Cách mạng công nghiệp 4.0: Phải đột phá hơn rất nhiều so với 15 - 20 năm trước

Hải Đăng |

Về hạ tầng, 20 năm trước đây, Việt Nam đã quyết liệt đưa thông tin di động về tận vùng núi, vùng nông thôn thì nay phải phát triển mạnh mẽ thông tin băng rộng đến mọi ngõ ngách.

Đó là nhận định của Uỷ viên TƯ Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại lễ trao Danh hiệu Sao Khuê 2017 hôm 15.4. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, chúng ta đứng trước thách thức một mặt phải phát triển bền vững, một mặt phải đi nhanh hơn để thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình. Để làm được việc đó, chúng ta phải khai thác bằng được những gì chúng ta tự nhận thấy và cũng được thế giới đánh giá là  chúng ta có lợi thế. Một trong những lợi thế đấy là trí lực của người Việt Nam liên quan và trực tiếp trong lĩnh vực CNTT.

Chính phủ đã bàn rất nhiều lần và gần đây nhất là bàn những việc cần phải làm và phát huy để tận dụng lợi thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và Chính phủ cũng biết rằng, chúng ta một mặt tuyên truyền toàn xã hội biết về thời cơ và thách thức về cuộc cách mạng này nhưng mặt quan trọng hơn là bằng những hành động rất thiết thực và cụ thể để tận dụng thời cơ. Không nên chỉ nói về cuộc cách mạng này như một chủ đề khoa học hay có tính thời sự quốc tế. Để làm được điều đó cần làm rất nhiều việc nhưng một điều chắc chắn rằng, chúng ta phải có một bước đột phát mạnh mẽ hơn rất nhiều so với 15 hay 20 năm trước đây về công nghệ… - Phó Thủ tướng nói.

Về hạ tầng nhất thiết phải phát triển mạnh mẽ thông tin băng rộng đến tất cả mọi ngõ ngách, tương tự như 20 năm trước đây, chúng ta đã quyết liệt để đưa thông tin di động về tận vùng núi, vùng nông thôn. Các doanh nghiệp viễn thông cam kết rất cụ thể về vấn đề này và bằng việc ngay trong đầu năm nay Việt Nam sẽ có mạng thông tin 4G tầm cỡ quy mô lớn trên thế giới chính thức được khai chương. Chương trình quỹ viễn thông công ích sẽ tiếp tục phát huy với mục tiêu này. Công ích trước đây chỉ là điện thoại thì nay phải là thông tin băng rộng. Trước hết là các dịch công trong các cơ quan của Chính phủ đều phải ứng dụng CNTT vừa để nâng cao hiệu quả vừa để nâng cao tính minh bạch để chống tiêu cực, tham nhũng trong bộ máy hành chính. Chúng ta phải bắt đầu bằng những dịch vụ liên quan nhiều người dân nhất ví dụ như: Giao thông, y tế, giáo dục và các dịch vụ có tính chi trả… 

Về xu hướng công nghệ ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Hiệp hội phần mềm và dịch vụ CNTT - cho rằng, các sản phẩm, dịch vụ CNTT hiện nay đã được ứng dụng trong các lĩnh vực quan trọng: ngân hàng, giao thông vận tải và quản trị doanh nghiệp có chất lượng cao, ứng dụng rộng rãi, đem lại hiệu quả lớn. Tuy nhiên, xu hướng các doanh nghiệp chuyển dịch dần từ cung cấp sản phẩm, giải pháp sang cung cấp và cho thuê các dịch vụ CNTT… là rất rõ nét.

Cùng quan điểm trên, ông Nguyễn Tấn Minh – Phó Giám đốc GMO-Z.com Runsystem – (nhóm các sản phẩm dịch vụ CNTT) – cho rằng, tương lai trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ phát triển mạnh, đi kèm theo đó là xử lý dữ liệu lớn Big-data. Các công nghệ này sẽ giúp khai phá những cơ hội tiềm ẩn trong việc nâng cao trải nghiệm khách hàng, dự đoán trước hành vi khách hàng và mở rộng dữ liệu cho hệ thống trải nghiệm người dùng "siêu cá nhân hóa". Đây sẽ là công nghệ được “săn đón” trong tất cả các lĩnh vực từ marketing, truyền thông, kinh doanh...

 

 

Hải Đăng
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.