Cuộc gọi rác có dấu hiệu lừa đảo tấn công người dân dịp cận Tết

Vân Trường |

Dù các cơ quan quản lý nhà nước liên tục có những biện pháp xử lý mạnh tay thời gian qua, nhưng trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, các cuộc gọi rác, tin nhắn rác có dấu hiệu lừa đảo vẫn xuất hiện rất nhiều.

Cháy máy vì cuộc gọi rác

Chị Trần Phương Mai ở Hoài Đức (Hà Nội) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, điện thoại của chị liên tục bị các thuê bao điện thoại lạ làm phiền, dù đang trong lúc làm việc hay khi đi sắm Tết.

“Tôi thấy rất bất tiện, khó chịu khi bị các số điện thoại lạ liên tục quấy rối, làm phiền nhiều lần trong ngày. Rất mong cơ quan quản lý sẽ có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng này. Đặc biệt là cần ngăn chặn trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới để người dân khi đón Tết không bị làm phiền” - chị Phương Mai nói.

Phần lớn tin nhắn rác hiện nay đều được gửi qua kênh OTT của một số ứng dụng nhắn tin, điển hình nhất là iMessage của iPhone. Ảnh: Vân Trường.
Phần lớn tin nhắn rác hiện nay đều được gửi qua kênh OTT của một số ứng dụng nhắn tin, điển hình nhất là iMessage của iPhone. Ảnh: Vân Trường

Đặc biệt, theo phản ánh của người dân, trong các cuộc gọi rác, không ít cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo mời chào việc nhẹ lương cao, kiếm tiền qua mạng, cờ bạc, cá độ.

"Hôm qua, tôi nhận được 6 cuộc gọi từ số lạ, mời xem video TikTok, YouTube để kiếm tiền, đầu tư chứng khoán phái sinh. Do tôi làm công việc về lĩnh vực dịch vụ nên không thể từ chối các số điện thoại lạ. Những cuộc gọi rác như trên ảnh hưởng rất lớn đến công việc và tinh thần của tôi" - chị Trần Minh Ánh (27 tuổi, Hà Đông, Hà Nội) phàn nàn.

Không chỉ dừng lại ở các chiêu trò trên, theo phản ánh của người dân, những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, vẫn xảy ra tình trạng cuộc gọi rác của các đối tượng lừa đảo, mạo danh viện kiểm sát, tòa án gọi điện thông báo có giấy triệu tập và yêu cầu chuyển khoản vào tài khoản chỉ định trước để phục vụ điều tra.

Gần 5.000 phản ánh cuộc gọi rác mỗi ngày

Từ ngày 1.11.2022, đầu số 156 là số điện thoại của kênh tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo do Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các doanh nghiệp viễn thông triển khai.

Sau một thời gian triển khai, tính đến hết ngày 20.11.2022, hai đầu số 156 và 5656 (Tổng đài phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác qua tin nhắn) đã tiếp nhận hơn 97.000 lượt phản ánh, tương đương khoảng 4.855 phản ánh/ngày. Trong đó, số báo cáo về tin nhắn, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo chiếm xấp xỉ 20,7% lượt phản ánh.

Đủ kiểu tin nhắn rác chào mời việc làm có dấu hiệu lừa đảo. Ảnh: Hữu Chánh
Đủ kiểu tin nhắn rác chào mời việc làm có dấu hiệu lừa đảo. Ảnh: Hữu Chánh

Theo Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông), với khả năng tiếp nhận cuộc gọi, lượng phản ánh bình quân hàng ngày tới cơ quan chức năng thông qua đầu số 156, chỉ trong một thời gian ngắn triển khai đã tăng gấp 6 lần so với 10 tháng đầu năm 2022, khi Tổng đài 5656 hoạt động.

Việc đưa vào vận hành đầu số 156 (hiện hoạt động song song với Tổng đài 5656) được xem là giải pháp quan trọng nhằm giải quyết tình trạng tin nhắn rác, cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo đang diễn biến ngày càng phức tạp.

Ngoài việc gọi điện, người dẫn vẫn có thể nhắn tin dựa theo cú pháp như sau:

- Với tin nhắn rác, người dân soạn tin nhắn theo cú pháp: S (số điện thoại phát tán tin nhắn rác - nội dung cuộc gọi rác) gửi 156 (hoặc 5656).

