Điểm giao dịch VinaPhone mở cửa đến 21h để hỗ trợ hoàn thiện thông tin thuê bao

Thế Lâm |

Gần đến thời hạn cuối thuê bao trả trước phải đăng kí thông tin và bổ sung ảnh chân dung (24.4), tuy nhiên hiện vẫn còn hàng chục triệu thuê bao chưa hoàn tất thủ tục này. Một số nhà mạng đành phải tăng cường các biện pháp thúc đẩy.

Theo thông tin phát đi từ VinaPhone chiều 22.4, bên cạnh các kênh trực tuyến để thuê bao hoàn thiện thông tin như ứng dụng My VinaPhone; các địa chỉ  web http://vinaphone.com.vn  hoặc http://my.vinaphone.com.vn/;  email: cskh@vnpt.vn và đường dây nóng…, nhà mạng này vừa quyết định sẽ mở cửa các điểm giao dịch trên toàn quốc đến 21h hàng ngày để hỗ trợ thuê bao đến đăng kí thông tin, bổ sung ảnh chân dung nhằm hoàn thiện hồ sơ thuê bao.

Cùng với đó, VinaPhone đã bổ sung nhân sự, cấp thêm user cho giao dịch viên để nhập số liệu lên hệ thống; lập các tổ lưu động tại khu vực có đông khách hàng, các tổ chức, đơn vị có nhiều khách hàng phải cập nhật thông tin để chụp ảnh và hỗ trợ khách hàng nhập trực tiếp lên hệ thống.

Trong khi đó, tại một thông báo phát đi cùng ngày, nhà mạng Vietnamobile cho biết, đã gửi tin nhắn thông báo tới từng số thuê bao còn thiếu thông tin chính chủ và ảnh chân dung. Đồng thời, Vietnamobile cũng sử dụng tổng đài 1414 để nhận thông tin từ các thuê bao, hoặc tổng đài hỗ trợ 789 (miễn phí), trang web http://vietnamobile.com.vn/tracuutttb.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Lượng khách quá tải, nhà mạng gia hạn đăng ký thông tin cá nhân sau ngày 24.4

Hà Phương |

Các nhà mạng cho biết, sau ngày 24.4, nếu các thuê bao di động chưa kịp đăng thông tin cá nhân, khách hàng sẽ không bị khoá sim và vẫn có thể đăng ký sau ngày này.

"Nước đến chân mới nhảy", nguy cơ hàng chục triệu thuê bao sẽ bị khóa

Thế Lâm |

Theo Nghị định 49 quản lí thuê bao di động, ngày 24.4 tới là thời hạn cuối cùng cho các thuê bao trả trước (TBTT) cập nhật thông tin, hình ảnh một cách chính xác, nếu không sẽ bị khóa dịch vụ một chiều. Tuy nhiên trên thực tế, việc hoàn tất cập nhật thông tin đúng hạn là rất khó khả thi.

Xếp hàng từ 6h sáng để cập nhật thông tin thuê bao di động

Hải Nguyễn |

Lo ngại bị chặn thông tin thuê bao di động khi Nghị định 49/2017 sắp có hiệu lực, nhiều khách hàng vội vã đến các trung tâm của các nhà mạng hoàn thiện thông tin cá nhân.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lượng khách quá tải, nhà mạng gia hạn đăng ký thông tin cá nhân sau ngày 24.4

Hà Phương |

Các nhà mạng cho biết, sau ngày 24.4, nếu các thuê bao di động chưa kịp đăng thông tin cá nhân, khách hàng sẽ không bị khoá sim và vẫn có thể đăng ký sau ngày này.

"Nước đến chân mới nhảy", nguy cơ hàng chục triệu thuê bao sẽ bị khóa

Thế Lâm |

Theo Nghị định 49 quản lí thuê bao di động, ngày 24.4 tới là thời hạn cuối cùng cho các thuê bao trả trước (TBTT) cập nhật thông tin, hình ảnh một cách chính xác, nếu không sẽ bị khóa dịch vụ một chiều. Tuy nhiên trên thực tế, việc hoàn tất cập nhật thông tin đúng hạn là rất khó khả thi.

Xếp hàng từ 6h sáng để cập nhật thông tin thuê bao di động

Hải Nguyễn |

Lo ngại bị chặn thông tin thuê bao di động khi Nghị định 49/2017 sắp có hiệu lực, nhiều khách hàng vội vã đến các trung tâm của các nhà mạng hoàn thiện thông tin cá nhân.