Công nghệ mới lọc nước mắt có thể phát hiện bệnh tiểu đường

Yến Hồng |

Sử dụng công nghệ mới để phân tích các hạt siêu nhỏ trong giọt nước mắt, bác sĩ có thể chẩn đoán các căn bệnh trên cơ thể con người.

Tạp chí khoa học ACS Nano ngày 20.7 đưa tin, nước mắt của con người có thể mang theo một lượng lớn thông tin hữu ích trong y học. Cụ thể, chỉ với một vài giọt, một kỹ thuật mới có thể phát hiện ra các mầm bệnh đang phát triển trong mắt và thậm chí là chẩn đoán được các dấu hiệu của bệnh tiểu đường.

Fei Liu - một kỹ sư y sinh tại Đại học Y Ôn Châu, Trung Quốc cho biết: “Chúng tôi muốn chứng minh tiềm năng của việc sử dụng nước mắt để phát hiện bệnh. Trong tương lai không xa, rất có thể những giọt nước sẽ tạo ra một phương pháp mới cho phép các bác sĩ khám phá toàn bộ cơ thể bệnh nhân và một ngày nào đó, thậm chí nó còn có thể cho phép mọi người nhanh chóng kiểm tra nước mắt tại nhà”.

Cụ thể, ngoài việc chứa các hóa chất hữu cơ và vô cơ có lợi như lipid, các chất kháng sinh tự nhiên thì nước mắt còn chứa các sắc tố đặc biệt.

Nếu các bác sĩ có thể phân tách hoặc nghiên cứu được những sắc tố siêu nhỏ này, thì họ có thể cung cấp đến bệnh nhân thông tin mới về những gì đang xảy ra bên trong cơ thể.

Tuy nhiên, việc thu thập những sắc tố này được cho là vô cùng khó. Vì vậy, nhóm của Fei Liu đã nghĩ ra một cách mới để thu giữ các sắc tố từ những giọt nước mắt cực nhỏ.

Đầu tiên, các nhà khoa học thu thập nước mắt từ những người tham gia nghiên cứu. Sau đó, nhóm nghiên cứu sẽ thêm dung dịch chứa nước mắt vào một thiết bị có 2 màng nano rồi hút dung dịch đi qua. Trong vòng vài phút, kỹ thuật này cho phép các phân tử nhỏ khác thoát ra ngoài và chỉ để lại các túi sắc tố cho các nhà khoa học phân tích.

Màng nano giúp phân tách các thành phần có trong nước mắt. Ảnh chụp màn hình.
Màng nano giúp phân tách các thành phần có trong nước mắt. Ảnh chụp màn hình.

May mắn, kết quả đã khiến các nhà khoa học rất hài lòng. Tương lai, nếu công nghệ được thử nghiệm thành công, họ còn muốn sử dụng nước mắt để tìm thông tin về các căn bệnh khác chẳng hạn như trầm cảm hoặc căng thẳng cảm xúc.

Yến Hồng
TIN LIÊN QUAN

Microsoft - đối tác bán hàng và công nghệ quảng cáo mới của Netflix

Linh Chi |

Netflix sẽ hợp tác với tập đoàn công nghệ Microsoft để tung ra một gói đăng ký có chi phí thấp hơn có đi kèm quảng cáo.

Samsung SmartThings kiểm soát hàng nghìn thiết bị công nghệ trong chuỗi HCA

Linh Chi |

Công nghệ -  SmartThings của Samsung có thể sớm kiểm soát hàng nghìn thiết bị công nghệ trong chuỗi HCA.

Điện thoại di động có đủ tốt để chơi game qua công nghệ đám mây?

Anh Vũ |

Công nghệ - Chơi game qua đám mây bằng điện thoại dường như là mơ ước của rất nhiều game thủ. Tuy vậy, câu hỏi đặt ra là liệu điện thoại di động có đủ tốt để mang lại trải nghiệm chơi game đầy đủ?

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Microsoft - đối tác bán hàng và công nghệ quảng cáo mới của Netflix

Linh Chi |

Netflix sẽ hợp tác với tập đoàn công nghệ Microsoft để tung ra một gói đăng ký có chi phí thấp hơn có đi kèm quảng cáo.

Samsung SmartThings kiểm soát hàng nghìn thiết bị công nghệ trong chuỗi HCA

Linh Chi |

Công nghệ -  SmartThings của Samsung có thể sớm kiểm soát hàng nghìn thiết bị công nghệ trong chuỗi HCA.

Điện thoại di động có đủ tốt để chơi game qua công nghệ đám mây?

Anh Vũ |

Công nghệ - Chơi game qua đám mây bằng điện thoại dường như là mơ ước của rất nhiều game thủ. Tuy vậy, câu hỏi đặt ra là liệu điện thoại di động có đủ tốt để mang lại trải nghiệm chơi game đầy đủ?