nhận vụ tấn công DDos lớn nhất trong quý 2 đạt 12 Gigabit mỗi giây; Dự thảo Luật An ninh mạng; Cấm cửa ứng dụng chia sẻ búp bê tình dục tại Trung Quốc... là thông tin chính trong bản tin nóng công nghệ.

Dự thảo Luật An ninh mạng: Tránh chồng chéo, tạo gánh nặng cho DN

Chiều 10.10, Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI) phối hợp cùng Hội Tin học (VAIP), Hiệp hội Internet (VIA) và Hiệp hội An toàn Thông tin (VNISA) tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp về Dự thảo Luật An ninh mạng đang được Bộ Công An hoàn thiện. Phần lớn đại biểu cho rằng, cần một bộ luật điều chỉnh những vấn đề về an ninh mạng để ngăn chặn vấn đề về tội phạm mạng, khủng bố qua mạng, bảo vệ an ninh quốc gia và lợi ích của người tiêu dùng, nhất là trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và sự phát triển của kinh tế Internet.

Tuy nhiên, nhiều đại biểu cũng bày tỏ sự quan ngại đối với phạm vi điều chỉnh quá rộng của dự luật này, có thể dẫn đến những qui định chồng chéo với các văn bản pháp lý đã ban hành trước đây.

Tấn công DDos đạt đỉnh điểm gần 12 Gigabit mỗi giây

Verisign đã quan sát được 25% số vụ tấn công trong quý 2/2017 đạt mức lưu lượng lên tới 5 Gigabit mỗi giây; tuy nhiên quy mô tấn công đỉnh điểm trung bình lại giảm 81% so với quý trước. Số các vụ tấn công cũng giảm.

 Tấn công DDos ngày càng nguy hiểm hơn nhất là đối với các hệ thống máy chủ của tổ chức tài chính.
Tấn công DDos ngày càng nguy hiểm hơn nhất là đối với các hệ thống máy chủ của tổ chức tài chính.

Vụ tấn công lớn nhất và có cường độ cao nhất mà Verisign ghi nhận được trong quý này là vụ tấn công sử dụng nhiều loại hình (véc-tơ), đạt đỉnh điểm gần 12 Gigabit mỗi giây. Tấn công này đã gửi một lưu lượng truy cập lớn tới hệ thống mạng mục tiêu trong khoảng 1 giờ, sau đó gửi một lưu lượng truy cập lớn khác trong vòng 1 giờ tiếp theo. Vụ tấn công này rất đáng lưu ý vì nó chủ yếu bao gồm tấn công khuếch đại phản chiếu DNS bên cạnh các gói không hợp lệ.

Cấm cửa ứng dụng chia sẻ búp bê tình dục

Một ứng dụng lấy ý tưởng từ dịch vụ thuê xe CityBike cho phép chia sẻ búp bê tình dục đã bị cấm cửa tại Trung Quốc sau 4 ngày ra mắt. Trước đó, công ty có trụ sở tại Bắc Kinh đã cập nhật cho ứng dụng Taqu (tên tiếng Anh “Touch”) thêm tính năng chia sẻ búp bê tình dục và tặng kèm bao cao su miễn phí.

Búp bê tình dục bơm hơi trưng bày tại một hội chợ đồ chơi người lớn.
Búp bê tình dục bơm hơi trưng bày tại một hội chợ đồ chơi người lớn.

Từ ứng dụng trên điện thoại người dùng có thể thuê những búp bê tình dục này với giá khoảng 1 triệu đồng/ngày. Tuy nhiên, người dùng phải đóng tiền đặt cọc lên tới gần 30 triệu đồng để sử dụng dịch vụ. Theo giải thích của công ty này, hoạt động chia sẻ búp bê tình dục chỉ là cách để bán bao cao su và đồ chơi tình dục.

Hải Đăng
TIN LIÊN QUAN

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Hơn 200 lượt phương thức xét tuyển không có thí sinh nhập học

Vân Hà |

PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ, Vụ trưởng Vụ giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đánh giá, trong mùa tuyển sinh năm 2022, nhiều phương thức xét tuyển không hiệu quả, không có thí sinh nhập học, gây nhiễu loạn thông tin cho thí sinh.

Tín ngưỡng thuần túy không thu tiền, không bắt ma như "thầy" Cao Anh

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt phóng sự phản ánh việc lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, ngang nhiên truyền bá mê tín dị đoan, thu hút người dân sa đà vào các dịch vụ tâm linh để trục lợi đang diễn ra tại Linh Quang Điện của doanh nhân Cao Anh (Nam Từ Liêm, Hà Nội), luật sư Nguyễn Hồng Tâm khẳng định: Tất cả các hoạt động tín ngưỡng thuần túy đều không có chuyện thu tiền với mức độ quy mô, chuyên nghiệp đến như vậy.

Xem bói đầu năm: Nhận diện chiêu thao túng tâm lý các con nhang sùng tín

NHÓM PV |

Trong không gian điện thờ tự phong, bằng phong thái “con nhà thánh”, những ông cậu – bà cô hành nghề xem bói, bói toán liên tục đánh vào tâm lý gây tò mò, muốn biết tương lai, vận hạn đã dễ dàng kiểm soát, thao túng người nghe.