Canon Cinema EOS C200 - máy quay “hàng thửa” giá gần 200 triệu đồng

Hải Đăng |

Ngày 19.9, Canon chính thức trình làng máy quay phim điện ảnh Cinema EOS C200, hỗ trợ quay phim 4K theo chuẩn MP4 và Cinema RAW Light1 mới với giá gần 200 triệu đồng.

Trong khi liên tiếp ra mắt nhiều phiên bản máy ảnh “khủng” để cạnh tranh, hãng này không quên “đá thêm” thị trường máy quay. Tuy nhiên, lần ra mắt này, Canon đưa ra một thiết bị khá chất mà theo nhà sản xuất máy ảnh số một Nhật Bản thì máy quay này phù hợp để sản xuất nhiều dạng video như phim điện ảnh, phim truyền hình, quảng cáo, cũng như tin tức, phim tài liệu và các sự kiện quan trọng như đám cưới.

Trang bị nền tảng mới được phát triển Dual DIGIC DV 6, EOS C200 mang đến khả năng quay phim 4K1 trên thẻ CFast với định dạng Cinema RAW Light giúp giữ lại cùng một lượng thông tin nguyên gốc khi chỉnh sửa màu sắc với tập tin Cinema RAW trong khi dung lượng chỉ bằng 1/3 hoặc 1/5. Thiết bị cũng hỗ trợ quay 4K ở định dạng MP4 trên thẻ nhớ SD. Cả hai định dạng video 4K đều được ghi lại trên máy.

Toàn bộ phụ kiện của Cinema EOS C200.
Toàn bộ phụ kiện đi kèm của Cinema EOS C200.

Sử dụng màn hình LCD cảm ứng LM-V1, người dùng có có thể dễ dàng chọn chủ thể cần lấy nét chỉ với một chạm. Công nghệ Dual Pixel CMOS AF mang đến khả năng bắt chuyển động tuyệt vời và tự động lấy nét mượt mà khi quay phim, người dùng có thể chạm vào màn hình để điều chỉnh nhanh và chính xác ngay cả khi đang quay 4K, thời điểm việc lấy nét chuẩn xác là cả một vấn đề.

EOS C200 cung cấp dải tần nhạy sáng tối đa khoảng 15-stop khi quay 4K HDR ở định dạng Cinema RAW Light, và tối đa khoảng 13-stop với định dạng MP4... Thông qua việc sử dụng màn hình 4K chuyên nghiệp của Canon, người dùng có thể xác nhận ITU-R BT.2100 (PQ)2 – hiệu ứng HDR tùy thuộc địa điểm trong khi đang ghi hình...

Hải Đăng
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.