Cựu hacker Hiếu PC: Vượt qua mặc cảm tội lỗi, thực hiện ước nguyện bảo vệ người dùng

Thẩm Hồng Thụy |

Chấp nhận thực tại ngay cả đối với những định kiến để bước tiếp là cách hành xử mà cựu hacker Ngô Minh Hiếu - Hiếu PC đã chọn trong thời gian qua và sắp tới.

Vượt qua mặc cảm tội lỗi và bước tiếp

Để được như thời điểm hiện nay, có thể thấy mức độ nào đó Hiếu đã vượt qua được mặc cảm tội lỗi và hội nhập vào xã hội. Vậy cách mà Hiếu vượt qua điều đó như thế nào?

- Trước khi về nước, tôi cũng xác định là định kiến xã hội về mình vẫn tồn tại, và tôi cũng biết quá khứ của mình đã gây ra quá nhiều lỗi lầm. Vì thế, tôi để lại định kiến xã hội, cho nên tôi càng phải cố gắng vượt qua điều đó. Những việc gì mà người ta có thể nói, người ta thêu dệt ra sao thì mình cứ chấp nhận, coi như là bỏ qua vậy. Mình không có thời gian để thanh minh, mình phải chấp nhận và bước tiếp, tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình theo hướng mà mình có thể làm được.

Nói chung là tôi cũng luôn truyền tải với cộng đồng, đặc biệt là những người trẻ, là phải luôn bước lên quá khứ của mình. Biết rằng ai cũng có thể có vấp váp, sai lầm, nhưng mình phải luôn đứng vững và đi tiếp. Mình còn có sức, mình còn có nghị lực, mình làm lại được.

Thời gian tới, Hiếu có những kế hoạch, dự án gì mới không, hay chỉ tập trung vào những gì đã và đang làm nhằm thúc đẩy mạnh hơn, sâu hơn?

- Hiện tại, tôi muốn phát triển dự án chongluadao.vn ra phạm vi quốc tế. Vừa qua, tôi cũng đã hợp tác với Microsoft, Opera hoặc Oracle. Khi mà dữ liệu cảnh báo từ chongluadao.vn được đưa lên hai hệ thống của Microsoft và Opera thì họ sẽ khóa chặn ở trên đó luôn. Họ sẽ báo động cho người dùng trang web nào lừa đảo, qua đó mọi người có thể biết là họ đang vào trang web đó có an toàn hay không.

Trọng tâm thứ 2 trong năm 2022 này là tôi sẽ cố gắng hợp tác với Google. Đây là một trong những mong mỏi lớn nhất của tôi. Bởi khi hợp tác được với Google, tôi sẽ góp phần bảo vệ được rất nhiều người Việt sử dụng Internet, phạm vi bảo vệ sẽ rộng hơn vì đa số người dùng Internet Việt Nam đang sử dụng trình duyệt Chrome và các ứng dụng trên nền tảng của Google. Đó là mục tiêu cuối cùng mà tôi mong muốn. Người dùng được bảo vệ thì lúc đó mình mới thực sự thành công. Ước nguyện là vậy, hiện vẫn đang trong quá trình thương lượng.

Thứ 3 là tôi muốn làm một công việc kinh doanh nào đó để có kinh tế ổn định hơn nữa và có thể lo cho gia đình tốt hơn nữa.

Ngô Minh Hiếu - Hiếu PC trong cuộc trao đổi với PV báo Lao Động tại SC Vivo City. Ảnh: Anh Tú.
Ngô Minh Hiếu - Hiếu PC trong cuộc trao đổi với PV báo Lao Động tại SC Vivo City. Ảnh: Anh Tú.

Viết hồi ký, tham gia phim, và tìm kiếm một “second chance”

Với những việc Hiếu đã làm vì cộng đồng nói chung cũng như dự án riêng, chắc chắn ở mức độ nào đó đã được ghi nhận. Nhưng điều lớn nhất là Hiếu đã từng bước cho thấy mình đã thay đổi, trở thành một người tích cực và hữu ích cho xã hội. Những thay đổi đó có tác động tới những cơ quan thực thi luật pháp Mỹ đã bắt giữ và phạt tù Hiếu trước đây?

