Công nghệ thông tin của Việt Nam tương đương nhiều quốc gia phát triển

Phạm Đông - Long Nguyễn |

Tại Diễn đàn phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam năm 2020, nhiều đại diện các tập đoàn lớn đã có những chia sẻ về vấn đề công nghệ số cũng những thành tựu đạt được của đơn vị.

Sáng 23.12, Diễn đàn phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam năm 2020 diễn ra tại Hà Nội. Đây là sự kiện lớn nhất trong năm dành cho các doanh nghiệp công nghệ số, cộng đồng nghiên cứu phát triển công nghệ, các nhà quản lý và đầu tư.

Các đại biểu tham dự diễn đàn.
Các đại biểu tham dự diễn đàn.

Thương hiệu Viettel đứng thứ 28 của thế giới.

Tại diễn đàn, ông Nguyễn Thanh Nam - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp, Viễn thông Quân đội (Viettel) đã có những chia sẻ về câu chuyện Viettel - doanh nghiệp công nghệ số hàng đầu cùng những thành tựu đạt được.

Theo ông Nam, với hơn 30 năm thành lập và phát triển, Viettel hiện là tập đoàn Công nghệ viễn thông hàng đầu Việt Nam nhờ chuyển đổi số. Đến nay Viettel có doanh thu hàng năm đạt 20 tỉ USD, lợi nhuận 40 nghìn tỉ đồng, vào top 500 thương hiệu lớn nhất thế giới. Thương hiệu viễn thông của Viettel đứng số 1 Đông Nam Á, đứng thứ 28 của thế giới.

Ông Nguyễn Thanh Nam. Ảnh: P.Đ
Ông Nguyễn Thanh Nam phát biểu tại DIễn đàn. Ảnh: P.Đ

Ông Nam cho rằng, để đạt được những thành tựu số, tập đoàn chú trọng đổi mới tổ chức văn hoá và xây dựng nhân tài. Từ năm 2019, tập đoàn tái cơ cấu tổ chức, thành lập các tổng công ty chuyên trách về chuyển đổi số. Tập đoàn chú trọng chuyển dịch nguồn nhân lực phục vụ công nghệ thông tin, công nghệ cao với chế độ đãi ngộ xứng đáng. Hiện trong lĩnh vực an ninh mạng, trong top 100 cao thủ thế giới có 4 người làm tại Viettel.

Viettel đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ quản trị nội bộ, đồng nhất, thông suốt, áp dụng công nghệ hiện đại với các tiêu chuẩn quốc tế. Hiện Viettel số hoá 100% văn bản giấy tờ, giải phóng 50% công việc thủ công, tự động hoá 30-40% các tác vụ.

Với hạ tầng mạng, Viettel đã phủ sóng tới 100% các xã và 95% dân số cả nước, là hạ tầng 4G lớn nhất Việt Nam, đang bắt đầu giai đoạn xây dựng và phát sóng mạng 5G. Tập đoàn sở hữu hệ thống data centre chuẩn tier III, IV.

Tiếp đó, Viettel đã triển khai ứng dụng telehealth, dịch vụ khám chữa bệnh từ xa, trong 2 tháng đã triển khai với quy mô hơn 1.000 điểm, tiến tới sẽ mở rộng tới 4.000 cơ sở y tế cấp xã phường. Mới đây, cuộc gọi 5G đầu tiên của Viettel đã khởi động tại Hà Nội và TP HCM.

Cũng theo ông Nam, việc đổi mới công nghệ, chuyển đổi số nên lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Đồng thời thu hút các công ty công nghệ thế giới trên thế giới, có những chính sách ưu tiên, ưu đãi để xây dựng trung tâm tại Việt Nam.

Các doanh nghiệp, khách mời tại diễn đàn.
Các doanh nghiệp, khách mời tại diễn đàn.

Công nghệ thông tin của Việt Nam đã có tên trên bản đồ thế giới

Tại diễn đàn, ông Trương Gia Bình - Chủ tịch tập đoàn FPT cho biết, cộng đồng công nghệ thông tin Việt Nam, trong đó có FPT hưởng ứng nhiệt liệt hoạt động chuyển đổi số.

