Các tập đoàn công nghệ nước ngoài đã nộp hơn 4.700 tỉ đồng tiền thuế

Linh Chi |

Các đại gia công nghệ như Facebook, Microsoft, Google đã nộp 43.7 triệu USD tiền thuế mỗi năm cho Việt Nam.

Trong báo cáo vừa được Bộ Tài chính gửi các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết từ 2018 đến hết tháng 4.2022, Việt Nam đã đánh thuế các công ty công nghệ toàn cầu như Google, Facebook và Microsoft trung bình hơn 1.000 tỉ đồng (43.71 triệu USD) hàng năm đối với hàng hóa và dịch vụ xuyên quốc gia của họ, những gã khổng lồ công nghệ này đã nộp tổng cộng hơn 4.700 tỉ đồng tiền thuế trong bốn năm qua: Facebook (2.071 tỉ đồng), Google (2.034 tỉ đồng), Microsoft (692 tỉ đồng).

Theo báo cáo, năm 2018, số thuế thu từ hoạt động thương mại điện tử, dịch vụ số xuyên biên giới đạt 770 tỉ đồng, năm 2019 đạt 1.168 tỉ đồng, năm 2020 đạt 1.143 tỉ đồng, năm 2021 đạt 1.591 tỉ đồng, 4 tháng đầu năm 2022 đạt 437 tỉ đồng.

Năm 2020, Việt Nam thu được khoảng 1.14 nghìn tỉ đồng từ việc đánh thuế các dịch vụ kỹ thuật số xuyên biên giới trên các nền tảng. Doanh thu từ thuế tăng 15.2%, đạt khoảng 1.32 nghìn tỉ đồng vào năm ngoái.

Về quản lý thu thuế đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam có thu nhập từ cung cấp dịch vụ số xuyên biên giới, hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, lũy kế đến hết tháng 4.2022, cơ quan thuế đã thu được số thu từ xử lý vi phạm, chống thất thu là khoảng 735 tỉ đồng (số thu 4 tháng đầu năm 2022 đạt 176 tỉ đồng).

Sau khi công bố, triển khai Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài vào ngày 21.3, Tổng cục Thuế ghi nhận đã có 23 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng vào ngân sách nhà nước với tổng số thuế khoảng 2.4 triệu USD.

Tại kỳ kê khai quý I, Microsoft đã nộp 0.5 triệu USD, Tiktok nộp 34.5 tỉ đồng, Netflix nộp 7.8 tỉ đồng trong khi Facebook sẽ nộp thuế trên toàn bộ doanh thu (từ tổ chức và cá nhân) vào quý II.

Facebook mới đây tuyên bố thu 5% phí quảng cáo tại Việt Nam để đóng thuế. Ảnh chụp màn hình
Facebook mới đây tuyên bố thu 5% phí quảng cáo tại Việt Nam để đóng thuế. Ảnh chụp màn hình

Báo cáo cũng cho biết, Tổng cục Hải quan được giao nhiệm vụ xây dựng cổng thông tin khai thuế qua biên giới và các mạng xã hội. Tuy nhiên, Facebook, Google, Microsoft vẫn nộp thuế ít hơn so với doanh thu của các nền tảng đạt được tại Việt Nam.

Ngoài ra, ngành Thuế sẽ triển khai công tác thanh, kiểm tra theo kế hoạch thường xuyên và theo chuyên đề đối với hoạt động thương mại điện tử, trong đó tập trung đối với nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở kinh doanh cố định tại Việt Nam và một số chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử, qua đó, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh bình đẳng.

Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Google ra mắt giao diện mới cực thuận tiện cho Gmail

Khánh Ly |

Google thiết kế giao diện mới cho Gmail với các mục Mail, Meet, Space và Chat hiển thị cùng trên một thanh điều hướng.

Facebook nộp thuế nhà thầu, người dùng Việt phải gánh chịu một phần

Thế Lâm |

Theo thông báo của Meta – công ty mẹ của Facebook, từ ngày 1.6 tới khách hàng từ Việt Nam đăng quảng cáo trên Facebook sẽ phải đóng khoản thuế giá trị gia tăng (VAT) 5%, và số tiền này sẽ được Facebook đóng thuế nhà thầu tại Việt Nam.

Trung Quốc truy quét nạn trốn thuế trong ngành livestream

Anh Vũ |

Trung Quốc, livestream đã trở thành một ngành công nghiệp quan trọng thúc đẩy sự đa dạng việc làm với doanh thu cao.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Google ra mắt giao diện mới cực thuận tiện cho Gmail

Khánh Ly |

Google thiết kế giao diện mới cho Gmail với các mục Mail, Meet, Space và Chat hiển thị cùng trên một thanh điều hướng.

Facebook nộp thuế nhà thầu, người dùng Việt phải gánh chịu một phần

Thế Lâm |

Theo thông báo của Meta – công ty mẹ của Facebook, từ ngày 1.6 tới khách hàng từ Việt Nam đăng quảng cáo trên Facebook sẽ phải đóng khoản thuế giá trị gia tăng (VAT) 5%, và số tiền này sẽ được Facebook đóng thuế nhà thầu tại Việt Nam.

Trung Quốc truy quét nạn trốn thuế trong ngành livestream

Anh Vũ |

Trung Quốc, livestream đã trở thành một ngành công nghiệp quan trọng thúc đẩy sự đa dạng việc làm với doanh thu cao.