- Một số trang thông tin về công nghệ và bảo mật quốc tế đã có những bài viết về tôi, về một cựu hacker - tội phạm mạng đã hoàn lương, và thay đổi. Họ cũng đề cập tới việc tôi đang sử dụng một số kiến thức về an ninh mạng giúp cho cộng đồng, đặc biệt là những người không rành về công nghệ. Nói chung, nước ngoài thì cái nhìn của họ mở hơn. Đó như là một “second chance” (cơ hội thứ hai) vậy. Tôi thì chỉ nghĩ rằng, việc gì tốt thì mình cứ làm. Ngày xưa mình đã làm sai, còn giờ đây mình làm đúng thì hãy cứ làm. Và tôi tin rằng mình có thể làm được nhiều thứ cho cộng đồng.

Hiếu đề cập đến “second chance”. Liệu sẽ có một “second chance” mà trong đó, một Ngô Minh Hiếu - Hiếu PC sẽ đường đường chính chính trở lại  Mỹ và sẽ phát biểu ở một diễn đàn về bảo mật, để chính Ngô Minh Hiếu đặt dấu chấm hết cho một quá khứ tội lỗi của mình và đó cũng có thể là một “happy ending”?

- Anh có nghe tới diễn đàn hacker Black Hat không? Tháng 8 này họ tổ chức một diễn đàn bên Mỹ. Họ có ngỏ ý mời tôi sang Mỹ phát biểu tại Las Vegas. Tôi đã nộp hồ sơ cũng với chủ đề dự kiến mình sẽ chia sẻ về an ninh mạng. Phía Mỹ thì OK rồi, nhưng tổ chức Black Hat cho rằng nội dung chia sẻ chưa phù hợp hay sao đó nên thôi.

Nhưng chắc sẽ có một ngày nào đó, tôi nghĩ sẽ như vậy. Tôi mong muốn được trở lại Mỹ một lần để chia sẻ những câu chuyện về quá khứ, đến hiện tại và tương lai, là những gì mình đã làm được cho bản thân hay đã và đang làm được cho xã hội để cho mọi người thấy được là thật sự không có gì là muộn cả. Mình cố gắng thì mình sẽ làm được.

Hiếu đã ghi chép tới 7 tập nhật ký khi ở trong tù. Vậy Hiếu có dự định xuất bản hồi ký hay tự truyện của riêng mình?

- Chắc chắn là có. Tôi đã có kế hoạch xuất bản hồi ký. Hiện tôi đã viết xong chương thứ 8 rồi, và hy vọng đến cuối năm 2022 này có thể ra mắt. Hồi ký sẽ nói về cuộc đời trong quá khứ, về những chuyện mà tôi đã học ở trong tù, về cách cải tạo, về những dự định mà mình định làm…

Ngoài ra, bên Mỹ họ cũng đang có kế hoạch làm một phim tài liệu về tôi. Thông tin hiện tại tôi chưa thể tiết lộ nhiều. Nhưng hai bên đang trong quá trình làm việc với nhau. Có cảnh một ông mật vụ Mỹ trực tiếp trao đổi với tôi. Phim hiện đang trong quá trình lên kịch bản. Phim có thể sẽ được ra mắt trên Netflix hoặc HBO.

Cảm ơn Hiếu về cuộc trao đổi!

* Bài viết nằm trong loạt bài Hiếu PC – Từ cựu hacker bị phạt tù đến người được Apple vinh danh

Thẩm Hồng Thụy
TIN LIÊN QUAN

Cựu hacker Hiếu PC và sự “ủ mưu” hoạt động cộng đồng từ những ngày trong tù

Thẩm Hồng Thụy |

Mới đây, Apple đã vinh danh 43 người có đóng góp cho “ông lớn” này trong việc tìm ra lỗ hổng bảo mật của máy chủ web Apple. Danh sách được công bố tháng 5.2022, với một cá nhân đến từ Việt Nam là cựu hacker Ngô Minh Hiếu – Hiếu PC.

