Đề cử 9 nhà khoa học để trao giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018

Minh Hạnh |

Theo thông tin từ Qũy Phát triển KHCN Quốc gia, năm 2018 Hội đồng xét tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu đã đề cử 9 nhà khoa học nhận giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018.

Trong đó có 7 đề cử giải thưởng chính gồm: PGS. TSKH. Nguyễn Thiệu Huy, Viện Toán ứng dụng và Tin học - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (lĩnh vực Toán học); TS. Trần Đình Phong, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (lĩnh vực Vật lý); TS. Nguyễn Thị Lệ Thu, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TPHCM (lĩnh vực Hóa học); TS. Nguyễn Thanh Tuấn, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (lĩnh vực Khoa học trái đất và Môi trường); PGS. TS. Phạm Văn Hùng, Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, lĩnh vực Sinh học Nông nghiệp;

PGS. TS. Nguyễn Văn Nhờ, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TPHCM (lĩnh vực Khoa học công nghệ và Kỹ thuật); TS. Ngô Tất Trung, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108  lĩnh vực Y sinh - Dược học). Và them 2 đề cử giải thưởng trẻ gồm:  TS. Đỗ Quốc Tuấn, Trường Đại học Khoa học Tự  nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, (lĩnh vực Vật lý); TS. Trương Vũ Thanh, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TPHCM (lĩnh vực Hóa học).

Giải thưởng Tạ Quang Bửu do Bộ KHCN tổ chức lần đầu vào năm 2014 và được tổ chức hằng năm, nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có kết quả công bố xuất sắc trong nghiên cứu cơ bản thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật. Đến nay, giải thưởng đã thu hút được sự quan tâm, đánh giá tích cực của các nhà quản lý và cộng đồng khoa học. Giải thưởng góp phần thúc đẩy nghiên cứu khoa học cơ bản nói riêng và khoa học công nghệ Việt Nam nói chung tiếp cận trình độ quốc tế, tạo tiền đề cho khoa học và công nghệ của đất nước hội nhập và phát triển.

Được biết, 9 đề cử trên được Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Quỹ), Cơ quan Thường trực của Giải thưởng đã xét duyệt từ 54 hồ sơ đăng ký tham gia. Các Hội đồng Khoa học chuyên ngành của quỹ đã họp đánh giá các hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng và đề cử 9 hồ sơ lên Hội đồng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018, trong đó đề cử 7 giải thưởng chính và 2 giải thưởng trẻ là tác giả của công trình khoa học xuất sắc.

Dự kiến, lễ trao giải sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 5.2018.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Giáo sư, Phó giáo sư người Việt lọt vào top 100 nhà khoa học xuất sắc Châu Á

Bích Hà |

GS,TS Phan Thanh Sơn Nam và PGS, TS Nguyễn Sum được Tạp chí Asian Scientist (Singapore) bình chọn vào danh sách 100 nhà nghiên cứu hàng đầu Châu Á năm 2018. 

Nữ tiến sĩ lọt top 100 nhà khoa học hàng đầu châu Á

Phương Thế Ngọc |

Với nhiều công trình nghiên cứu xuất sắc về nhiên liệu sinh học tạo ra từ chất thải nông nghiệp, như dầu hạt cao su, hạt cà phê và chất thải từ hoa quả, PGS.TS Lê Thị Kim Phụng - Phó Chủ nhiệm Khoa Kỹ thuật Hóa học Trường ĐH Bách Khoa ĐHQG TP.HCM được bình chọn là một trong 100 nhà khoa học hàng đầu châu Á năm 2017.

Phụ nữ làm khoa học: Nốt lặng sau những vinh quang

Đặng Chung (ghi) |

“Tôi không thể nào làm khác được, khi 5h30 sáng đã rời khỏi nhà  và trở về khi đồng hồ điểm 11h đêm. Chăm sóc con ư, cái đó tôi chịu rồi. Cả cuộc đời tôi vẫn ân hận vì điều đó. May con tôi không hư.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Giáo sư, Phó giáo sư người Việt lọt vào top 100 nhà khoa học xuất sắc Châu Á

Bích Hà |

GS,TS Phan Thanh Sơn Nam và PGS, TS Nguyễn Sum được Tạp chí Asian Scientist (Singapore) bình chọn vào danh sách 100 nhà nghiên cứu hàng đầu Châu Á năm 2018. 

Nữ tiến sĩ lọt top 100 nhà khoa học hàng đầu châu Á

Phương Thế Ngọc |

Với nhiều công trình nghiên cứu xuất sắc về nhiên liệu sinh học tạo ra từ chất thải nông nghiệp, như dầu hạt cao su, hạt cà phê và chất thải từ hoa quả, PGS.TS Lê Thị Kim Phụng - Phó Chủ nhiệm Khoa Kỹ thuật Hóa học Trường ĐH Bách Khoa ĐHQG TP.HCM được bình chọn là một trong 100 nhà khoa học hàng đầu châu Á năm 2017.

Phụ nữ làm khoa học: Nốt lặng sau những vinh quang

Đặng Chung (ghi) |

“Tôi không thể nào làm khác được, khi 5h30 sáng đã rời khỏi nhà  và trở về khi đồng hồ điểm 11h đêm. Chăm sóc con ư, cái đó tôi chịu rồi. Cả cuộc đời tôi vẫn ân hận vì điều đó. May con tôi không hư.