- Với cuộc gọi có dấu hiệu là cuộc gọi rác, người dân soạn tin nhắn theo cú pháp: V (số điện thoại phát tán cuộc gọi rác - nội dung cuộc gọi rác) gửi 156 (hoặc 5656).

- Với cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, người dân soạn tin nhắn theo cú pháp: LD (số điện thoại phát tán cuộc gọi lừa đảo - nội dung cuộc gọi lừa đảo) gửi 156 (hoặc 5656).

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội ban hành quy trình xử lý đối với cuộc gọi rác, quảng cáo sai

PHẠM ĐÔNG |

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội sẽ tổng hợp các số điện thoại vi phạm từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, từ đó ban hành văn bản đề nghị các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông tạm ngừng cung cấp dịch vụ hai chiều đối với trường hợp vi phạm.

Đại biểu Quốc hội: Tôi đang họp cũng bị cuộc gọi rác quấy rầy

Nhóm PV |

Đại biểu Quốc hội cho hay, ngay cả khi đang làm việc hay thậm chí khi đang họp nhưng vẫn nhận được cuộc gọi “rác” quấy rầy. Đây cũng là tình trạng nhiều người gặp phải.

Cuộc gọi rác: Càng chống… càng bùng phát

Thế Lâm |

Theo số liệu thống kê, số lượng cuộc gọi rác trung bình tháng trong 7 tháng đầu năm 2022 lên đến 23 triệu, tăng 2,3 lần so với trung bình tháng trong 7 tháng đầu năm 2021.

Tuyển nữ Việt Nam trong năm 2023: Hy vọng thành công từ bóng đá nữ TPHCM

Như Thùy |

Tại World Cup nữ 2023, đội tuyển nữ Việt Nam với bộ khung gồm những trụ cột quan trọng của câu lạc bộ TPHCM được kỳ vọng sẽ gặt hái được nhiều thành công trong lần đầu tham dự đấu trường này.

Du khách Tây thích thú đón Tết Việt ở Mũi Né

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Những du khách quốc tế đến du lịch Hàm Tiến-Mũi Né, TP.Phan Thiết trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão may mắn được trải nghiệm nét văn hóa truyền thống của người Việt và tham gia các lễ hội do địa phương tổ chức. Những điều thú vị lần đầu được trải nghiệm khiến du khách thích thú.

Chè trung du cổ làm nên thương hiệu vang danh vùng đất Tân Cương

Kiên Nguyễn - Nguyễn Hoàn |

Thái Nguyên - Vùng đất Tân Cương (TP Thái Nguyên) lâu nay vẫn được biết đến là nơi hội tụ nhiều loại chè ngon có tiếng. Nhưng ít ai biết rằng trên miền trung du này, có một giống chè cổ đã làm nên thương hiệu vang danh chè Thái.

Người Việt toả sáng

Minh Hà (tổng hợp) |

Năm 2022, hai tiếng thiêng liêng “Việt Nam” vang lên nhiều lần ở những giải thưởng, bảng xếp hạng uy tín trên thế giới. Cùng Lao Động điểm lại một số gương mặt nổi bật.

Những ký ức thế giới trên vách đá Ngũ Hành Sơn

Tường Minh |

Một sự kiện văn hóa lớn của Việt Nam đã diễn ra vào những ngày cuối năm 2022 khi “Ma nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Việt Nam” chính thức được Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương công nhận là Di sản tư liệu thế giới.

Hà Nội ban hành quy trình xử lý đối với cuộc gọi rác, quảng cáo sai

PHẠM ĐÔNG |

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội sẽ tổng hợp các số điện thoại vi phạm từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, từ đó ban hành văn bản đề nghị các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông tạm ngừng cung cấp dịch vụ hai chiều đối với trường hợp vi phạm.

Đại biểu Quốc hội: Tôi đang họp cũng bị cuộc gọi rác quấy rầy

Nhóm PV |

Đại biểu Quốc hội cho hay, ngay cả khi đang làm việc hay thậm chí khi đang họp nhưng vẫn nhận được cuộc gọi “rác” quấy rầy. Đây cũng là tình trạng nhiều người gặp phải.

Cuộc gọi rác: Càng chống… càng bùng phát

Thế Lâm |

Theo số liệu thống kê, số lượng cuộc gọi rác trung bình tháng trong 7 tháng đầu năm 2022 lên đến 23 triệu, tăng 2,3 lần so với trung bình tháng trong 7 tháng đầu năm 2021.