Chuyên gia Hiếu PC: "Chỉ 200 ngàn đồng là mua được mã nguồn web cờ bạc"

Trần Tuấn |

Theo chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu, hiện có nhiều lập trình viên, hội nhóm buôn bán mã nguồn các web cờ bạc, lừa đảo và việc lập các web dạng này rất nhanh và đơn giản, chỉ 30 phút – 1 tiếng. Do vậy, cơ quan chức năng cần có hình thức xử lý nghiêm khắc những đối tượng thực hiện mua bán mã nguồn này.

Hiếu PC chia sẻ kinh nghiệm học lập trình, trải lòng về sự sa ngã

Linh Chi |

Ngày 20.8, anh Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) - chuyên gia an ninh mạng Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia đã tham gia buổi nói chuyện trực tuyến với các bạn trẻ tại talkshow trực tuyến "Light Up Your Success". Chương trình do Hệ thống đào tạo lập trình viên quốc tế Aptech tổ chức.

Hacker Việt khét tiếng một thời tại Mỹ cảnh báo gì về lừa đảo trực tuyến

Thế Lâm |

Ngô Minh Hiếu (biệt danh Hieupc), một hacker khét tiếng từng bị kết án 13 năm tù tại Mỹ vì các hành vi đánh cắp danh tính người dùng bằng cách thâm nhập hệ thống máy tính doanh nghiệp, lừa đảo và đánh cắp thông tin của gần 200 triệu người dùng… đã có những cảnh báo về tình trạng lợi dụng đại dịch COVID-19 để lừa đảo trực tuyến.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cựu hacker Hiếu PC và sự “ủ mưu” hoạt động cộng đồng từ những ngày trong tù

Thẩm Hồng Thụy |

Mới đây, Apple đã vinh danh 43 người có đóng góp cho “ông lớn” này trong việc tìm ra lỗ hổng bảo mật của máy chủ web Apple. Danh sách được công bố tháng 5.2022, với một cá nhân đến từ Việt Nam là cựu hacker Ngô Minh Hiếu – Hiếu PC.

Chuyên gia Hiếu PC: "Chỉ 200 ngàn đồng là mua được mã nguồn web cờ bạc"

Trần Tuấn |

Theo chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu, hiện có nhiều lập trình viên, hội nhóm buôn bán mã nguồn các web cờ bạc, lừa đảo và việc lập các web dạng này rất nhanh và đơn giản, chỉ 30 phút – 1 tiếng. Do vậy, cơ quan chức năng cần có hình thức xử lý nghiêm khắc những đối tượng thực hiện mua bán mã nguồn này.

Hiếu PC chia sẻ kinh nghiệm học lập trình, trải lòng về sự sa ngã

Linh Chi |

Ngày 20.8, anh Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) - chuyên gia an ninh mạng Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia đã tham gia buổi nói chuyện trực tuyến với các bạn trẻ tại talkshow trực tuyến "Light Up Your Success". Chương trình do Hệ thống đào tạo lập trình viên quốc tế Aptech tổ chức.

Hacker Việt khét tiếng một thời tại Mỹ cảnh báo gì về lừa đảo trực tuyến

Thế Lâm |

Ngô Minh Hiếu (biệt danh Hieupc), một hacker khét tiếng từng bị kết án 13 năm tù tại Mỹ vì các hành vi đánh cắp danh tính người dùng bằng cách thâm nhập hệ thống máy tính doanh nghiệp, lừa đảo và đánh cắp thông tin của gần 200 triệu người dùng… đã có những cảnh báo về tình trạng lợi dụng đại dịch COVID-19 để lừa đảo trực tuyến.