Đại sứ quán Đức tổ chức Triển lãm về chuyển dịch năng lượng

LÊ QUANG VINH |

Ngày 23.4.2021, với sự phối hợp tổ chức của Đại sứ quán CHLB Đức và Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cùng Văn phòng GIZ Hà Nội, Triển lãm về chuyển dịch năng lượng ''Energy in Transition-Powering Tomorrow’’ đã được khai mạc.

Triển lãm nằm trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm thành lập Trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Dự lễ khai mạc có TS. Guido Hildner - Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam, ông Nguyễn Đức Hiển - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, lãnh đạo Trường ĐH Bách khoa Hà Nội...

Triển lãm đang trong hành trình vòng quanh thế giới. Trước khi có mặt tại Việt Nam, hoạt động này đã được tổ chức tại Đức, Trung Quốc và Thái Lan. Triển lãm trưng bày những thách thức của biến đổi khí hậu mà thế giới và Việt Nam đang phải đối mặt, giới thiệu những giải pháp tốt nhất và các công nghệ xanh tiên tiến cũng như mang đến tầm nhìn về một thế giới thông minh, công bằng và linh hoạt hơn, nhằm góp phần nâng cao nhận thức của người dân về “Chuyển đổi năng lượng toàn cầu”.

Tại Hà Nội, triển lãm về chuyển dịch năng lượng ''Energy in Transition-Powering Tomorrow’’ được tổ chức tại Thư viện Tạ Quang Bửu thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội, mở cửa miễn phí, diễn ra tới ngày 27.4. Trong khuôn khổ triển lãm sẽ có chuỗi hội thảo chuyên đề được thực hiện - là cơ hội để các nhà khoa học, chuyên gia, tổ chức, doanh nghiệp và các sinh viên chia sẻ các kiến thức và kinh nghiệm về những vấn đề liên quan tới lĩnh vực biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng

Tiếp sau Hà Nội, triển lãm về chuyển dịch năng lượng ''Energy in Transition-Powering Tomorrow’’ sẽ diễn ra ở TP.Hồ Chí Minh từ ngày 10 - 14.5.

LÊ QUANG VINH
TIN LIÊN QUAN

Năng lượng tái tạo không lấy mất việc làm của năng lượng truyền thống

Anh Tuấn |

Phát biểu tại diễn đàn: "Phát triển năng lượng xanh, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo trong xu hướng dịch chuyển dòng vốn đầu tư quốc tế vào Việt Nam" diễn ra ngày 20.4 do Tạp chí Năng lượng Sạch Việt Nam tổ chức, nhiều chuyên gia cho rằng, phát triển năng lượng tái tạo không lấy mất việc làm của năng lượng truyền thống.

Thừa nguồn năng lượng tái tạo, bắt buộc phải cắt giảm

Anh Tuấn |

Theo Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, trong những tình huống khẩn cấp, việc cắt giảm năng lượng tái tạo là điều bắt buộc, để duy trì hệ thống điện vận hành an toàn và ổn định.

Đồng Nai: Chương trình trồng cây xanh góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu

Hải Anh |

Theo Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Công đoàn bộ phận và Đoàn Thanh niên Xí nghiệp Khí thấp áp Nhơn Trạch (Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam) đã phát động và tổ chức thực hiện chương trình “Trồng cây nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại” nhằm góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Năng lượng tái tạo không lấy mất việc làm của năng lượng truyền thống

Anh Tuấn |

Phát biểu tại diễn đàn: "Phát triển năng lượng xanh, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo trong xu hướng dịch chuyển dòng vốn đầu tư quốc tế vào Việt Nam" diễn ra ngày 20.4 do Tạp chí Năng lượng Sạch Việt Nam tổ chức, nhiều chuyên gia cho rằng, phát triển năng lượng tái tạo không lấy mất việc làm của năng lượng truyền thống.

Thừa nguồn năng lượng tái tạo, bắt buộc phải cắt giảm

Anh Tuấn |

Theo Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, trong những tình huống khẩn cấp, việc cắt giảm năng lượng tái tạo là điều bắt buộc, để duy trì hệ thống điện vận hành an toàn và ổn định.

Đồng Nai: Chương trình trồng cây xanh góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu

Hải Anh |

Theo Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Công đoàn bộ phận và Đoàn Thanh niên Xí nghiệp Khí thấp áp Nhơn Trạch (Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam) đã phát động và tổ chức thực hiện chương trình “Trồng cây nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại” nhằm góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.