Đã có thể dịch văn bản không cần Internet bằng Google Lens trên Android

Thành Đô (Theo XDA) |

Google cuối cùng cũng đã triển khai hỗ trợ dịch ngoại tuyến trong Google Lens trên Android. Tính năng này, đã hoạt động được gần một năm nay, sẽ cho phép người dùng dịch ngay lập tức văn bản đã viết mà không cần kết nối Internet.

Việc hỗ trợ dịch ngoại tuyến của Goolge Lens sẽ được triển khai cho người dùng thông qua các bản cập nhập. Sau khi cập nhập, bạn sẽ thấy lời nhắc "Nhấn để tải xuống" khi bạn chọn ngôn ngữ.

Ảnh: Thành Đô

Sau khi bạn tải gói ngôn ngữ, Google Lens có thể dịch văn bản từ ngôn ngữ đã tải xuống sang ngôn ngữ khác ngay cả khi bạn không có kết nối internet.

Giống như tính năng dịch "Tức thì" của Google Dịch, tính năng ngoại tuyến của Google Lens sẽ tự động dịch văn bản ngay khi bạn hướng máy ảnh vào đó.

Tính năng ngoại tuyến trong Google Lens trên Android đang được triển khai rộng rãi cho người dùng thông qua bản cập nhật. Nếu bạn dùng phiên bản cũ hơn, bạn có thể cập nhật lên bản mới nhất thông qua Play Store.

Thành Đô (Theo XDA)
TIN LIÊN QUAN

Người kiếm 281 tỉ từ Google nói gì việc nộp 25 tỉ tiền thuế?

Hữu Long |

Ông D. vừa nộp 25,3 tỉ đồng tiền thuế sau khi thu được hơn 281 tỉ đồng từ nguồn quảng trên mạng xã hội. Điều đáng nói là việc ông D. tự giác đến cơ quan thuế, đóng hơn 25 tỉ đồng là trường hợp đầu tiên xảy ra tại Đà Nẵng.

Người đàn ông tự giác đóng 25 tỉ tiền thuế sau khi kiếm 281 tỉ từ Google

Hữu Long |

Ông D. vừa đóng 25,3 tỉ đồng tiền thuế sau khi thu được hơn 281 tỉ đồng từ nguồn quảng cáo trên mạng. Đáng nói là người đàn ông này tự giác đến cơ quan thuế để kê khai các thủ tục đóng thuế.

Kiếm hàng trăm tỉ nhờ viết phần mềm ứng dụng trên Google Play và App Store

CAO NGUYÊN |

Một nữ giới (28 tuổi, có hộ khẩu tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) thu nhập lên tới 330 tỉ đồng nhờ sáng tạo ra nhiều phần mềm được các ứng dụng Google Play và App Store đăng tải.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Người kiếm 281 tỉ từ Google nói gì việc nộp 25 tỉ tiền thuế?

Hữu Long |

Ông D. vừa nộp 25,3 tỉ đồng tiền thuế sau khi thu được hơn 281 tỉ đồng từ nguồn quảng trên mạng xã hội. Điều đáng nói là việc ông D. tự giác đến cơ quan thuế, đóng hơn 25 tỉ đồng là trường hợp đầu tiên xảy ra tại Đà Nẵng.

Người đàn ông tự giác đóng 25 tỉ tiền thuế sau khi kiếm 281 tỉ từ Google

Hữu Long |

Ông D. vừa đóng 25,3 tỉ đồng tiền thuế sau khi thu được hơn 281 tỉ đồng từ nguồn quảng cáo trên mạng. Đáng nói là người đàn ông này tự giác đến cơ quan thuế để kê khai các thủ tục đóng thuế.

Kiếm hàng trăm tỉ nhờ viết phần mềm ứng dụng trên Google Play và App Store

CAO NGUYÊN |

Một nữ giới (28 tuổi, có hộ khẩu tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) thu nhập lên tới 330 tỉ đồng nhờ sáng tạo ra nhiều phần mềm được các ứng dụng Google Play và App Store đăng tải.