Ông Bình nhắc lại thời điểm khởi đầu của FPT cách đây 20 năm. Từ không có khách hàng nào, FPT nay đã có đến 700 khách hàng, trong đó nhiều doanh nghiệp top đầu. Từ một đơn vị nhỏ bé, FPT đã vươn lên trở thành một trong những doanh nghiệp công nghệ lớn mạnh không chỉ ở Việt Nam mà cả những thị trường lớn như Nhật Bản, Mỹ.

Theo ông Bình, lực lượng làm công nghệ thông tin của Việt Nam lúc này đang ở mức tương đương nhiều quốc gia phát triển, có thể giải quyết nhu cầu chuyển đổi số cho Việt Nam và cả các nước khác.

Ông Truơng Gia Bình chia sẻ.
Ông Truơng Gia Bình chia sẻ tại Diễn đàn.

Chủ tịch tập đoàn FPT khẳng định, Việt Nam đã có tên ở trên bản đồ số thế giới. Khi cả thế giới hướng về cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4, Việt Nam lại đứng trước một cuộc đua mới, nhưng công bằng hơn về điểm xuất phát. 3 năm trước, FPT đã đi vào lĩnh vực nóng nhất của chuyển đổi số là robot tự động hoá. FPT xây dựng akaBot, giúp doanh nghiệp tự động hoá quy trình.

"Chúng tôi ban đầu xây dựng 135 con akaBot để xử lý 135 tác vụ. 50 doanh nghiệp thế giới đã đặt mua akaBot của FPT. Sản phẩm này đang nằm trong top 6 hay nhất thế giới", ông Bình chia sẻ.

Ông Bình cho rằng lợi thế của Việt Nam là chưa có nhiều ứng dụng, quá trình trung gian có thể bỏ qua mà đi thẳng lên chuyển đổi số. Cộng đồng doanh nghiệp công nghệ thông tin, startup dễ dàng cùng nhau xây dựng sản phẩm cho người dân, Chính phủ.

Phạm Đông - Long Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Gần 70 triệu dân dùng Internet- lợi thế để “Make in Việt Nam” thành công

Lê Thanh Phong |

Nếu như còn đưa ra lợi thế lao động Việt Nam giá rẻ để thu hút đầu tư thì mãi mãi chúng ta vẫn nghèo. Chỉ có cách làm giàu duy nhất là thay đổi tư duy gia công kiếm cơm qua ngày, lấy mồ hôi đổi cơm áo, mà khai thác trí tuệ người Việt để hành động "Make in Việt Nam".

Không "Make in Vietnam" thì Việt Nam không thể tự cường

B.T.S |

Với chủ đề "Doanh nghiệp công nghệ số - Động lực thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số Việt Nam”, Diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2020 (tổ chức ngày 23.12) nhằm điểm lại những thành tựu về công nghệ số Việt Nam đã đạt được cũng như giải pháp về chuyển đổi số tại Việt Nam trong tương lai. Báo Lao Động xin trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng.

Bình Định tôn vinh 32 trí thức tiêu biểu về khoa học và công nghệ

NGUYỄN TRI |

Ngày 22.12, UBND tỉnh Bình Định tổ chức lễ tôn vinh trí thức tiêu biểu về khoa học và công nghệ lần thứ III năm 2020.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Gần 70 triệu dân dùng Internet- lợi thế để “Make in Việt Nam” thành công

Lê Thanh Phong |

Nếu như còn đưa ra lợi thế lao động Việt Nam giá rẻ để thu hút đầu tư thì mãi mãi chúng ta vẫn nghèo. Chỉ có cách làm giàu duy nhất là thay đổi tư duy gia công kiếm cơm qua ngày, lấy mồ hôi đổi cơm áo, mà khai thác trí tuệ người Việt để hành động "Make in Việt Nam".

Không "Make in Vietnam" thì Việt Nam không thể tự cường

B.T.S |

Với chủ đề "Doanh nghiệp công nghệ số - Động lực thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số Việt Nam”, Diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2020 (tổ chức ngày 23.12) nhằm điểm lại những thành tựu về công nghệ số Việt Nam đã đạt được cũng như giải pháp về chuyển đổi số tại Việt Nam trong tương lai. Báo Lao Động xin trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng.

Bình Định tôn vinh 32 trí thức tiêu biểu về khoa học và công nghệ

NGUYỄN TRI |

Ngày 22.12, UBND tỉnh Bình Định tổ chức lễ tôn vinh trí thức tiêu biểu về khoa học và công nghệ lần thứ III năm 2020.