Có cơ sở để xử phạt chủ trang tin thể thao tiếp tay web bóng đá lậu

Trần Tuấn |

Với các chế tài đã có và nội dung phóng viên Báo Lao Động ghi nhận, đại diện Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử đánh giá có cơ sở để xử phạt đối với chủ sở hữu trang tin thethao.vn tiếp tay cho web bóng đá lậu.

Chiều 21.11, phóng viên Báo Lao Động có cuộc trao đổi với đại diện Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) về dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật của trang tin thethao.vn.

Chúng tôi đặt câu hỏi, theo quy định tại Nghị định 119/2020/NĐ-CP, trang thông tin điện tử tổng hợp có hành vi cung cấp đường dẫn đến trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng có nội dung vi phạm pháp luật có thể bị xử phạt từ 10 – 20 triệu đồng.

Như vậy, với nội dung Báo Lao Động đã ghi nhận trang tin thethao.vn đăng bài có đường dẫn web bóng đá lậu 90ph… com, thì có cơ sở để xử phạt chủ sở hữu trang tin này là Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ quốc tế 3S?

Trang tin điện tử Thethao.vn tiếp tay cho web bóng đá lậu. Video: Trần Tuấn

Đại diện Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử cho biết, với những nội dung Báo Lao Động ghi nhận, có cơ sở để xử phạt chủ sở hữu web thethao.vn theo Nghị định 119/2020/NĐ-CP. Việc xử lý này thuộc thẩm quyền của Sở Thông tin và Truyền thông TP.Hà Nội.

Báo Lao Động đã liên hệ với một đại diện của Phòng thông tin điện tử (Sở Thông tin và Truyền thông TP.Hà Nội) và được thông tin lại: "Chúng tôi đã nắm được thông tin và chuyển thanh tra Sở để rà soát, xử lý. Có kết quả sẽ thông tin đến Báo".

Trước đó, cùng ngày, Báo Lao Động có bài viết "Trang tin điện tử tiếp tay web bóng đá lậu, lộng hành mùa World Cup", phản ánh tình trạng, World Cup 2022 vừa khai mạc, nhiều trang mạng không hề có bản quyền vẫn ngang nhiên truyền hình trực tiếp trận khai mạc.

Nguy hiểm hơn, theo ghi nhận của Lao Động, nhiều trang tin thậm chí các Báo và Tạp chí điện tử còn tiếp tay cho web lậu với hình thức là các bài viết giới thiệu đường link xem trực tiếp các trận bóng đá. Đây được xem là 1 thủ thuật tăng lượt xem và truy cập trên các trang tin, Báo và Tạp chí điện tử này.

Cụ thể, như trường hợp web thethao.vn của Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ quốc tế 3S.

Ngày 22.10, web này đăng bài viết “Link xem trực tiếp bóng đá Chelsea vs MU, 23h30, ngày 22.10”, bên trong có dẫn đường link của web xem bóng đá lậu 90ph… com.

Không chỉ tiếp tay cho web lậu, trang tin thethao.vn còn không dẫn nguồn, sản xuất tin bài như một cơ quan báo chí. Đây là hành vi vi phạm pháp luật.

Không chỉ tiếp tay cho web lậu, trang tin thethao.vn còn không dẫn nguồn, sản xuất tin bài như cơ quan báo chí. Đây là hành vi vi phạm pháp luật. Ảnh: Chụp màn hình.
Không chỉ tiếp tay cho web lậu, trang tin thethao.vn còn không dẫn nguồn, sản xuất tin bài như cơ quan báo chí. Đây là hành vi vi phạm pháp luật. Ảnh: Chụp màn hình.

Trước mỗi lượt đấu của các giải bóng đá lớn, nhiều Báo và Tạp chí điện tử cũng đăng bài viết tiêu đề tương tự như trên, nội dung bên trong dẫn đến đường link vi phạm bản quyền chiếu trận bóng đá của một số web bóng đá lậu có tiếng như 91…net, tructiep…tv, xoil…net.

Báo và Tạp chí điện tử cũng sẽ bị xử phạt nếu tiếp tay cho web lậu

Theo đại diện Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, đối với trường hợp một số Báo và Tạp chí điện tử tiếp tay cho web bóng đá lậu có thể bị xử lý theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 99 Nghị định 15/2020/NĐ-CP:

"Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với trang thông tin điện tử hành vi cung cấp, chia sẻ đường dẫn đến thông tin trên mạng có nội dung vi phạm quy định của pháp luật".

Thẩm quyền xử lý thuộc về Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông).

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Cá độ bóng đá mùa World Cup trên mạng: Dễ chơi, dễ trắng tay

Anh Vũ |

Vấn đề cá độ qua mạng vẫn là một trong những vấn đề nhức nhối trong xã hội hiện tại, nhất là khi World Cup, giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh đang diễn ra.

Trang tin điện tử tiếp tay web bóng đá lậu, lộng hành mùa World Cup

Trần Tuấn |

Nhiều trang tin, thậm chí các Báo và Tạp chí điện tử tiếp tay cho web bóng đá lậu với hình thức là các bài viết giới thiệu đường link từ các web này.

Cá độ bóng đá online có thể bị xử phạt đến 10 năm tù

THUỲ DƯƠNG |

Mùa World Cup 2022 đã bắt đầu, cùng với không khí thể thao sôi động trên toàn thế giới, thời gian qua lực lượng công an đã phát hiện, triệt phá nhiều đường dây đánh bạc, cá độ bóng đá qua mạng với số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Theo các luật sư, đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá độ bóng đá online có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự đến 10 năm tù.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cá độ bóng đá mùa World Cup trên mạng: Dễ chơi, dễ trắng tay

Anh Vũ |

Vấn đề cá độ qua mạng vẫn là một trong những vấn đề nhức nhối trong xã hội hiện tại, nhất là khi World Cup, giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh đang diễn ra.

Trang tin điện tử tiếp tay web bóng đá lậu, lộng hành mùa World Cup

Trần Tuấn |

Nhiều trang tin, thậm chí các Báo và Tạp chí điện tử tiếp tay cho web bóng đá lậu với hình thức là các bài viết giới thiệu đường link từ các web này.

Cá độ bóng đá online có thể bị xử phạt đến 10 năm tù

THUỲ DƯƠNG |

Mùa World Cup 2022 đã bắt đầu, cùng với không khí thể thao sôi động trên toàn thế giới, thời gian qua lực lượng công an đã phát hiện, triệt phá nhiều đường dây đánh bạc, cá độ bóng đá qua mạng với số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Theo các luật sư, đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá độ bóng đá online có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự đến 10 năm tù.